3 lần ném mìn xuống đường phố, 1 người tử nạn

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi cãi nhau với vợ trong nhà nghỉ, người đàn ông đã ra giữa đường và 3 lần ném mìn tự chế xuống đường để tự sát.

Vụ nổ mìn tự chế xảy ra vào khoảng 23 giờ 24-4, tại ngã tư Ngô Gia Tự - Nguyễn Tất Thành (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), khiến 1 người tử vong tại chỗ.

3 lần ném mìn xuống đường phố, 1 người tử nạn - 1

Hiện trường vụ nổ mình

Theo bà chủ nhà nghỉ Tiến Thành (đường Ngô Gia Tự, TP Buôn Ma Thuột), khoảng 20 giờ tối 24-4, có một đôi nam nữ đến thuê phòng. Sau khi nhận phòng, bà nghe tiếng cô gái khóc nên lên phòng thuyết phục người đàn ông mở cửa thì người này dọa là có mìn và sẽ cho nổ. Nhìn qua cửa kính bị vỡ, bà thấy trên người đàn ông có nhiều lon sữa treo lủng lẳng, nghi là mìn nên bà đã điện báo công an.

Cũng theo chủ nhà nghỉ, lực lượng công an thuyết phục khoảng 1 tiếng đồng hồ thì người này mới chịu thả vợ ra ngoài. Đồng thời yêu cầu không được bắt mình và cho xe chở về quê.

Còn ông Trần Ngọc Đạm (người chứng khiến vụ việc) cho biết: Người đàn ông đeo một ba lô phía trước và lấy ra hai quả mìn tự chế trong lon sữa quăng ra đường nhưng không nổ. Khoảng 10 phút sau, người này mang thêm 1 quả mìn ra ném giữa làn đường xe ô tô, trên người vẫn còn 2 quả mìn khác. Lúc này 1 chiếc xe tải chạy tới vừa chạm bánh trước vào quả mìn thì mìn phát nổ rất lớn khiến người đàn ông vừa ném mìn văng rất xa, tử vong tại chỗ; chiếc xe tải bị hư hỏng, tài xế không bị thương.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh Nguyễn Văn Vinh (29 tuổi, ngụ huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk). Theo người thân nạn nhân, 2 vợ chồng anh Vinh ly thân hơn 1 năm nay. Vợ anh Vinh lên TP Buôn Ma Thuột để làm công nhân, còn chồng vẫn ở nhà.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng rà phá bom mìn đã xử lý những quả mìn chưa nổ. Cơ quan chức năng cũng đã đưa thi thể nạn nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN