3 quả na ở Lạng Sơn được mua với giá 159 triệu đồng

Sự kiện: Dạo chợ

Trong đó quả na dai được mua với giá 89 triệu đồng, quả na bở có giá 50 triệu đồng và quả na nữ hoàng được trả giá 20 triệu đồng.

Bước vào mùa thu, nhiều loại trái cây miền Bắc vào mùa, trong đó có quả na được nhiều người yêu thích.

Thông thường, na dai trên thị trường được bán với giá từ 25-50 nghìn đồng/kg, na bở có giá từ 50-230 nghìn đồng/kg tuỳ loại, na nữ hoàng hay còn gọi là na Thái có giá từ 50-120 nghìn đồng/kg.

Những quả na được tuyển chọn tham gia hội chợ.

Những quả na được tuyển chọn tham gia hội chợ.

Tuy nhiên, tối qua, tại Lạng Sơn, 03 quả na đã được bán với giá 159 triệu đồng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Trong đó, quả na Nữ Hoàng có trọng lượng 1,7kg đã được trả giá lên tới 89 triệu đồng, quả na bở được bán với giá 50 triệu đồng và quả na nữ hoàng có giá 20 triệu đồng.

Hầu hết những quả na được tuyển chọn tham gia hội chợ đều là những quả na đẹp nhất, đại diện từng xã.

Hầu hết những quả na được tuyển chọn tham gia hội chợ đều là những quả na đẹp nhất, đại diện từng xã.

Trao đổi với Phóng viên, ông Lương Thành Chung, Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Chi Lăng cho biết, 03 quả na này được mang ra đấu giá trong lễ khai mạc Hội chợ na Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) diễn ra tối qua, 09/09/2022.

“Đây là năm đầu tiên chúng tôi tổ chức đấu giá những quả na đẹp nhất với mục đích tôn vinh thành quả lao động của bà con nông dân, giữ gìn và nâng cao thương hiệu quả na xứ Lạng”, ông Chung nhấn mạnh.

Quả na dai được đấu giá thành công với mức giá kỷ lục là 89 triệu đồng.

Quả na dai được đấu giá thành công với mức giá kỷ lục là 89 triệu đồng.

Theo ông Chung, để tìm được những quả na đẹp nhất mang ra đấu giá, các xã trồng na trên địa bàn huyện Chi Lăng sẽ lựa chọn mỗi xã 1 quả na đẹp nhất, tiêu biểu nhất để trưng bày tại Hội chợ, sau đó Ban tổ chức sẽ mang ra đấu giá.

Ngay lập tức, 03 quả na đẹp nhất đã được lựa chọn và được đấu giá thành công với số tiền 159 triệu đồng.

Cụ thể, quả na dai có giá khởi điểm là 10 triệu đồng. Sau các lần đấu giá và người trả giá cao nhất lên tới 89 triệu đồng. Na dai là loại na có vỏ mỏng, cùi dày, ít hạt, ngọt đậm, là loại quả có diện tích và sản lượng lớn nhất huyện Chi Lăng.

Thứ 2 là quả na bở được đấu giá thành công với số tiền 50 triệu đồng. Đây là giống na truyền thống của huyện Chi Lăng có vỏ mỏng, cùi dày, ít hạn, có vị ngọt thanh và mùi thơm đặc trưng.

Quả na nữ hoàng được trả giá 20 triệu đồng.

Quả na nữ hoàng được trả giá 20 triệu đồng.

Thứ 3 là quả na nữ hoàng với giá khởi điểm là 2 triệu đồng và được trả mức giá cao nhất 20 triệu đồng. Đây là giống na mới, trọng lượng lớn, mắt lì, ăn ngọt, vỏ mỏng, cùi dày, ít hạt được trồng tại Chi Lăng với diện tích khoảng 25ha.

Người mua những quả na này đều là các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cũng theo ông Chung, toàn bộ tiền này sẽ dùng để hỗ trợ các gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Chi Lăng đồng thời trao cho con, em các hộ nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập trong dịp Tết Trung Thu này.

Tại huyện Chi Lăng, vùng sản xuất na tập trung chủ yếu ở 8 xã là xã Chi Lăng, Mai Sao, Thượng Cường, Vạn Linh, Y Tịch, Hoà Bình, thị trấn Chi Lăng và thị trấn Đồng Mỏ với diện tích khoảng 2.300ha, cho sản lượng khoảng 20 nghìn tấn/quả/năm, doanh thu ước đạt khoảng 700 tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chiêm ngưỡng quy trình dát vàng lên bánh trung thu, giá cả triệu đồng/chiếc

Toàn bộ những chiếc bánh trung thu dát vàng thật này đều được làm thủ công hết sức tỉ mỉ từ bếp trưởng đến từ Hồng Kông (Trung Quốc).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh - Quỳnh An ([Tên nguồn])
Dạo chợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN