“Sếp" Huda nhận lương hưu 65 triệu đồng là đúng luật

Sự kiện: Họp Quốc hội

Ông Nguyễn Minh, nguyên Tổng giám đốc Công ty Bia Huda (Huế) được lĩnh lương hưu hơn 65 triệu đồng/tháng. Đại biểu Quốc hội Bùi Sỹ Lợi xác nhận lại, lương hưu của ông Minh hiện tại hoàn toàn không sai pháp luật.

Đây là thông tin từ Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi – Đại biểu QH tỉnh Thanh Hóa khi phát biểu tại phiên thảo luận ở Quốc hội chiều 23/10 về dự luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Vấn đề mà Đại biểu Bùi Sỹ Lợi quan tâm là cách tính lương hưu. Cụ thể, hiện mức đóng bảo hiểm xã hội thấp, chỉ bằng 70% lương thực tế, trong khi hưởng lương hưu rất cao, bằng 75% của 5 năm hoặc 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

“Sếp" Huda nhận lương hưu 65 triệu đồng là đúng luật - 1

Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi

Đại biểu Lợi lấy ví dụ, ông Nguyên Minh, nguyên Tổng giám đốc Nhà máy bia Huda Huế hưởng lương hưu 65 triệu một tháng.

Từ ví dụ trên, ông Lợi cho rằng, nếu không thay đổi cách tính lương hưu mới thì không thể đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm hưu trí.

Trả lời phỏng vấn phóng viên sau phiên họp, ông Bùi Sỹ Lợi xác nhận lại, con số lương hưu 65 triệu đồng/tháng của ông Nguyễn Minh là chính xác. Ông nhấn mạnh thêm, lương hưu của ông Minh hiện tại hoàn toàn không sai pháp luật. Vấn đề nằm ở cách tính lương hiện tại.

Với trường hợp lương hưu của ông Minh cao tới 65 triệu đồng/tháng bởi ông Minh đóng lương hưu trên thu nhập thực tế hàng trăm triệu/tháng, lại chia trung bình chỉ có 5 năm do vậy, tiền lương hưu đó cao. Ở đây, lương hưu cao là do họ đóng cao, hưởng cao.

Ông Lợi cho rằng, để hạn chế những trường hợp hưởng lương hưu như vậy nên Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra quy định, người đóng bảo hiểm xã hội tối đa không quá 20 lần tiền lương cơ sở.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Họp Quốc hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN