Nokia chính thức về tay Microsoft

Sau nhiều trắc trở, cuối cùng Microsoft cũng đã hoàn thành thương vụ thâu tóm bộ phận thiết bị và dịch vụ của Nokia.

Đúng như nguồn tin rò rỉ từ trước, ngày 25/04 đã trở thành một ngày quan trọng cho Microsoft lẫn Nokia khi hãng Microsoft chính thức hoàn thành thâu tóm mảng thiết bị và dịch vụ của Nokia. Thương vụ diễn ra mà không vấp phải sự ngăn cản nào từ các cơ quan pháp lý trên thế giới lẫn cổ đông của cả hai bên.

Nokia chính thức về tay Microsoft - 1

Nokia chính thức về tay Microsoft.

Phát biểu trước sự kiện này, Tổng giám đốc điều hành Microsoft, ông Satya Nadella nói: "Hôm nay Microsoft chào đón bộ phận thiết bị và dịch vụ của Nokia gia nhập gia đình chúng tôi. Năng lực trong lĩnh vực di động và những giá trị mà họ mang lại sẽ đẩy mạnh sự chuyển biến tích cực cho chúng tôi. Cùng với các đối tác, chúng tôi sẽ vẫn tập trung vào khả năng sáng tạo nhanh chóng hơn trong một thế giới mà di động luôn đi đầu, điện toán luôn đi đầu".

Thương vụ này hoàn thành đi kèm với hàng loạt các điều khoản đã được hai bên thỏa thuận từ trước. Trong đó, Cựu Chủ tịch và là Giám đốc điều hành của Nokia, ông Stephen Elop sẽ trở thành Phó giám đốc điều hành mảng thiết bị của Microsoft. Tất nhiên, Microsoft cũng tiếp nhận đội ngũ nhân viên đang làm việc tại Nokia.

Cũng kể từ lúc này, ngoài Xbox, Surface, các sản phẩm và phụ kiện của Perceptive Pixel (PPI) thì mảng thiết bị của Microsoft còn ghi nhận thêm nhóm thiết bị mới là điện thoại thông minh và máy tính bảng Lumia.

Trong thông báo phát đi, Microsoft xác nhận họ sẽ thay Nokia tiếp nhận bảo hành các thiết bị đã bán ra. Trước đó, Microsoft từng khẳng định các hợp đồng giữa Nokia và đối tác không có thay đổi gì. Ngoài ra, văn phòng và các địa chỉ làm việc của Nokia vẫn được giữ như cũ, nhưng lúc này nó không còn thuộc về Nokia mà là của Microsoft.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN