Trồng loại cây gai góc đầy mình, 7x An Giang thu về hàng chục triệu đồng

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Vừa thoả mãn đam mê của bản thân, chị Tiên vừa có thêm thu nhập từ 60-70 triệu đồng/năm từ loại cây đầy gai góc này.

Bén duyên với cây xương rồng từ khi nhìn thấy một gốc xương rồng ai đó vứt bỏ bên đống rác ven đường, chị Phan Thị Phụng Tiên (SN 1978), trú tại thị trấn Cái dầu, huyện Châu Phú (An Giang) đã nhặt về trồng và chăm sóc trong vườn nhà.

Từ một gốc xương rồng bị vứt bỏ, được chăm sóc cẩn thận, cây xương rồng ấy đã lớn dần lên, thậm chí còn ra những bông hoa nhỏ liti đẹp mắt.

Từ gốc xương rồng nhặt ở đống rác ven đường, chị Tiên đã có niềm đam mê đặc biệt với xương rồng.

Từ gốc xương rồng nhặt ở đống rác ven đường, chị Tiên đã có niềm đam mê đặc biệt với xương rồng.

Thấy sức sống mãnh liệt của loại cây này, ngoài thời gian làm việc văn phòng, chị Tiên bắt đầu tìm hiểu và mua thêm những loại cây xương rồng mới về trồng.

“Nhiều cây tôi mua lại từ những vườn bị bỏ hoang, cây sắp chết, cũng có cây vì mê quá nhưng không có tiền mua, đành đi vay 10 triệu đồng để có được cây xương rồng về trồng”, chị Tiên chia sẻ.

Hàng trăm loại xương rồng được chị Tiên sưu tầm về trồng tại vườn nhà.

Hàng trăm loại xương rồng được chị Tiên sưu tầm về trồng tại vườn nhà.

Theo chị Tiên, đối với những gốc xương rồng bị nhà vườn bỏ bê không chăm sóc, chị mua lại, vệ sinh sạch sẽ rồi cắt hết gai đen và nhánh bị bệnh rồi thay đất, trồng lại.

Như có phép màu, từ những cây xương rồng tưởng chừng không thể cứu vãn được đã sống lại và mọc thêm những nhánh cây con đầy nhựa sống.

Có những cây trị giá cả triệu đồng.

Có những cây trị giá cả triệu đồng.

“Bạn bè biết tôi thích xương rồng nên có người thân hoặc ai quen biết từ nước ngoài về cũng nhờ mua xương rồng mang về tặng. Tôi cũng tìm hiểu, lùng mua nhiều giống mới về trồng cho đa dạng”, chị Tiên chia sẻ.

Chị Tiên cho biết, cây xương rồng có sức sống rất mãnh liệt, cực kỳ dễ trồng và dễ chăm sóc. Nếu vào mùa mưa, khoảng 2-3 ngày mới phải tưới nước 1 lần. Đặc biệt, không cần bón phân mà xương rồng vẫn phát triển tốt.

Hai vợ chồng chị Tiên thay nhau chăm sóc vườn xương rồng với hơn 500 loài.

Hai vợ chồng chị Tiên thay nhau chăm sóc vườn xương rồng với hơn 500 loài.

Tuy xương rồng có khả năng chịu hạn tốt nhưng theo chị Tiên, loại cây này lại rất nhạy cảm với mưa. Vì vậy, nếu trồng với số lượng nhiều phải có mái che mưa nhưng vẫn phải đảm bảo cho ánh sáng chiếu vào cả ngày.

Mới đầu, chị Tiên trồng xương rồng chỉ để thoả mãn niềm đam mê của bản thân nhưng dần dần niềm đam mê ấy lại lan toả đến với bạn bè và những người xung quanh chị. Khi đến thăm nhà, nhiều người ngỏ ý hỏi mua, chị bắt đầu nghĩ đến việc nhân giống để bán.

Khu vườn không chỉ là nơi thư giãn sau ngày làm việc vất vả của chị mà còn thu hút nhiều bạn bè đến thăm quan.

Khu vườn không chỉ là nơi thư giãn sau ngày làm việc vất vả của chị mà còn thu hút nhiều bạn bè đến thăm quan.

Mỗi chậu xương rồng được chị bán với giá từ 20-30 nghìn đồng, thậm chí đối với những giống cây nhập ngoại, kích thước lớn sẽ có giá vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng/cây, mang về cho chị thu nhập từ 5-6 triệu đồng/tháng.

Vì vậy, ngoài thời gian bận rộn với công việc hành chính văn phòng, chị Tiên chỉ cần dành 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày để chăm sóc cho vườn xương rồng. Từ khu vườn này, chị có thể ngắm cây, thư thái đầu óc lại vừa có thêm thu nhập.

Ngoài trồng xương rồng để thoả đam mê, chị còn cung cấp cây và thiết kế vườn xương rồng cho nhiều người có nhu cầu.

Ngoài trồng xương rồng để thoả đam mê, chị còn cung cấp cây và thiết kế vườn xương rồng cho nhiều người có nhu cầu.

Có tiền từ việc bán xương rồng, chị lại tìm mua những giống cây mới lạ về trồng. Đến nay, chị Tiên đã sở hữu vườn xương rồng hàng nghìn gốc với khoảng 500 loại khác nhau.

Ngoài cung cấp xương rồng cho khách hàng cho nhiều tỉnh, thành trong cả nước, chị Tiên còn nhận thiết kế, trang trí và cung cấp xương rồng cho các nhà vườn, quán cà phê, mang về cho chị thu nhập từ 60-70 triệu đồng/năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Xuất hiện hàng loạt sản phẩm hình linh vật World Cup 2022, giá chỉ từ 20 nghìn đồng

Hàng loạt các sản phẩm độc đáo hình linh vật World Cup 2022 đang được rao bán khắp các chợ online với đa dạng mẫu mã và giá tiền, thu hút sự quan tâm và thích thú của người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN