Mặc bikini tiện chân vào siêu thị mini: "Tội lỗi thời trang" do hồn nhiên quá đà

Mặc bikini tùy tiện là lỗi thời trang không chỉ bị đánh giá là vô duyên mà còn phản cảm.

Cô gái tiện đường đi tắm biển ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ gây xôn xao.

Cô gái tiện đường đi tắm biển ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ gây xôn xao.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc có bàn tán về trang phục của một cô gái tại cửa hàng tiện lợi. Điều đáng chú ý không chỉ là ngoại hình của cô mà còn vì bộ trang phục thiếu tinh tế khi đến nơi đông người. Cô gái này mặc bikini dây có mặc thêm áo khoác và đến cửa hàng tiện lợi mua đồ.

Một số người nói rằng chắc cô tiện đường ra biển nên đã tạt vào, dù sao cũng đã mặc áo khoác. Tuy nhiên, việc tạo dáng chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội là lý do khiến người đẹp này bị phản biện và chê trách vì kiểu mặc tùy tiện. Bikini không phải là trang phục có thể mặc ở bất cứ đâu.

Bikini khiến làng mốt "náo loạn"

Cả làng mốt "náo loạn" vì sự táo bạo của thiết kế áo tắm 2 mảnh.

Cả làng mốt "náo loạn" vì sự táo bạo của thiết kế áo tắm 2 mảnh.

Ngay từ khi lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1946, bikini đã được nhận xét là phát minh táo bạo của ngành thời trang. Cái tên "bikini" được đặt theo tên đảo san hô Bikini nơi diễn ra cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân cũng cho thấy mức độ bùng nổ của loại trang phục này. Bikini hay còn gọi là áo tắm hai mảnh thể hiện gần như toàn bộ nét đẹp hình thể của người phụ nữ. 

Bikini từng bị tẩy chay và cấm cửa vì quá táo bạo.

Bikini từng bị tẩy chay và cấm cửa vì quá táo bạo.

Nó khiến cả làng thời trang "náo loạn" vì thiết kế tôn dáng, thậm chí không người mẫu nào dám mặc thử bikini mà nhà thiết kế phải mời một vũ nữ diện trang phục này. Cũng phải mất khoảng thời gian khá dài trước khi bikini trở nên phổ biến. Hiện tại, hình ảnh những cô gái mặc áo tắm hai mảnh đến bể bơi hay công viên nước không còn là điều lạ lùng. 

Luật cấm bikini ở nhiều nơi

Mặc dù vậy, những bộ đồ bơi này có số phận khá lận đận khi liên tiếp mắc phải các lệnh cấm. Việc ăn mặc thiếu vải của khách du lịch khi đi bộ hoặc đến những linh thiêng ở Bali, Indonesia khiến người dân phàn nàn. Bởi vậy cuối năm 2018, chính quyền địa phương đã xem xét việc cấm du khách mặc trang phục hở hang, bikini đến các địa điểm trên. 

Hình ảnh bikini trên đường phố bị xem là phản cảm, thiếu thẩm mỹ khiến không ít người ngao ngán.

Hình ảnh bikini trên đường phố bị xem là phản cảm, thiếu thẩm mỹ khiến không ít người ngao ngán.

Hay như chính quyền đảo Mallorca, Tây Ban Nha cũng từng đề xuất ban hàng việc cấm mặc bikini hồn nhiên đi lại quanh thành phố. Họ cho biết việc mặc bikini đi khắp thị trấn hoặc bán khỏa thân là điều không được phép. Thậm chí, có người còn thoải mái mặc bikini vào siêu thị để mua sắm. 

Không thiếu trường hợp khách du lịch đi tắm biển tiện chân ghé vào mua đồ trong trang phục áo tắm.

Không thiếu trường hợp khách du lịch đi tắm biển tiện chân ghé vào mua đồ trong trang phục áo tắm.

Không chỉ ở bãi biển, các công viên nước cũng cấm khách mặc bikini lộ quá nhiều da thịt. Một công viên nước ở Australia đã quy định về đồ bơi của người tới công viên rằng kiểu quần dây, dáng tam giác không được phép mặc. Trang phục phù hợp là quần dáng short. Nguyên nhân là bởi công viên nước là nơi nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến vui chơi bởi vậy không nên để chúng phải nhìn thấy những bộ đồ hở hang. 

Nguồn: [Link nguồn]

”Thảm hoạ thời trang siêu thị” có dung nhan quá xinh

Vivian ăn mặc khá táo bạo kể cả lăng xê mốt diện trang phục bị chê kém duyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN