Một tuần, mưa lũ khiến 40 người thương vong ở miền Trung

Mưa lũ kéo dài 1 tuần qua ở các tỉnh miền Trung đã khiến 24 người chết, 16 người bị thương cùng nhiều thiệt hại khác.

Một tuần, mưa lũ khiến 40 người thương vong ở miền Trung - 1

Mưa lũ trong vòng 1 tuần qua đã khiến 24 người chết, 16 người bị thương ở khu vực miền Trung. 

Từ ngày 12/12, do ảnh hưởng của gió mùa đông Bắc, các tỉnh Trung Bộ đã có mưa to đến rất to. Nước sông dâng cao gây ngập lụt nặng nề cho các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận.

Từ hôm qua đến nay (19/12), khu vực Thừa Thiên Huế - Bình Định chỉ còn mưa nhỏ hoặc không mưa, lũ trên các sông đang xuống. Tại tỉnh Bình Định, do phải hứng chịu 5 đợt lũ liên tiếp nên hàng ngàn hộ dân vẫn bị cô lập, một số tuyến giao thông còn chia cắt, đời sống người dân đang rất khó khăn.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đợt mưa lũ “đặc biệt nghiêm trọng” từ 12-19/12 đã làm 24 người chết (Bình Định 16 người, Thừa Thiên Huế 5 người, Khánh Hòa 2 người, Phú Yên 1 người) và còn 2 người mất tích ở Bình Định.

Ngoài ra, mưa lũ cũng khiến 16 người khác bị thương; ngập và cuốn trôi hơn 6.000 ngôi nhà; 19.128ha lúa, 9.806ha hoa màu và 3.778ha cây trồng hàng năm bị ngập, hư hại. Nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; đường giao thông bị hư hỏng, chia cắt… Ước tính thiệt hại khoảng 783 tỉ đồng.

Một tuần, mưa lũ khiến 40 người thương vong ở miền Trung - 2

Đây được coi là đợt lũ “đặc biệt nghiêm trọng”. Hiện nhiều địa phương vẫn bị chìm trong nước lũ, người dân bị cô lập, đời sống khó khăn.

Để hỗ trợ người dân vùng thiên tai, nhiều đơn vị của Bộ Quốc phòng, ngân hàng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các cơ quan tổ chức… đã hỗ trợ các địa phương bị lũ 23 tấn lương khô, hơn 25.000 thùng mì tôm, hàng nghìn thùng nước khoáng, 10 tấn gạo...

Về công việc triển khai tiếp theo, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạnyêu cầu các địa phương khẩn trương cứu chữa người bị thương, tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích và thăm hỏi động viên những gia đình có người bị chết.

Tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ kịp thời lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho nhân dân vùng bị ngập, nhất là các khu vực ngập sâu, kiên quyết không để người dân nào bị đói, rét.

Huy động lực lượng giúp dân vệ sinh nhà ở, trường học khử trùng tại những khu vực lũ rút đảm bảo môi trường phòng chống dịch bệnh, ổn định đời sống, sinh hoạt nhân dân.

Thống kê đánh giá thiệt hại, khẩn trương tổng hợp nhu cầu cứu trợ khẩn cấp phục hồi sản xuất, hệ thống cơ sở hạ tầng. Tổ chức kiểm tra, đảm bảo an toàn các hồ chứa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN