Chiến đấu cơ Nga bay cách máy bay Mỹ 6 mét

Một chiến đấu cơ của Nga đã bay cách máy bay do thám của Mỹ 6m trên vùng trời Biển Đen hôm 9.5.

Chiến đấu cơ Nga bay cách máy bay Mỹ 6 mét - 1

Máy bay chiến đấu Su-27 của Nga.

Hải quân Mỹ cho biết chiến đấu cơ Su-27 của Nga ngày 9.5 đã áp sát máy bay tuần tra P-8A Poseidon của Mỹ ở khoảng cách chỉ 6m trên không phận quốc tế tại khu vực Biển Đen.

Phát ngôn viên Hải quân Mỹ Pamela Kunze cho biết sự việc diễn ra khi máy bay P-8A Poseidon đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường kỳ, nhưng không tiết lộ thêm thông tin chi tiết.

Tuy nhiên, bà Kunze cho biết sự tương tác giữa máy bay Mỹ và Nga diễn ra theo cách an toàn và chuyên nghiệp.

Chiến đấu cơ Nga bay cách máy bay Mỹ 6 mét - 2

Máy bay tuần tra P-8A Poseidon của Mỹ.

Đại diện của phía Nga cho biết phi công của chiếc chiến đấu cơ Su-27 đã thực hiện nghi thức “chào hỏi” và máy bay của Mỹ sau đó đã chuyển hướng ra xa không phận Nga.

“Sau khi tiếp cận máy bay lạ ở khoảng cách an toàn, phi công Nga đã xác định vật thể bay là một chiếc máy bay do thám P-8A Poseidon của Mỹ”, đại diện của quân đội Nga thông báo.

Vụ việc xảy ra đúng vào ngày Nga tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở thủ đô Moscow, nhân kỷ niệm 72 năm đánh bại phát xít Đức.

Chiến đấu cơ Nga

Chiến đấu cơ Su-27 của Không quân Nga đã xuất kích để chặn các máy bay do thám Mỹ trên bầu trời Biển Đen, ở khoảng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN