Khen thưởng người hùng cứu dân trong lũ dữ

Ngày 27/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi văn phòng Chủ tịch nước về việc đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực tham gia cứu người và tài sản trong đợt lũ vừa qua.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị văn phòng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét gửi thư khen và có hình thức khen thưởng cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã không ngại hiểm nguy, dũng cảm ứng cứu kịp thời người và di chuyển tài sản của người dân bị lũ uy hiếp đến nơi an toàn. Cụ thể, tập thể được đề nghị khen thưởng là Đội thuyền ứng cứu phòng chống lụt bão thôn Phú Khương, xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) và 2 cá nhân là người hùng trong lũ dữ là ông Hồ Sở và ông Phan Thuận đều ở vùng rốn lũ xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành.

Khen thưởng người hùng cứu dân trong lũ dữ - 1

Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị chủ tịch nước khen thưởng những người hùng trong lũ dữ ở Quảng Ngãi

Ông Lê Quang Tịnh, phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành cho biết, trong trận lũ lịch sử các ngày 14, 15 và 16/11, hàng trăm hộ dân ở xã Hành Tín Tây bị lũ bủa vây, đối mặt với nguy hiểm và tập thể Đội thuyền ứng cứu phòng chống lụt bão thôn Phú Khương, xã Hành Tín Tây và hai ông Hồ Sở và Phan Thuận đã không ngần ngại xông vào vùng lũ để cứu người, di dời tài sản cho hàng trăm hộ dân kịp thời. “Huyện rất biểu dương hành động này của Đội thuyền ứng cứu phòng chống lụt bão thôn Phú Khương và cá nhân ông Hồ Sở và Phan Thuận. Đây là hành động cao đẹp giúp người trong lũ dữ cần phải được biểu dương, khen thưởng kịp thời” – ông Tịnh nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN