Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

VPF thu 50 tỷ tiền bản quyền truyền hình

Trước những khó khăn về kinh tế phải giảm số lượng đội tham dự các giải vô địch quốc gia nhưng trong mùa giải 2013, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF vẫn khẳng định sẽ thu về 50 tỷ đồng tiền bản quyền truyền hình (BQTH) các giải đấu trong năm tới.

Ở mùa giải đầu tiên năm 2012, khi lấy lại được BQTH từ AVG (Công ty Nghe nhìn toàn cầu), VPF ngay lập tức đã thu về được số tiền lên tới 50 tỷ đồng từ việc bán BQTH các giải đấu gồm: Giải VĐQG (V-League), giải hạng Nhất và Cup quốc gia. Thời điểm đó, VPF không bán trực tiếp mà thành lập Hội đồng bảo trợ bóng đá Việt Nam gồm 10 doanh nghiệp tên tuổi có lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng/năm, bao gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk), Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (Đạm Phú Mỹ), Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Ngân hàng kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng Á Châu (ACB), Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VP Bank) và Ngân hàng Bản Việt.

VPF thu 50 tỷ tiền bản quyền truyền hình - 1

VPF vẫn sẽ thu được 50 tỷ đồng tiền bản quyền truyền hình trong năm 2013


Với việc có tổng thu tới 50 tỷ đồng ngay trong mùa giải đầu tiên, VPF phần nào đã thực hiện được lời hứa của mình khi đưa vấn đề BQTH trở thành nguồn thu chính của tổ chức này. Tuy nhiên, theo như đại diện VPF tiết lộ, sau khi kết thúc mùa giải 2012 tới thời điểm này số tiền 50 tỷ đồng của 10 nhà bảo trợ trên, VPF vẫn chưa nhận được hết. “Hiện tại vì những lý do khách quan, một số nhà bảo trợ vẫn chưa thể thanh toán hết số tiền ở mùa giải 2012 vừa qua. Tuy nhiên, đây chỉ là những vấn đề nhỏ, bởi ở đây không hề có khúc mắc hay sự cố gì, đó chỉ là những thủ tục chưa được hoàn tất”, Phó tổng giám đốc VPF, ông Phạm Phú Hòa cho biết.

Trong bối cảnh khó khăn về kinh tế như hiện nay, việc các doanh nghiệp chi cho truyền thông quảng cáo đều có phần thu hẹp lại trong đó có việc tài trợ cho lĩnh vực thể thao. Một vấn đề nữa là ở mùa giải 2013 V-League và giải hạng Nhất đều giảm về số lượng đội bóng tham dự. V-League 2013 còn 12 đội và giải hạng Nhất chỉ còn 8 đội tham dự. Số đội bóng giảm xuống, số trận đấu giảm xuống và đương nhiên số trận đấu được tường thuật trực tiếp trên truyền hình cũng giảm xuống theo.

Trước thực tế này, đại diện của VPF vẫn rất tự tin số tiền thu về từ BQTH sẽ không hề giảm so với mùa giải trước. “Theo đúng như kế hoạch, năm nay VPF sẽ tăng số tiền BQTH từ 50 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng, nhưng do số đội và số trận đấu ở mùa giải 2013 bị cắt giảm đi đáng kể nên mọi thứ đã phải thay đổi. Vừa qua, Hội đồng quản trị VPF sau khi bàn bạc đã thống nhất, không tăng tiền BQTH như dự kiến nữa, cụ thể chúng tôi vẫn đưa ra con số 50 tỷ đồng như mùa giải 2012”, ông Hòa tiết lộ.

Cũng theo Phó chủ tịch VPF, hình thức bán BQTH mùa giải 2013 cũng không có gì khác với mùa giải vừa qua, theo đó VPF vẫn sẽ tiến hành theo hình thức thành lập Hội đồng bảo trợ gồm 10 doanh nghiệp. “Tấc nhiên, với những diễn biến khó khăn về kinh tế trong thời gian qua, ít nhiều 10 doanh nghiệp bảo trợ ở mùa giải trước cũng bị ảnh hưởng. Tới đây chúng tôi sẽ phải rà soát và tìm hiểu lại trong số 10 doanh nghiệp đó có đơn vị nào rút lui, để tiến hành thay thế đối tác khác. Dù khó khăn, nhưng với số tiền 5 tỷ đồng trong một mùa với một doanh nghiệp tôi nghĩ vấn đề BQTH của bóng đá Việt Nam vẫn sẽ diễn ra thuận lợi”, ông Hòa nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trúc An ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN