Đặc nhiệm Anh bắn tỉa diệt chỉ huy IS ở Iraq, đạt mốc 100

Binh sĩ đặc nhiệm SAS Anh, người từng tham chiến tại Iraq và Afghanistan mới đây đã bắn tỉa tiêu diệt chỉ huy phiến quân Hồi giáo IS và đạt cột mốc 100.

Đặc nhiệm Anh bắn tỉa diệt chỉ huy IS ở Iraq, đạt mốc 100 - 1

Lính bắn tỉa Anh. Ảnh minh họa.

Theo Daily Star, một chỉ huy của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trở thành mục tiêu hàng đầu của các binh sĩ đặc nhiệm SAS trong một chiến dịch tấn công ở Iraq.

Viên đạn duy nhất xuyên qua áo giáp kẻ khủng bố này mặc và tiêu diệt mục tiêu ngay lập tức.

Vụ việc xảy ra khi lực lượng Iraq hỗ trợ bởi nhóm đặc nhiệm SAS thăm dò khu vực ngoại ô thành phố Mosul.

Các tay súng đặc nhiệm dày dạn kinh nghiệm phát hiện một trung tâm chỉ huy của IS, vốn từng là căn cứ của nhà độc tài Saddam Hussein.

Hơn 100 đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị tra tấn, giết hại dã man bên trong khu vực này. Nhóm đặc nhiệm SAS đã theo dõi mục tiêu suốt một tuần, bên ngoài cánh cửa chính cách 1.000 mét.

Chiến dịch tấn công mở đầu bằng hai máy bay không người lái thả bom nặng 226 kg vào trong căn cứ, tiêu diệt hàng chục phiến quân.

Những kẻ sống sót cố gắng tháo chạy bằng xe ôtô nhưng bị súng máy từ lực lượng Iraq nã đạn dữ dội.

Đặc nhiệm Anh bắn tỉa diệt chỉ huy IS ở Iraq, đạt mốc 100 - 2

Giao tranh diễn ra ác liệt ở Iraq trong khi liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu quyết tâm giải phóng hoàn toàn Mosul.

Trong khung cảnh hỗn loạn, đặc nhiệm Anh phát hiện ra chỉ huy IS từ xa. Một binh sĩ SAS không rời mắt khỏi mục tiêu thông qua ống nhòm, người còn lại đã lên đạn sẵn. Khẩu Barrett M82 đặc nhiệm Anh sử dụng có tầm bắn lên tới hơn 1.600 mét.

Daily Star dẫn lời nguồn tin giấu tên: “Xạ thủ chỉ có khoảng 2 giây để bắn hạ chỉ huy IS”.

“Anh ta bóp cò và viên đạn cỡ lớn gần như cắt đôi kẻ khủng bố. Mục tiêu chết ngay lập tức trước khi xác đổ gục xuống”, nguồn tin nói thêm.

Sau chiến dịch, nhóm đặc nhiệm SAS rút về căn cứ ở phía nam Mosul. Khi viết báo cáo tổng kết, người lính này mới nhận ra mình đạt cột mốc tiêu diệt 100 mục tiêu.

“Binh sĩ đặc nhiệm SAS này đến Iraq trong nhiệm vụ chống IS, với thành tích tiêu diệt 60 mục tiêu. Nhưng vài tuần qua, giao tranh diễn ra dữ dội và ngày càng có thêm nhiều tay súng khủng bố bị bắn hạ”, nguồn tin nói trên Daily Star.

Con số 100 cũng là đưa tay súng bắn tỉa SAS đứng đầu trong danh sách những xạ thủ giỏi nhất ở Anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN