Triều Tiên dọa xóa Mỹ khỏi bản đồ thế giới

Nhắc lại vụ tấn công 11.9, Triều Tiên đe dọa sẽ tiêu diệt nước Mỹ bằng vũ khí hạt nhân và khiến người dân Mỹ “không có thời gian để hối tiếc”.

Trieu Tien va My

Trong một bài báo đăng tải ngày 4.4 của Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên, chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ gây thiệt hại cho Mỹ nhiều hơn vụ tấn công kinh hoàng của al-Qaeda ngày 11.9.2001 khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Bài báo viết: “Nếu 3 chiếc máy bay dân dụng đâm vào nước Mỹ cách đây 15 năm chỉ làm 3.000 người chết và đem đến cơn ác mộng tồi tệ cho nước Mỹ thì cuộc chiến mà khỏi bản đồ thế giới. Khi đó, nước Mỹ sẽ không có thời gian để hối hận”.

Triều Tiên cho rằng khủng bố 11.9 đã khiến nền kinh tế và cả tâm lý người dân Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Gần đây, Triều Tiên liên tục bắn thử tên lửa tầm xa mà phương Tây nhận định là động thái thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Hàng loạt tên lửa tầm ngắn cự li 200km đến 800km cũng được Bình Nhưỡng bắn dồn dập ra biển Nhật Bản.

Trieu Tien de doa xoa xo my

Khủng bố 11.9 khiến gần 3.000 người Mỹ thiệt mạng.

Lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đã từng yêu cầu kho vũ khí và tên lửa nước này trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và san phẳng nước Mỹ bất kì khi nào có lệnh. Căng thẳng diễn ra khi Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung lớn nhất lịch sử với hai chiến dịch “Đại bàng non” và “Giải pháp then chốt”.

Ngày 14.3, Triều Tiên từng đe dọa sẽ dùng bom nhiệt hạch, loại vũ khí uy lực nhất hiện nay để xóa sổ nước Mỹ và biến New York thành “đống tro tàn”. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân diễn ra tại Washington cuối tuần trước đã nhất trí sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn nữa nhằm vào chính quyền Bình Nhưỡng.

Triều Tiên đe dọa sẽ tiêu diệt nước Mỹ

Triều Tiên liên tục đe dọa dội bom Mỹ và Hàn Quốc. Ngày 4.4, tờ DPRK Today của Triều Tiên cũng đăng tải một video mô phỏng cảnh tấn công Hàn Quốc bằng tên lửa (Ảnh: DPRK Today).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Express ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN