Nữ sinh thướt tha áo dài thi năng khiếu

Buổi thi năng khiếu tại Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật TW sáng 11/7, thí sinh đến trường thi thướt tha trong tà áo dài.

Hiệu trưởng Phạm Lê Hòa cho biết: “Phương thức tuyển sinh của trường năm nay có nhiều thay đổi. Cụ thể, cùng một đợt thí sinh có thể thi vào hai trường đại học. Điểm thi các môn văn hóa của thí sinh dự thi vào trường khác sẽ được chuyển sang trường tôi. Điểm các môn văn hóa sẽ cộng với điểm thí năng khiếu để xét tuyển vào trường.

Để tạo có thể hoàn thành trước kỳ thi ĐH vào các trường chỉ thi kiến thức văn hóa nên thời gian thi được thay đổi từ 9-10/7 thành 9/7 và 11/7

"Ngoài ra để thí sinh có thêm cơ hội học tập, trường cho phép thí sinh được chuyển điểm hình họa (vẽ người) sang điểm của môn hình họa (vẽ tượng) bởi vẽ người bao giờ cũng khó hơn vẽ tượng" - ông Hòa cho hay.

Một số hình ảnh ghi lại từ phòng chờ thi năng khiếu sáng 11/7:

Nữ sinh thướt tha áo dài thi năng khiếu - 1

Trang phục áo dài truyền thống được thí sinh thi năng khiếu âm nhạc lựa chọn.

Nữ sinh thướt tha áo dài thi năng khiếu - 2

Gương mặt và trang phục tươi tắn của thí sinh sẽ là điểm cộng trước ban giám khảo.

Nữ sinh thướt tha áo dài thi năng khiếu - 3

Gương mặt âu lo của thí sinh trước giờ thi.

Nữ sinh thướt tha áo dài thi năng khiếu - 4

Tranh thủ ôn lại bài.

Nữ sinh thướt tha áo dài thi năng khiếu - 5

Nụ cười rạng rỡ của thí sinh trước giờ thi năng khiếu.

Nữ sinh thướt tha áo dài thi năng khiếu - 6

Tâm trạng của thí sinh trước giờ thi.

Nữ sinh thướt tha áo dài thi năng khiếu - 7

Vẻ đẹp mộc mạc của thí sinh dự thi vào Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật TW.

Nữ sinh thướt tha áo dài thi năng khiếu - 8

Gương mặt và nụ cười tự tin của các thí sinh trước giờ thi năng khiếu.

Nữ sinh thướt tha áo dài thi năng khiếu - 9

Thí sinh dự thi môn năng khiếu vào khoa Quản lí văn hóa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Chung ([Tên nguồn])
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN