“Cười ra nước mắt” với cảnh mang xô chậu đựng bỏng ngô miễn phí khi mua vé xem phim

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Bỏng ngô miễn phí không giới hạn số lượng dành cho mỗi khách hàng mua vé xem phim nên nhiều bạn trẻ đã mang xô, chậu, nồi cơm điện, thậm chí là xe rùa chở đất để đi lấy bỏng ngô.

Mới đây, một hệ thống rạp chiếu phim lớn tại Việt Nam đã tung ra chương trình khuyến mãi lớn chưa từng có tại 24 tỉnh thành từ Bắc vào Nam khiến cho giới trẻ khắp nơi hào hứng đổ xô đến các rạp phim.

Hàng trăm người đổ về các rạp chiếu phim để xem phim và nhận bỏng ngô miễn phí khi mua vé.

Hàng trăm người đổ về các rạp chiếu phim để xem phim và nhận bỏng ngô miễn phí khi mua vé.

Cụ thể, từ ngày 25/10 đến 30/11, khách hàng mua vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim này có thể mang bất kỳ vật đựng gì đến rạp sẽ được lấy bỏng ngô miễn phí vào vật đựng, trừ túi nilon, túi giấy và thùng carton. Mỗi khách hàng chỉ được áp dụng 1 lần/hoá đơn mua vé.

Nhiều vật dụng được mang đến đựng bỏng ngô miễn phí.

Nhiều vật dụng được mang đến đựng bỏng ngô miễn phí.

Mặc dù thời gian khuyến mại này sẽ kéo dài hơn 1 tháng nhưng 3 ngày nay, hàng trăm người đã kéo đến các rạp chiếu phim của hệ thống này để lấy bỏng ngô miễn phí.

Các loại xô, chậu được tận dụng đựng bỏng ngô.

Các loại xô, chậu được tận dụng đựng bỏng ngô.

Tuy nhiên, ngoài những hình ảnh hài hước và dí dỏm khi khách mua vé xem phim mang nồi cơm điện, chai nhựa, lọ nhựa đến để nhận bỏng ngô thì không ít người mang cả xô, chậu, valy, lồng bàn, ô dù… lấy số lượng lớn gây phản cảm.

Thậm chí có người mang cả chiếc thùng nhựa 120 lít đi đựng bỏng ngô.

Thậm chí có người mang cả chiếc thùng nhựa 120 lít đi đựng bỏng ngô.

Nghe mọi người nói về chương trình phát bỏng ngô miễn phí khi mua vé xem phim, chị Thuỳ Linh, trú tại Ba Đình (Hà Nội) cùng đưa 2 con của mình đến rạp chiếu phim ở Đào Tấn và mang theo chiếc balo của con trai đi đựng.

Chiếc balo đi học của con trai được tận dụng đựng bỏng ngô.

Chiếc balo đi học của con trai được tận dụng đựng bỏng ngô.

Tuy nhiên, khi đến nơi, chị Linh thấy hàng trăm người đang đứng xếp hàng với đủ các loại vật dụng “khổng lồ” đi lấy bỏng ngô.

Bỏng ngô được đựng trong nón.

Bỏng ngô được đựng trong nón.

“Không biết họ có thể ăn hết hay không nhưng có người mang hẳn thùng sơn, vali, xô đựng nước 50 lít, rổ nhựa, cạp lồng, nón đi đựng bỏng. Nhìn buồn cười nhưng cũng cảm thấy không được hay nếu số bỏng ngô kia ăn không hết, bị ỉu và phải bỏ đi”, chị Linh nói.

Nồi cơm điện.

Nồi cơm điện.

Cùng ý kiến với chị Linh, anh Ngô Quyết, trú tại Đống Đa (Hà Nội) cho rằng, chương trình tặng bỏng ngô miễn phí anh đã từng thấy ở một số rạp chiếu phim tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Nồi 

Nồi 

Ngoài ý nghĩa Marketing, thúc đẩy tăng doanh số thì còn có ý nghĩa khuyến khích người dân không dùng các sản phẩm dùng một lần gây hại cho môi trường.

Sọt nhựa.

Sọt nhựa.

“Có người mang cái thùng nhựa mấy chục lít đi đựng bỏng, nhân viên phải mất một thời gian rất lâu mới đổ đầy bỏng cho chiếc thùng đó. Thậm chí mang cả chiếc ô ra đựng, vừa không có nắp đậy, vừa làm đổ bỏng ngô, vương vãi khắp sàn nhà gây mất vệ sinh và thật sự phản cảm”, anh Quyết chia sẻ.

Cảnh chen lấn, xô đẩy để lấy bỏng ngô với đủ các vật dụng "cười ra nước mắt".

Cảnh chen lấn, xô đẩy để lấy bỏng ngô với đủ các vật dụng "cười ra nước mắt".

Theo anh Quyết, thay vì phải chi số tiền từ 50-70 nghìn đồng để mua bắp rang bơ khi đến rạp chiếu phim thì việc đến xem phim được tặng bỏng ngô miễn phí đã thu hút rất nhiều người.

Bạn trẻ này còn mang cả vali để đựng bỏng ngô.

Bạn trẻ này còn mang cả vali để đựng bỏng ngô.

Tuy nhiên, mỗi khách hàng đến lấy bỏng ngô chỉ nên mang theo vật đựng vừa đủ cho buổi xem phim hôm đó để tránh lãng phí, cũng không làm mất thời gian xếp hàng của người đứng phía sau.

Chiếc nồi này có dung lích lên đến 100 lít.

Chiếc nồi này có dung lích lên đến 100 lít.

Một chiếc xô chứa đầy bỏng ngô.

Một chiếc xô chứa đầy bỏng ngô.

Bỏng ngô được mang vào rạp chiếu phim, ăn không hết có thể mang về.

Bỏng ngô được mang vào rạp chiếu phim, ăn không hết có thể mang về.

Nguồn: [Link nguồn]

Pháo hoa Nhà máy Z121 mở bán sớm, dân xếp hàng mua đông như trảy hội

Mặc dù mở bán sớm trước Tết 2023 gần 4 tháng, thế nhưng lượng người đổ về cửa hàng bán pháo hoa trước Nhà máy Z121 hàng ngày vẫn rất đông đúc và nhộn nhịp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN