Khoanh vùng bảo vệ cổ vật trên tàu đắm

Sáng nay (29/8), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam đã có buổi làm việc với chính quyền huyện Núi Thành để lên phương án bảo vệ cổ vật trên con tàu đắm tại vùng biển Cửa Lở - Bàn Than, xã Tam Hải.

Theo ông Hồ Xuân Tịnh, Phó Giám đốc Sở VH-TT và DL Quảng Nam, sau khi người dân làm nghề biển xã Tam Hải, huyện Núi Thành phát hiện cổ vật bị đắm ở vùng biển Cửa Lở - Bàn Than và lặn vớt lên bán, đến nay các cơ quan chức năng tỉnh chưa thể xác định niên đại của những cổ vật này.

Khoanh vùng bảo vệ cổ vật trên tàu đắm - 1

Cổ vật tàu đắm ở vùng biển Cửa Lở - Bàn Than được ngư dân Tam Hải vớt

“Trước mắt chúng tôi sẽ triển khai lực lượng để bảo vệ vùng biển phát hiện nhiều cổ vật. Sau đó sẽ mời đơn vị chuyên về trục vớt, các chuyên gia giám định cổ vật của Trung ương vào kiểm tra xem cổ vật này có niên đại nào, có giá trị ra sao rồi mới có phương án cụ thể”, ông Tịnh nói.

Hiện, Sở VH-TT và DL đã có văn bản xin ý kiến UBND tỉnh Quảng Nam về việc khoanh vùng và bảo vệ khu vực có cổ vật. Đồng thời, Sở kiến nghị Bộ VH - TT và DL chỉ đạo đơn vị chuyên môn sớm khảo sát và xác định quy mô của khu vực có cổ vật để có hướng xử lý phù hợp.

Khoanh vùng bảo vệ cổ vật trên tàu đắm - 2

Hiện cơ quan chức năng Quảng Nam lên phương án khoanh vùng bảo vệ cổ vật nằm dưới đáy biển

Được biết, Sở VH-TT và DL cũng phối hợp với UBND huyện Núi Thành xuống làm việc với một số hộ dân lặn vớt cổ vật để nắm tình hình về số lượng cổ vật đã vớt được.

Thời gian gần đây, rất nhiều ngư dân xã Tam Hải, huyện Núi Thành phát hiện cổ vật bị đắm ở vùng biển Cửa Lở - Bàn Than nên đã dùng dụng cụ chuyên lặn biển để lặn vớt cổ vật đem bán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN