Ứng dụng đoán tuổi: Người cười hả hê, kẻ khóc ròng

Ứng dụng đoán tuổi tại địa chỉ How-Old.net đưa ra những kết quả không chính xác, thậm chí sai biệt rất xa so với thực tế.

Đoán tuổi không phải là một đề tài mới, nhưng sự ra đời của dịch vụ trực tuyến How-Old.net do chính "gã khổng lồ" Microsoft phát triển đã tạo nên một cơn sốt trên cộng đồng mạng nhiều ngày qua.

Thực tế, trước How-Old.net thì đã tồn tại nhiều trang web đoán tuổi thông qua các câu hỏi trắc nghiệm, cũng rất thu hút người dùng.

Điểm độc đáo của How-Old.net là người dùng không phải tốn thời gian trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, thay vào đó chỉ việc chọn một bức ảnh để ứng dụng tự đoán tuổi theo thuật toán.

Ứng dụng đoán tuổi: Người cười hả hê, kẻ khóc ròng - 1

Một kết quả đoán tuổi bởi How-Old.net.

Theo những hình ảnh và thông tin mà các Facebooker chia sẻ thì hầu hết các trường hợp đều dự đoán không chính xác, trong đó có nhiều trường hợp trẻ lại hàng chục tuổi và cũng có trường hợp già thêm hàng chục tuổi.

Microsoft hứa hẹn khả năng dự đoán của ứng dụng sẽ tốt hơn, nhưng các chuyên gia về sinh trắc học cho rằng, ứng dụng chỉ nhằm mục đích giải trí. Bởi vì cách thức hoạt động của How-Old.net là nhận diện tuổi dựa trên khuôn mặt trong hình.

Sau khi How-Old.net tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội thì nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, người dùng không nên sử dụng dịch vụ này vì có thể bị thu thập thông tin cá nhân. Tuy nhiên, thông tin này đã được Microsoft phủ nhận. Microsoft khẳng định: "Chúng tôi không lưu trữ những hình ảnh mà người dùng đăng tải lên".

Ngoài ra, thông tin về việc người dùng bị lộ số điện thoại, thông tin cá nhân khi đăng tải hình ảnh lên dịch vụ How-Old.net cũng bị nhiều "thần dân" công nghệ phản bác. Theo một số chuyên gia lập trình trong nước, ngoài hình ảnh cá nhân do chính người dùng đăng tải thì dịch vụ không thể lấy thêm các thông tin khác khi không đưa ra yêu cầu người dùng phải khai báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN