Nóng nhất ngày: Bé trai đuối nước trước mặt nhiều người nhưng không ai biết

Bé trai bị đuối nước nổi bồng bềnh ở bể bơi, lái xe tải đâm chết 2 anh em ruột ra đầu thú là những tin nóng nhất ngày 4/5.

Bé trai đuối nước ở hồ bơi nhưng du khách không hề biết

Ngày 4/5, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Giám đốc Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn- Suối Ngà, huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 1/5, tại bể bơi của khu du lịch Thiên Sơn- Suối Ngà.

“Lúc xảy ra sự việc, bé trai thỉnh thoảng vẫn lật đi lật lại, do vậy mọi người vẫn cứ nghĩ là bé trai đang bơi, nghịch ở bể bơi. Khoảng gần 3 phút sau, du khách phát hiện ra đã gọi cứu hộ cùng đội ngũ nhân viên y tế của khu du lịch đưa bé trai lên bờ sơ cứu. Ít phút sau, bé trai đã tỉnh dậy, sức khỏe bình thường”, bà Hạnh nói

Nóng nhất ngày: Bé trai đuối nước trước mặt nhiều người nhưng không ai biết - 1

Hình ảnh bé trai nổi bồng bềnh trong bể bơi (ảnh cắt từ clip)

Theo bà Hạnh, bé trai gặp nạn hơn 10 tuổi. Khu vực bé trai tắm sâu khoảng 80cm. Thời điểm xảy ra sự việc, có rất đông du khách đang tắm ở bể bơi. Tại khu vực bể bơi luôn có nhân viên cứu hộ đứng ở trên bờ và có cả nhân viên y tế túc trực hỗ trợ, sơ cứu cho du khách khi gặp sự cố. Qua tìm hiểu được biết bé trai có hiện tượng bị cảm nắng nên đã nổi lập lờ trên mặt nước ở tư thế nằm ngửa.

Lái xe tải đâm chết 2 anh em ruột ra đầu thú

Ngày 4/5, Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, lái xe gây tai nạn đã đến đầu thú và hiện đang bị tạm giữ để lấy lời khai phục vụ cho công tác điều tra nguyên nhân.

Trước đó, vào khoảng 16h50 phút ngày 2/5, xe tải mang BKS 98C-002.17 do ông Đào Mạnh Hà (SN 1977, ở phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, đi đến Km 103+150 bất ngờ lấn làn rồi va chạm với xe ô tô 4 chỗ mang BKS 98A-005.77 đi chiều ngược lại.

Nóng nhất ngày: Bé trai đuối nước trước mặt nhiều người nhưng không ai biết - 2

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại Bắc Giang

Sau đó, chiếc xe tải tiếp tục đâm trực diện vào xe máy mang BKS 12B-086.35 (trên xe có 1 nam và 1 nữ) đi ngược chiều. Hậu quả, 2 nạn nhân Nông Văn Hùng (SN 1994) và Nông Thị Vân (SN 1996) – là anh em ruột ở xã Hồng Thái, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn tử vong tại chỗ.

Tài xế may mắn tìm thấy ô tô nhờ ông bố tốt bụng

Chiều 4.5, lãnh đạo Công an phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ bàn giao tới công an quận vụ việc anh Vũ Văn Thuyết (ở quận Nam Từ Liêm) bị mất xe khi đỗ trên đường Hồ Tùng Mậu sau đó được một ông bố tốt bụng trên đường đi đón con phát hiện và tìm cách thông báo.

Thông tin ban đầu, tối cùng ngày, anh Thuyết trình báo Công an phường Cầu Diễn vụ việc, khi anh đỗ ô tô Suzuki trên đường Hồ Tùng Mậu để mua đồ nhưng quên không rút chìa khóa. Ít phút sau anh Thuyết quay ra thì tá hỏa phát hiện chiếc xe ô tô của mình đã biến mất.

Khoảng 2 giờ sau khi xảy ra sự việc, anh Thuyết nhận được điện thoại của anh V.H thông báo chiếc xe của anh Thuyết đang đỗ tại khu vực khu đô thị An Sinh. 

Nóng nhất ngày: Bé trai đuối nước trước mặt nhiều người nhưng không ai biết - 3

Anh Thuyết may mắn tìm lại được chiếc xe ô tô nhờ anh V.H thông báo kịp thời. (Ảnh: V.H)

Qua điều tra, Công an phường Cầu Diễn xác định, sau khi anh Thuyết rời khỏi xe thì đối tượng Ngô Thế A. (SN 1973, trú tại phường Cầu Diễn) đã trèo lên xe và lái đi.

Làm việc với cơ quan công an, A. tỏ ra ngơ ngác. Sau đó, đại diện gia đình A. xác nhận, đối tượng này bị mắc bệnh tâm thần kèm theo bệnh án. 

Trong lúc tỉnh táo, A. thừa nhận, chiều tối 3.5, khi nhìn thấy một chiếc xe ô tô đỗ ở ven đường, khóa điện vẫn mở liền trèo lên lái thử. Khi lái đến khu vực chung cư An Sinh rồi để lại xe bỏ đi.

Cưỡng bức bé gái dưới 16 tuổi, còn quay lại clip

Ngày 4/5, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và đang tạm giữ đối tượng Ng. Q. T. (37 tuổi, trú tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa) vì hành vi hiếp dâm em N. (dưới 16 tuổi, đang là học sinh, trú tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa).

Cụ thể, chiều 1/5, N. cùng mẹ về quê có việc gia đình. Khi đang đón xe, hai mẹ con N. gặp ông T. cũng lên Hướng Phùng bằng xe máy nên mẹ của N. đã nhờ ông T. chở em N. lên trước, rồi bà bắt xe khách lên sau.

Nóng nhất ngày: Bé trai đuối nước trước mặt nhiều người nhưng không ai biết - 4

 Đối tượng Ng. Q. T. tại cơ quan điều tra

Đến 16h cùng ngày, ông T. chở N. lên đến tận nhà ở xã Hướng Phùng. Trong lúc N. vào rót nước mời ông T., ông T. đã lấy một con dao khống chế, đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm, mặc cho em N. khóc lóc nài nỉ, van xin. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại của mình, ông T. còn lấy điện thoại ra quay, rồi dọa nếu N. để lộ sự việc trên ra ngoài thì sẽ phát tán clip này cho mọi người xem.

Chủ tịch huyện Côn Đảo tử vong sau khi xe BMW đâm gốc cây

Ngày 4/5, Phó Chủ tịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - ông Nguyễn Thanh Tịnh xác nhận thông tin, trên địa bàn có xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ông Nguyễn Thành Chính - Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo tử vong.

Nóng nhất ngày: Bé trai đuối nước trước mặt nhiều người nhưng không ai biết - 5

Chiếc BMW bẹp dúm phần đầu sau cú tông vào gốc cây (ảnh: CSGT Bà Rịa-Vũng Tàu cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, lúc 21h20 tối 3/5, ông Chính điều khiển ô tô hiệu BMW mang BKS 72A - 187.89 về nhà riêng ở xã Hòa Long (TP. Bà Rịa). Khi xe đang lưu thông trên Quốc lộ 56 thì đâm vào gốc cây me ven đường khiến đầu xe bẹp dúm, túi khí bung ra.

Một người dân gần hiện trường vụ tai nạn cho biết, khi mở cửa xe thì thấy ông Chính vẫn ngồi trên ghế, đầu nghiêng về một bên. Sáng 4/5, gia đình đã tổ chức khâm liệm, an táng cho ông Chính.

Đẫm nước mắt tiễn đưa CSGT bị xe máy tông tử vong

Chiều 3/5, người thân và đồng đội đã đón thi thể Trung sĩ Võ Duy Khánh (cán bộ Đội TTKS số 1, Phòng CSGT, Công an T.T-Huế) về quê nhà ở phường Phú Bài (TX.Hương Thuỷ, T.T-Huế) lo hậu sự. Trung sĩ Khánh bị Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1991, trú xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) đâm khi đang trên đường làm nhiệm vụ.

Đại tá Phan Văn Minh, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, theo kết quả giám định tại cơ sở y tế, đối tượng Chiến dương tính với ma túy và có dấu hiệu sử dụng ma tuý trước khi điều khiển xe máy vi phạm tốc độ, tông vào CSGT đang làm nhiệm vụ.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội TTKS số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, Trung sĩ Võ Duy Khánh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi mẹ từ nhỏ, nhiều năm qua ở với một người bà con ở TP Huế. Khánh cũng mới hỏi vợ cách đây được vài tháng.

CSGT Huế bị xe máy tông đã tử vong

Phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy vi phạm tốc độ, Trung sĩ Khánh ra hiệu lệnh dừng xe thì bị người này tông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN