Bị đòi nợ 300 ngàn đồng, dùng kéo đâm 3 người thương vong

Sự kiện: Trọng án

Bị ông Sơn đòi nợ 300 ngàn đồng, Lập dùng kéo đâm 3 người thương vong, còn Lập xộ khám.

Bị đòi nợ 300 ngàn đồng, dùng kéo đâm 3 người thương vong - 1

Bị đòi nợ 300 ngàn đồng, Lập dùng kéo đâm 3 người thương vong. Ảnh: Tân Châu

Hôm nay (26.9), TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử và tuyên bác kháng cáo, y án 18 năm tù đối với bị cáo Lê Thanh Lập (SN 1969; ngụ Long An) về tội danh “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 25.12.2015, tại nhà ông Nguyễn Văn Lộc (ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), trong lúc ông Tống Văn Sơn (58 tuổi), Tống Văn Hòa (khoảng 45 tuổi - em ruột ông Sơn) cùng ông Lộc đang đánh cờ tướng thì Lê Thanh Lập ghé vào.

Thấy Lập, ông Sơn đòi 300 ngàn đồng tiền nợ thì xảy ra cự cãi, Lập lấy cây kéo trên bếp nhà ông Lộc đâm ông Sơn. Ông Hòa và ông Lộc can ngăn thì cũng bị Lập đâm nhiều nhát.

Ông Sơn tử vong trên đường đi cấp cứu, ông Lộc và ông Hòa bị thương tích từ 12-23%.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo Lập không đưa ra nội dung nào mới để Tòa xem xét.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tân Châu (Tiền phong)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN