Cải táng 147 ngôi mộ bị dự án du lịch sinh thái đào phá

147 ngôi mộ ở Nha Trang (Khánh Hòa) bị doanh nghiệp tự ý đào phá được đưa về cải táng tại địa phương, đồng thời tổ chức lấy mẫu giám định ADN.

Ngày 9-9, các lực lượng chức năng TP Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức đưa 147 phần mộ đang chôn cất ở nghĩa trang phía bắc Nha Trang về cải táng tại Nghĩa trang xã Phước Đồng; đồng thời tổ chức lấy mẫu giám định ADN để xác định chính xác người thân của từng phần mộ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, cho biết chính quyền địa phương đã quy hoạch gần 250 m2 đất tại nghĩa trang của xã để xây dựng 147 phần mộ theo quy cách do người dân yêu cầu. Toàn bộ chi phí di dời, xây dựng phần mộ ở địa điểm mới do Công ty TNHH Thanh Trúc chi trả.

Cải táng 147 ngôi mộ bị dự án du lịch sinh thái đào phá - 1

Các ngôi mộ bị đào phá tan hoang

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, cuối tháng 7-2016, Công ty TNHH Thanh Trúc đã tự ý thuê người đào phá, di dời 147 ngôi mộ trên khỏi khu vực núi Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng để thực hiện dự án khu biệt thự sinh thái vườn đồi Thanh Trúc mà không thông báo đến người dân.

Hầu hết các ngôi mộ đều bị lấy đi hài cốt nhưng cải táng lẫn lộn, thất lạc khiến người dân không tìm thấy mộ người thân của mình. Sự việc khiến người dân địa phương phẫn nộ, nhiều lần kéo đến UBND xã phản đối.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc. Chính quyền địa phương nhiều lần tổ chức đối thoại với người dân để giải quyết sự việc. Lãnh đạo Công ty TNHH Thanh Trúc đã xin lỗi người dân. Hiện Phòng An ninh xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành làm rõ việc di dời số mộ trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Lộc (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN