Sao "Ở nhà một mình" sau 22 năm

Ở nhà một mình - bộ phim kể về cậu bé Kevin bị gia đình bỏ quên khi đi du lịch Noel. Một mình ở lại nhà, Kevin đã thông minh, dũng cảm lên kế hoạch để gài bẫy hai tên trộm, bảo vệ bản thân và dạy cho chúng một bài học.

22 năm kể từ bộ phim thiếu nhi Home Alone (Ở nhà một mình) phiên bản năm 1990 ra mắt công chúng, từng ấy thời gian là thước đo chứng minh sức trường tồn được khán giả yêu mến phim, đồng thời là dòng chảy của tạo hóa khiến dung nhan của con người thay đổi. Những ngôi sao một thời khiến không chỉ những bạn nhỏ mà ngay cả người lớn đều thấy thích thú, hả hê và phấn chấn khi xem xong một bộ phim hài hước, ý nghĩa, giờ đây đều đã đổi khác. Có người lặng lẽ ra đi, có người đã ở tuổi xế chiều với những nếp nhăn trên trán và lui về chốn hậu trường.

Nhân ngày 1/6, chúng tôi gửi đến độc giả những thông tin thú vị về những nhân vật trong bộ phim thiếu nhi được yêu thích này.

John Hughes

Sao "Ở nhà một mình" sau 22 năm - 1

Tấm ảnh chụp John Hughes vào ngày 11/28/1990 tại Chicago

Nhà sản xuất kiêm người viết kịch bản cho bộ phim Ở nhà một mình chính là John Hughes. Ông là một người Mỹ nổi tiếng với vai trò đạo diễn, kịch bản của một số bộ phim được đánh giá thành công nhất trong thập niên 80 và 90. John tự miêu tả về mình thuộc tuýp người yên tĩnh như một đứa trẻ. Vào tháng 8/2009, ông bất ngờ bị một cơn đau tim và đột ngột qua đời, để lại sau lưng những dự án phim và một người vợ cùng hai con trai.

Macaulay Culkin

Sao "Ở nhà một mình" sau 22 năm - 2

Sao "Ở nhà một mình" sau 22 năm - 3

Sự thay đổi bất ngờ qua thời gian của "cậu bé Kevin"

Người đóng vai cậu bé Kevin thông minh, lém lỉnh và rất chững chạc chính là ngôi sao Macaulay Culkin. Một hình ảnh cậu bé 8 tuổi với nước da trắng ngần, đôi mắt xanh lơ rất sáng và mái tóc bạch kim giờ đã trở thành một chàng trai 32 tuổi. Bộ phim Ở nhà một mình trở thành cột mốc trong sự nghiệp diễn xuất từ vai diễn nhí của Macaulay, đem tới cho anh giải Quả cầu vàng nam diễn viên xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, hào quang tới với anh rất nhanh nhưng lại ra đi quá sớm, vì những scandal trụy lạc, ma túy. Nhìn hình ảnh hốc hác, râu lởm chởm và đôi mắt phờ phạc khi đi trên phố một mình vào tháng 2 năm nay, nhiều người yêu mến ngôi sao Ở nhà một mình đều thấy tiếc nuối.

Joe Pesci

Sao "Ở nhà một mình" sau 22 năm - 4

"Tên trộm" Joe Pesci hồi đóng Home Alone (trái) đã thay đổi nhiều trong năm 2011 (phải)

Mặc dù vào vai tên trộm Harry Lyme, tên cầm đầu trong nhóm trộm 2 tên có biệt danh Ướt nhẹp, nhưng Joe Pesci lại chính là một trong những nhân tố làm nên thành công cho phim.

Joe Pesci sinh năm 1943, năm nay ông đã 69 tuổi. Diện mạo cũng như cách diễn xuất dễ khiến ông đóng đinh vào những vai trộm cướp, mafia. Từ vai diễn đầu tiên năm 1975 hóa thân thành tội phạm tới năm 1990, ông giành giải Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng từ vai một tên cướp trong Goodfellas.

Về đời tư, Pesci đã kết hôn lần đầu năm 1988 và ly hôn sau khi có một cô con gái. Vào tháng 7/2007, ở độ tuổi 64, ông kết hôn lần hai với nữ diễn viên, người mẫu Angie Everhart, khi đó 37 tuổi, tuy nhiên cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc vào tháng 4/2008.

Daniel Stern

Sao "Ở nhà một mình" sau 22 năm - 5

Daniel Stern trong Home Alone năm 1990 (trái) và ảnh chụp năm 2011 (phải)

Tên trộm thứ hai trong phim chính là Marv Merchants, do Daniel Stern thủ vai. Đó là một tên ngu ngốc, ấu trĩ nhưng tham lam, vừa muốn trộm tất cả vừa muốn giết cậu bé Kevin nhưng không thành. Nhưng ngoài đời Daniel Stern được biết tới là một nam diễn viên Hollywood nổi bật trong các phim C.H.U.D, Diner, City Slickers và là người kể chuyện cho series truyền hình The Wonder Years. Ông cũng tham gia các hoạt động xã hội tích cực với tư cách là cựu thành viên ban cố vấn Tổ chức NORML và tham gia vào tổ chức USO phục vụ giải trí cho quân đội.

Catherine O'Hara

Sao "Ở nhà một mình" sau 22 năm - 6

Ảnh trái: trong phim Home Alone, ảnh phải: tại Vanity Fair Oscar Party năm 2012

Bà là một nữ diễn viên, nhà văn người Canada – Mỹ. Trong Home Alone, bà vào vai người mẹ luôn phải tất bật vì gia đình và yêu thương, lo lắng cho con hết mực. Sau khi phát hiện ra việc bỏ quên cậu út ở nhà một mình, người mẹ đã ở lại sân bay một đêm để chờ chuyến bay gấp về nhà. Trải qua 22 năm, dung nhan của Catherine đã thêm nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt, nhưng vẻ hiền từ và dịu dàng thì không hề phai nhạt. Từ năm 1974 tới nay, bà đã góp mặt trong rất nhiều phim truyền hình, điện ảnh, chủ yếu với vai trò một diễn viên hài.

John Heard

Sao "Ở nhà một mình" sau 22 năm - 7

Ông bố của Kevin ngày nào giờ đây đã già đi nhiều

Nhân vật người bố trong Home Alone được giao cho nam diễn viên John Heard. Ông là một diễn viên người Mỹ nổi bật trong các bộ phim ngoài Home Alone Too Big To Fail, Cat People, The Milagro Beanfield War, The Pelican Briefvà Big. John đã kết hôn trong 6 ngày với nữ diễn viên Margot Kidder. Trước đó, John có một con trai với người bạn gái cũ. Ông ly hôn với người vợ thứ hai sau khi có chung hai người con. Vào tháng 5/2010, khi đã 65 tuổi, ông kết hôn với Lana Pritchard nhưng cũng nhanh chóng ly hôn vào tháng 22 cùng năm.

Roberts Blossom

Sao "Ở nhà một mình" sau 22 năm - 8

Ông già bí ẩn và tốt bụng trong phim Home Alone

Trong Home Alone, ông vào vai một nhân vật bí ẩn, là một ông già hàng xóm của cậu bé Kevin với những lời đồn đại không tốt. Qua lời kể của anh trai, Kevin nghĩ rằng ông là một kẻ sát nhân hại cả gia đình và giấu xác họ trong những thùng đựng muối. Vậy nhưng, khi gặp ông ở nhà thờ, Kevin nhận ra ông không hề đáng sợ như lời đồn đại. Chính ông đã cứu cậu bé khi cậu bị hai tên trộm tóm được.

Cuộc đời và sự nghiệp của Roberts để lại những dấu ấn trong những bộ phim Deranged, Close Encounters of the Third Kind hay như Escape from Alcatraz… Ông là một diễn viên phim truyện, diễn viên kịch và là một nhà thơ. Ông qua đời vào tháng 7/2011, ở tuổi 87, khi tuổi đã về già.

Bên cạnh đó, các diễn viên phụ khác trong phim sau 22 năm cũng đã thay đổi rất nhiều.

Cùng nhìn lại qua loạt ảnh đối chiếu: ngày ấy - bây giờ:

Sao "Ở nhà một mình" sau 22 năm - 9

Devin Ratray vai người anh thứ nhất của Kevin, người luôn chọc ghẹo cậu bé, có nuôi một con nhện trong bể kính

Sao "Ở nhà một mình" sau 22 năm - 10

Michael C. Maronna vai người anh thứ hai

Sao "Ở nhà một mình" sau 22 năm - 11

Hillary Wolf vai chị gái thứ nhất

Sao "Ở nhà một mình" sau 22 năm - 12

Angela Goethals vai chị gái thứ hai

Sao "Ở nhà một mình" sau 22 năm - 13

Kieran Culkin vai người em họ của Kevin, có một tật xấu là hay tè dầm nên Kevin không muốn ngủ chung

Sao "Ở nhà một mình" sau 22 năm - 14

John Candy vai người đàn ông thú vị tại sân bay, đã giúp mẹ Kevin trở về Chicago để gặp con trai

Video: Trích trong phim Ở nhà một mình

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN