Chiêm ngưỡng cặp quýt hình rồng đang được rao bán hơn 100 triệu

Sự kiện: Dạo chợ

Cặp cây quýt hình rồng này có chiều cao đến 6 mét và dài 8 mét, hiện có nhiều người muốn đến đặt mua.

“Cặp cây quýt hình rồng này được rất nhiều khách hàng đến hỏi mua, mới chiều nay có người bảo sẽ cọc tiền để gần Tết sẽ vận chuyển về. Khách đến hỏi cũng nhiều nhưng giá trị cao nên không phải ai cũng có thể xuống tiền mua về trưng”, bà Hương Tú – chủ một nhà vườn cây cảnh ở Văn Giang (Hưng Yên), chia sẻ.

Hiện, cặp quýt này đang được nhà vườn trưng bày tại khu vườn nằm trên đường mới thuộc thị trấn Văn Giang (Hưng Yên). Khu vực này rất nhiều người qua lại nên cũng thu hút sự chú ý của không ít khách hàng.

Cặp cây quýt hình rồng được chủ nhân định giá 110 triệu đồng.

Cặp cây quýt hình rồng được chủ nhân định giá 110 triệu đồng.

Theo bà Tú, cây quýt này có tuổi đời gần 3 năm, được cấy ghép trên thân một gốc bưởi có tuổi đời cả chục năm. “Quýt cần phải trồng từ 2-3 năm mới có đủ tán và chiều dài cây để tạo thành hình một con rồng như vậy. Để làm được cặp cây này, tôi phải lên ý tưởng và thực hiện từ 3 năm trước”, bà nói,

Khi cây quýt đủ độ dài tán, cây cũng sống khỏe trên thân bưởi ghép, nhà vườn bắt đầu lên khung và tạo tác, uốn, cắt tỉa thành hình rồng. Quá trình tạo tác và cắt tỉa cũng mất mấy tháng mới được thành hình như vậy. Quá trình đó cũng đòi hỏi sự kiên trì và có cả kỹ thuật, kinh nghiệm của người làm vườn.

“Để giữ được cây sai trĩu quả và có hình dáng như vậy đến ngày hôm nay, nhà vườn chúng tôi phải rất cố gắng vì thời tiết nắng, mưa thất thường rất khó khăn”, bà Hương Tú chia sẻ.

Mỗi cây quýt này có chiều cao khoảng 6 mét, thân dài khoảng 8 mét.

Mỗi cây quýt này có chiều cao khoảng 6 mét, thân dài khoảng 8 mét.

Bà cho biết cặp cây quýt này cao khoảng 6 mét, chiều dài của con rồng là 8 mét. Đây là cặp chậu cây cảnh hình rồng có kích thước lớn nhất trong khu vườn của bà. Hiện, cặp quýt này đang được định giá là 110 triệu đồng.

Ngoài ra, bà còn tạo tác một vài cặp cây quýt hình rồng có kích thước nhỏ hơn, có độ cao là 4,5 mét, chiều dài con rồng khoảng 5-6 mét.

“Những cây quýt hình rồng bé này đều bán hết rồi, do giá trị thấp hơn chỉ khoảng 70 triệu đồng/cặp nên khách đến mua hết rồi. Giờ chỉ còn cặp cây quất hình rồng kích thước “khủng” này, nhiều khách liên hệ đặt mua rồi”, bà cho hay.

Chủ nhân cho biết cây quýt được ghép trên thân cây bưởi.

Chủ nhân cho biết cây quýt được ghép trên thân cây bưởi.

Cây quýt nào cũng sai trĩu quả, có thể trưng 1-2 tháng.

Cây quýt nào cũng sai trĩu quả, có thể trưng 1-2 tháng.

Khi được hỏi vì sao bà không sử dụng cây quất để tạo tác hình rồng, bà cho biết cây quất thì gốc sẽ bé hơn và tán cũng không rộng như cây quýt nên việc tạo tác sẽ rất khó. Vì thế, nhà vườn của bà đã sử dụng cây quýt và sử dụng kỹ thuật riêng để cho chúng sai trĩu quả trên cành.

Theo bà, rồng là biểu tượng cho sự uy quyền, mạnh mẽ, là con vật linh thiêng, đó cũng là linh vật của năm mới. Vì vậy, nhà vườn của bà làm nhiều cặp quýt có hình rồng để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Bà cho biết đây không phải làm năm đầu tiên nhà vườn của bà tạo tác cây cảnh thành các hình dáng con vật. Mọi năm, nhà vườn cũng cho ra mắt thị trường cây cảnh Tết nhưng cây quýt hình con công. “Những con công làm từ cây rất đẹp, khách đều đặt mua từ rất sớm, năm nay tôi cũng bán hết rồi”, bà nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Dù giá thấp hơn so với năm ngoái, nhà vườn cho biết lượng khách đặt mua giảm gần 1 nửa so với năm ngoái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGUYỄN THƠM ([Tên nguồn])
Dạo chợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN