Sĩ tử Sài Gòn lên chùa cầu may

Ngày mai (9/7), kỳ thi tuyển sinh ĐH đợt hai chính thức diễn ra. Từ sáng và trưa nay, sau khi hoàn tất việc làm thủ tục dự thi ở các hội đồng thi, nhiều sĩ tử đã đến những ngôi chùa ở TP.HCM để hành lễ, cầu may.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3 vốn thường đông khách thập phương hành lễ vào những ngày rằm, mồng một âm lịch, hôm nay càng đông hơn bởi sự xuất hiện của nhiều thí sinh đi thi đại học và người thân đến thắp hương, lễ vái với mong ước kỳ thi sẽ đạt kết quả cao.

Tương tự, tại chùa Phước Tường, phường Tân Nhơn Phú A, Q.9, hàng trăm bạn thí sinh cũng đến cả chùa để cầu nguyện cho kỳ thi gặp nhiều thuận lợi. Bạn Nguyễn Văn Tăng, một thí sinh thi tại trường ĐH Nông Lâm TP.HCM cho biết: “Ngày mai thi rồi, em sẽ dành thời gian nghỉ ngơi và lên chùa hành lễ với mong muốn được gặp nhiều may mắn…”.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại một số ngôi chùa ở TP.HCM hôm nay:

Sĩ tử Sài Gòn lên chùa cầu may - 1

Sĩ tử Sài Gòn lên chùa cầu may - 2

Sĩ tử Sài Gòn lên chùa cầu may - 3

Sĩ tử Sài Gòn lên chùa cầu may - 4

Sĩ tử Sài Gòn lên chùa cầu may - 5

Thí sinh và người nhà đến chùa Vĩnh Nghiêm thắp hương cầu may mắn
để ngày mai thi tốt

Sĩ tử Sài Gòn lên chùa cầu may - 6

Sĩ tử Sài Gòn lên chùa cầu may - 7

Sĩ tử Sài Gòn lên chùa cầu may - 8

Sĩ tử Sài Gòn lên chùa cầu may - 9Sĩ tử Sài Gòn lên chùa cầu may - 10

Sĩ tử Sài Gòn lên chùa cầu may - 11

Sĩ tử Sài Gòn lên chùa cầu may - 12

Tại chùa Phước Tường, đầu giờ chiều, nhiều thí sinh đến để được thắp hương cầu nguyện cho kỳ thi của mình

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Quỳnh ([Tên nguồn])
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN