Đại sứ Mỹ nhận bằng tiểu học ở Seoul

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Sung Kim cho hay ông cảm thấy “tuyệt vời” khi trở thành “học sinh tốt nghiệp danh dự” của một trường tiểu học ở Seoul.

Hôm nay, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Sung Kim cho hay ông cảm thấy “tuyệt vời” khi trở thành “học sinh tốt nghiệp danh dự” của một trường tiểu học ở Seoul, nơi trước đây ông chưa từng có cơ hội tốt nghiệp khi gia đình ông rời khỏi Hàn Quốc cách đây 40 năm.

Đại sứ Mỹ nhận bằng tiểu học ở Seoul - 1

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Sung Kim

Ông Sung Kim là người Mỹ gốc Hàn Quốc đảm nhiệm vị trí Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc từ cuối năm 2011. Ông đã từng học dở lớp ba tại trường tiểu học Eunseok trước khi gia đình chuyển ra nước ngoài.

Gần đây ông Kim đã nhân được “bằng tốt nghiệp danh dự” do trường tiểu học này cấp nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường.

Bộc bạch trên blog của mình, Đại sứ Kim viết: “Khi đọc tấm bằng, tôi để ý thấy họ viết số ‘#1’ trên đó. Hóa ra tôi là học sinh tốt nghiệp danh dự đầu tiên của trường tiểu học Eunseok! Phải thú nhận là tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi cuối cùng tôi cũng đã tốt nghiệp sau 40 năm.”

Đại sứ Mỹ nhận bằng tiểu học ở Seoul - 2

Đại sứ Sung Kim rất hạnh phúc khi nhận bằng tốt nghiệp tiểu học (Ảnh minh họa)

Ông Kim sinh ra ở Hàn Quốc và chuyển tới Mỹ vào thập niên 1970 rồi trở thành công dân Mỹ vào năm 1980. Là một người thông thạo tiếng Hàn Quốc, nhà ngoại giao này đã có nhiều năm làm việc về quan hệ Hàn Quốc-Mỹ và cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN