Bé trai 5 tuổi tử vong dưới hố công trình

Một bé trai 5 tuổi trong lúc ra khu vực công trình đang thi công đã bị rơi xuống cống thoát nước dẫn đến tử vong.

Ngày 10-4, Công an TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một bé trai được phát hiện tử vong dưới cống thoát nước thuộc Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực bắc sông Hiếu(phườn Đông Thanh, TP. Đông Hà).

Bé trai 5 tuổi tử vong dưới hố công trình - 1

Cống thoát nước, nơi cháu Tr. bị tử vong thương tâm

Theo gia đình nạn nhân, trước đó vào sáng 9-4, cháu H.Q.Tr (5tuổi, trú tại khu phố 3, phường Đông Thanh, TP. Đông Hà) cùng một cháu khác ở gần nhà rủ nhau ra khu vực công trình thuộc Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc Sông Hiếu chơi đùa. Khu vực này nằm cách nhà cháu Tr. khoảng 200 m, có nhiều hạng mục đang thi công dang dở, trong đó có hệ thống cống thoát nước không có rào chắn và biển báo khu vực nguy hiểm.

Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện cháu Tr. lọt xuống hố nước không có rào chắn rộng hơn 2 m, sâu 1,8 m, dài khoảng 4m (thuộc đoạn cống chưa hoàn thiện) và tiến hành đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cháu Tr. đã tử vong ngay sau đó.

Được biết, Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu do Trung tâm phát triển quỹ đất Quảng Trị làm chủ đầu tư và kiêm giám sát; Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Mạnh Linh (trụ sở tại thành phố Đông Hà) phụ trách thi công. Lực lượng chức năng xác nhận, khi sự việc xảy ra khu vực cống thoát nước này không có rào chắn hay biển cảnh báo nguy hiểm. Sau khi sự việc xảy ra những người thuộc đơn vị thi công mới tiến hành mang rào chắn ra dựng quanh hố. Hiện, gia đình đang làm thủ tục mai táng cho cháu bé theo phong tục địa phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Phong (Người lao động)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN