Cán bộ Sở Công Thương treo cổ vì không ngủ được?

Sự kiện: Tin nóng Bình Dương

Chiều 16-3, ông Hồ Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, xác nhận ông Ngô Thanh Tân, người chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng, là cán bộ làm việc tại sở.

Theo ông Bình, thời gian qua, ông Tân bị mất ngủ triền miên, có dấu hiệu trầm cảm, stress. Trước đó, ông Tân vẫn công tác bình thường và không có mâu thuẫn với ai trong công việc. Ông Bình nói ông đang đến nhà của ông Tân để nắm rõ hơn sự việc.

Cán bộ Sở Công Thương treo cổ vì không ngủ được? - 1

Ông Tân được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng 16-3, người thân phát hiện ông Ngô Thanh Tân (47 tuổi, ngụ phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên) chết trong tư thế treo cổ tại nhà nên hô hoán. Hàng xóm kể ông Tân tỏ ra khó chịu vì liên tục mất ngủ.

Công an thị xã Tân Uyên, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân. Sau khi khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng bàn giao thi thể ông Ngô Thanh Tân cho gia đình lo hậu sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Phú (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN