Cháy ở Cần Thơ: 1.000 người đang gồng mình dập lửa

Sự kiện: Tin nóng

Một số chiến sỹ tham gia chữa cháy tại công ty may mặc đã bị thương.

Đến khoảng 14 giờ ngày 23-3, lửa và khói vẫn bốc lên ngùn ngụt bao trùm nhà xưởng rộng 1.800 m2 của Công ty May Kwong Lung – Meko trong khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ).

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã chỉ đạo huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện kỹ thuật của Sở Cảnh sát PCCC và các quận, huyện, Quân khu 9 tham gia dập lửa. Tổng cộng có khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa. Nhưng khó khăn lớn hiện nay là đang thiếu nguồn nước để chữa cháy.

Hiện Sở Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã huy động lực lượng chữa cháy từ An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang đến hiện trường, phối hợp với lực lượng Cần Thơ chữa cháy.Đến 15 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tổng các lực lượng tham gia chữa cháy, gồm Công an, Quân đội, dân phòng, các lực lượng chức năng của Cần Thơ tham gia chữa cháy đến gần cả 1.000 người.

Cháy ở Cần Thơ: 1.000 người đang gồng mình dập lửa - 1

Khói ngùn gụt tại nhà xưởng

Lực lượng chức năng vẫn đang phun nước dập lửa nhưng đám cháy không ngừng lan rộng ra. Một số chiến sĩ tham gia chữa cháy đã bị thương. Rất nhiều xe cứu thương đang có mặt tại hiện trường. Một số công nhân của công ty đang cố gắng di dời hàng hóa từ bên trong ra ngoài.

Cháy ở Cần Thơ: 1.000 người đang gồng mình dập lửa - 2

Công nhân khiêng đồ đạc của công ty ra ngoài

Như đã thông tin, khoảng 9 giờ sáng nay, một đám cháy xuất phát từ kho chứa vải của Công ty May Kwong Lung – Meko, hàng trăm công nhân chạy hoảng loạn chạy thoát thân. Thông tin ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Linh (người lao đông)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN