13 tỉ đồng một chỗ đỗ xe ở Hong Kong

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Giới siêu giàu Hong Kong sở hữu nhiều xe hơi nên vấn đề không phải là tiền mà ở quỹ đất đậu xe đang ngày một eo hẹp.

13 tỉ đồng một chỗ đỗ xe ở Hong Kong - 1

Hình ảnh chỗ đậu xe 13 tỉ đắt giá nhất Hong Kong.

Một chỗ đỗ xe ở khu căn hộ xa xỉ tại Mid-Levels, Hong Kong (Trung Quốc) đã được bán với giá vô tiền khoáng hậu: 619.000 USD (khoảng 13 tỉ đồng). Thương vụ mua bán thực hiện ngày 27.10 và có giá trị cao nhất dành cho 1 chỗ đỗ xe ở Hong Kong.

Chỗ đỗ ô tô rộng chừng 12,5 m2 tại số 55 đường Conduit được một doanh nhân người Trung Quốc đại lục sở hữu. Người này mua chỗ đậu xe cùng căn nhà với giá 161 tỉ đồng tháng trước. Sau đó, toàn bộ căn hộ được bán lại cho một chủ nhân mới.

Số 55 đường Conduit là một tổ hợp 35 căn hộ hạng sang với diện tích từ 140 tới 250m2, giá từ 144 tỉ tới 1.000 tỉ đồng/căn. Tháng 5.2014, một chỗ đỗ xe khác ở số 39 đường Conduit được bán với giá 12 tỉ đồng.

Công ty Đầu tư Bất động sản Phượng hoàng ngày 22.10 mở bán 54 chỗ đỗ xe ở số 31 đường Conduit với giá từ 9 tới 12 tỉ đồng. “Nhu cầu đầu tư bãi đỗ xe đang tăng lên khi quỹ đất ở khu Mid-Levels đang giảm dần”, đơn vị kinh doanh bất động sản thông báo.

Giá chỗ đậu xe ở Hong Kong đang tăng với mức chóng mặt khi giá trị nhà ở tại hòn đảo này cũng thay đổi. Giới siêu giàu ở Hong Kong sở hữu nhiều ô tô nên tìm chỗ đậu xe là một bài toán khó.

Riêng 3 tháng vừa qua, hơn 1.500 chỗ đậu xe đã được đổi chủ với tổng giao dịch lên tới 7.400 tỉ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN