Lật xe tải chở sữa, chỉ 1 lốc sữa bị “hôi”

Hàng trăm người dân có mặt ở hiện trường nhưng chỉ có 1 người “hôi của”, nhặt một lốc 4 hộp sữa từ chiếc xe tải bị lật giữa đêm khuya.

Đến rạng sáng 27/12, lực lượng chức năng mới giải tỏa sạch hiện trường vụ xe tải chở hàng trăm thùng sữa bị lật trên đường ĐT 743, thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, khoảng 23 giờ tối 26/12, hàng trăm người dân chứng kiến xe tải bị lật, hàng ngàn hộp sữa văng tràn trên đường nhưng cảnh “hôi của” đã không diễn ra rầm rộ như vụ hôi bia vừa xảy ra ở Đồng Nai. Tuy nhiên, một số người dân kể lại, họ thấy một người đi xe máy cúi xuống nhặt một lốc sữa (4 hộp) trong lúc lực lượng chức năng đang tập trung điều tiết giao thông.

Về nguyên nhân khiến xe tải trên bị lật, thông tin ban đầu, xe tải trên (BKS 59X-0402) lưu thông từ hướng bệnh viện Quân Đoàn 4 về vòng xoay An Phú thì va quẹt với xe container BKS 51R-2002 do tài xế Nguyễn Minh Đạo (44 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều khiển đi hướng ngược. Vụ va chạm làm xe chở sữa bị lật.

Tại hiện trường, nhiều thùng sữa rớt xuống bị bánh xe chèn dập nát khiến sữa chảy trắng mặt đường. Chiếc xe tải cũng bị hư hỏng nặng, thùng xe bị vỡ nát gần hết, xăng tràn cả ra đường... 

Tài xế xe chở sữa Nguyễn Văn Được (28 tuổi, quê Cà Mau) đã bị CSGT đưa đi đo nồng độ cồn do nghi lái xe trong tình trạng say xỉn.

Lật xe tải chở sữa, chỉ 1 lốc sữa bị “hôi” - 1

Hàng trăm thùng sữa rơi xuống đường

Lật xe tải chở sữa, chỉ 1 lốc sữa bị “hôi” - 2

Xăng xe chảy tràn

Lật xe tải chở sữa, chỉ 1 lốc sữa bị “hôi” - 3

Cứu hộ chiếc xe bị nạn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN