Chiến đấu cơ Nga giám sát tàu chiến NATO ở Biển Đen

Hạm đội Biển Đen khôi phục các chuyến bay của chiến đấu cơ Su-24 để giám sát tàu chiến của NATO tại vùng biển này.

Một nguồn tin của Hải quân Nga ngày hôm qua (28/5) cho biết các máy bay chiến đấu của Hạm đội Biển Đen đã phục hồi các chuyến bay huấn luyện trên Biển Đen để giám sát hoạt động của các tàu chiến NATO.

“Trong khi bay huấn luyện, các máy bay đã thực hiện sứ mệnh giám sát lãnh hải quốc tế tại khu vực Biển Đen”, nguồn tin của Hải quân Nga tiết lộ. Các chuyến bay, chủ yếu được thực hiện bởi máy bay chiến đấu Su-24, cho phép Moscow giám sát các tàu chiến NATO đang gia tăng hoạt động tại khu vực này trong những tháng gần đây.

Chiến đấu cơ Nga giám sát tàu chiến NATO ở Biển Đen - 1

Chiến đấu cơ Su-24 của Nga

Đầu tháng này, các nước thành viên của khối NATO đã triển khai 3 tàu chiến tới khu vực Biển Đen, bao gồm: tàu hộ vệ Surcouf, tàu tình báo Phó Đô đốc de Lôme của Pháp, và tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga, Vella Gulf của Hải quân Mỹ.

Nguồn tin của Hải quân Nga cho biết các hoạt động huấn luyện của máy bay chiến đấu của nước này phù hợp với những quy định quốc tế về các chuyến bay trên vùng biển quốc tế.

Tổng thư ký NATO, Tướng Anders Fogh Rasmussen ngày 27/5 cho biết các nước thành viên của khối này sẽ tăng cường sự hiện diện hải quân tại khu vực biển Baltic và Biển Đen trong bối cảnh khủng hoảng leo thang ở Ukraine.

Ngày 25/5, Ukraine đã tổ chức cuộc bầu cử tổng thống sau khi cựu Tổng thống Viktor Yanukovych bị phế truất vào tháng 2/2014. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine mở một chiến dịch quy mô lớn nhằm trấn áp những tay súng ly khai ở khu vực miền đông nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN