Vẻ đẹp gây choáng trong thánh đường Hồi giáo có vẻ ngoài đơn giản

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Bên ngoài thánh đường được gọi là "Bảo tàng Ánh sáng" hay "Cung điện ngọc" trông chẳng khác biệt, thậm chí còn kém hơn nhiều thánh đường Hồi giáo khác.

Vẻ đẹp gây choáng trong thánh đường Hồi giáo có vẻ ngoài đơn giản - 1
Phía ngoài thánh đường 

Màu sắc sống động trên mọi bức tường của thánh đường Shia này trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài tẻ nhạt. Hàng nghìn mảnh thủy tinh và gương đem lại hiệu ứng ánh sáng khiến người bước vào phải ngạc nhiên và choáng ngợp.

Có thể nói, cấu trúc của thánh đường này không có "góc chết" khi mà mọi tấm đều lung linh rực rỡ như trong xứ sở thần tiên.

Vẻ đẹp gây choáng trong thánh đường Hồi giáo có vẻ ngoài đơn giản - 2

Vẻ đẹp gây choáng trong thánh đường Hồi giáo có vẻ ngoài đơn giản - 3

Vẻ đẹp gây choáng trong thánh đường Hồi giáo có vẻ ngoài đơn giản - 4
Màu xanh huyền ảo này khiến thánh đường mang tên Cung điện Ngọc 

Vẻ đẹp gây choáng trong thánh đường Hồi giáo có vẻ ngoài đơn giản - 5
Thảm trang trí cầu kỳ 

Vẻ đẹp gây choáng trong thánh đường Hồi giáo có vẻ ngoài đơn giản - 6
Chi tiết đá lát trên trần

Vẻ đẹp gây choáng trong thánh đường Hồi giáo có vẻ ngoài đơn giản - 7
Mái vòm hoàn hảo

Vẻ đẹp gây choáng trong thánh đường Hồi giáo có vẻ ngoài đơn giản - 8

Vẻ đẹp gây choáng trong thánh đường Hồi giáo có vẻ ngoài đơn giản - 9

Vẻ đẹp gây choáng trong thánh đường Hồi giáo có vẻ ngoài đơn giản - 10

Vẻ đẹp gây choáng trong thánh đường Hồi giáo có vẻ ngoài đơn giản - 11

Vẻ đẹp gây choáng trong thánh đường Hồi giáo có vẻ ngoài đơn giản - 12

Vẻ đẹp gây choáng trong thánh đường Hồi giáo có vẻ ngoài đơn giản - 13

Vẻ đẹp gây choáng trong thánh đường Hồi giáo có vẻ ngoài đơn giản - 14

Vẻ đẹp gây choáng trong thánh đường Hồi giáo có vẻ ngoài đơn giản - 15
Thánh đường này nằm tại Shiraz, tỉnh Fars thuộc Iran, với tên gọi chính thức Shah Cheragh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mẫn Di - Metro ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN