Vác dao đi cướp, con trai thiếu tá công an lĩnh án

Bị bắt “nóng” trong vụ đột nhập nhà dân trộm cắp, con trai thiếu tá công an thừa nhận từng gây ra vụ cướp xảy ra trước đó nửa tháng.

Chiều 18/8, TAND huyện Đầm Dơi (Cà Mau) tuyên phạt bị cáo Lê Sơn Tùng (26 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Đầm Dơi) mức 7 năm tù giam về tội “cướp tài sản”. Bị cáo Tùng là con trai ruột của một thiếu tá công an, đang công tác tại Công an huyện Đầm Dơi.

Theo cáo trạng, rạng sáng 2/3, Lê Sơn Tùng phá cổng rào sắt nhà bà Trịnh Tùng V. (ở thị trấn Đầm Dơi) để đột nhập vào bên trong. Nghe tiếng động lạ, bà D. gọi điện cấp báo công an. Khi lực lượng công an, dân phòng đến hiện trường, Tùng bỏ chạy rồi ẩn mình xuống ao nuôi tôm.

Sau hồi lùng sục gắt gao, công an phát hiện và bắt giữ Tùng. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ được 2 con dao, 1 điện thoại di động, 2 găng tay bằng cao su, 1 khẩu trang.

Điều tra viên còn phát hiện ngón tay của Tùng có vết cắn khá sâu, tím bầm và trên người có nhiều vết cào. Tùng thừa nhận mình là thủ phạm vụ đột nhập vào nhà dân, cướp tài sản xảy ra trước đó nửa tháng.

Theo đó, khoảng 3h sáng ngày 13/2, Tùng đột nhập vào nhà bà Trần Hồng S. (52 tuổi, ngụ cùng khóm) rồi dùng dao khống chế, yêu cầu bà S. đưa tiền, vàng nếu không sẽ giết. Bà S. kháng cự quyết liệt và dù bị Sơn Tùng đánh trọng thương nhưng nhất quyết không đưa tiền vàng cho Tùng. Không thực hiện được mục đích, Tùng trói tay chân, bịt miệng bà S. rồi bỏ đi. Khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Đầm Dơi thu giữ được con dao Tùng dùng khống chế bà S..'

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra cho rằng Tùng đã có hành vi đột nhập vào nhà bà V. nhưng bị phát hiện và ngăn chặn nên không thực hiện được hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan điều tra không truy cứu hành vi này đối với Tùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nắng Mới ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN