Mở tour lặn biển nơi tàu cổ đắm

Sáng 30/8, ông Hồ Xuân Tịnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết, nếu xác định có tàu cổ bị chìm chứa cổ vật ở vùng biển Cửa Lở - Bàn Than, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, ngành chức năng sẽ đề xuất bảo tồn tàu cổ đắm tại chỗ để làm điểm tham quan du lịch lặn biển.

Ông Hồ Xuân Tịnh cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn đã ký công văn chỉ đạo Sở VHTT-DL, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và UBND huyện Núi Thành, lên phương án bảo vệ, ngăn ngư dân khai thác, tránh nguy cơ thất thoát cổ vật do ngư dân lặn vớt ở vùng biển xã Tam Hải.

Mở tour lặn biển nơi tàu cổ đắm - 1Mở tour lặn biển nơi tàu cổ đắm - 2

Mở tour lặn biển nơi tàu cổ đắm - 3

Cổ vật tàu đắm ở vùng biển Cửa Lở - Bàn Than được ngư dân Tam Hải vớt

Để xác định có tàu cổ đắm hay không, tới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam sẽ mời Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương (đơn vị đang tham gia trục vớt tàu, cổ vật bị đắm ở vùng biển Quảng Ngãi) lặn khảo sát, xác định vì công ty này có kinh nghiệm.

Mở tour lặn biển nơi tàu cổ đắm - 4

Hiện cơ quan chức năng Quảng Nam đã lên phương án khoanh vùng bảo vệ cổ vật nằm dưới đáy biển

“Nếu tìm ra vị trí tàu cổ bị đắm, chúng tôi sẽ đề xuất bảo tồn tại chỗ để mở tour du lịch biển tại vùng này. Việc này vừa bảo tồn được tàu cổ vừa phát triển được du lịch vì nếu cho trục vớt tàu cổ lên bờ sẽ rất khó khăn và tốn kém nhiều kinh phí. Tính đến nay trên thế giới chỉ có 2 con tàu cổ bị đắm được trục vớt lên bảo vệ tốt”, ông Tịnh cho biết.  

Thời gian gần đây, rất nhiều ngư dân xã Tam Hải, huyện Núi Thành phát hiện cổ vật bị đắm ở vùng biển Cửa Lở - Bàn Than nên đã dùng dụng cụ chuyên lặn biển để lặn vớt cổ vật đem bán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN