Nelson Mandela lại nhập viện vì bệnh phổi

Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela lại vừa phải nhập viện vì tái phát bệnh nhiễm trùng phổi.

Thông báo từ phủ Tổng thống Nam Phi cho biết ông Mandela, 94 tuổi, được đưa vào bệnh viện từ nửa đêm qua.

Ông Mandela hồi tháng 12 đã phải nằm viện suốt 18 ngày để chữa bệnh nhiễm trùng phổi và sỏi mật.

Ông được nhiều người coi là người cha của dân tộc vì công lao lãnh đạo cuộc đấu tranh chống lại chính sách phân biệt chủng tộc apartheid.

Ông trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi vào năm 1994. Tuy nhiên, vị lãnh tụ được người dân Nam Phi yêu mến thường bị ốm nặng.

Nelson Mandela lại nhập viện vì bệnh phổi - 1

Cựu Tổng thống Nelson Mandela khi còn khỏe mạnh

Trong thông báo của chính phủ, Tổng thống Jacob Zuma bày tỏ hy vọng “Madiba” – tên thường gọi của ông Mandela ở quê nhà – sẽ hồi phục dần dần.

“Chúng tôi kêu gọi người dân Nam Phi và thế giới cầu nguyện cho Madiba yêu quý của chúng ta và gia đình ông ấy, và để giữ họ trong tư tưởng của chúng ta. Chúng tôi tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ và biết rằng họ sẽ làm mọi thứ có thể để giúp ông ấy hồi phục”, Tổng thống Zuma thông báo.

Đây là lần thứ tư ông Mandela phải nhập viện trong 2 năm qua.

Ông bị lao phổi từ những năm 1980 trong 18 năm bị cầm tù và phải làm việc tại mỏ đá trên đảo Robben vì bị kết tội phá hoại.

Ông Mandela nghỉ hưu từ năm 2004 và ít khi xuất hiện trước đám đông từ đó đến nay.
Ông sống tại Qunu, một ngôi làng nông thôn của tỉnh Đông Cape, nơi ông đã có những ngày thơ ấu hạnh phúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo BBC) ([Tên nguồn])
Cựu Tổng thống Nelson Mandela qua đời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN