Trang phục truyền thống của người Hàn biến đổi khó lường

Ý tưởng đồng phục hanbok đã khiến cư dân mạng tranh cãi bởi họ muốn một bộ đồng phục thoải mái hơn là mặc hanbok cách tân.

Một lần nữa, vấn đề đồng phục hanbok lại khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Một lần nữa, vấn đề đồng phục hanbok lại khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Mới đây, vấn đề sử dụng đồng phục hanbok trong các trường học tại Hàn Quốc lại trở thành chủ đề "nóng" trên mạng xã hội khi Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đẩy mạnh việc áp dụng đồng phục hanbok. Một số người bày tỏ thay vì làm mới đồng phục thì nên chú ý đến sự thoải mái cho học sinh. "Nếu bạn muốn chiều dài vai vừa vặn thì phần ngực sẽ quá chật và khi cử động mấy cái cúc áo chị trực bung ra. Tôi là nam nên có thể cởi một vài cúc nhưng với chị tôi thì sao chứ" - có người nói. 

Những chiếc áo đồng phục quá chật khiến người mặc không thể giơ cao tay.

Những chiếc áo đồng phục quá chật khiến người mặc không thể giơ cao tay.

Người khác chia sẻ, khi phải mặc những chiếc áo nữ sinh vừa khít họ không nào giơ cao tay bởi chỉ cần một chút cũng đã bị lộ nội y. "Con gái không thể cử động tay thoải mái được, họ chỉ cần di chuyển một chút thôi là áo sẽ bị co lên" - cư dân mạng khẳng định thêm. Trước ý tưởng, đồng phục hanbok, nhiều người lên tiếng họ mong muốn có những bộ đồng phục dài, rộng không gây bất tiền cho người mặc. "Ai quan tâm đến hanbok làm gì, hãy đưa cho chúng tôi thứ gì thoải mái ý"

Đồng phục Hàn Quốc khiến không ít người bàn tán vì bất tiện.

Đồng phục Hàn Quốc khiến không ít người bàn tán vì bất tiện.

Trước đó, vào tháng 1 năm nay, Bộ văn hóa thể thao và du lịch Hàn Quốc có ý kiến sử dụng hanbok là đồng phục dành cho học sinh. Các nhà thiết kế cũng đã làm việc ngày đêm để hiện đại hóa hanbok và đưa vào môi trường trường học. Các trường trung học muốn điều chỉnh đồng phục hanbok có thể đăng tý tại phòng giáo dục của quận.

Nữ sinh có thể lựa chọn mặc váy và quần để thoải mái hơn.

Nữ sinh có thể lựa chọn mặc váy và quần để thoải mái hơn.

Hầu hết các trường học ở Hàn Quốc đều sử dụng đồng phục thường gồm áo sơ mi và chân váy với nam là quần, không có nhiều trường sử dụng hanbok như đồng phục. Bên cạnh một số ý kiến trái chiều, cũng có những người ủng hộ việc mặc hanbok tới trường bởi đây là cách giữ gìn văn hóa truyền thống. Hơn nữa, đồng phục nữ có thể được chọn giữa váy và quần. 

Hàn Quốc sử dụng đồng phục từ khi nào?

Bộ đồng phục đầu tiên của Hàn Quốc xuất hiện gắn liền với việc trường Đại học nữ Ewha ra đời vào năm 1886. Còn đồng phục dành cho nam sinh ra đời muộn hơn vào năm 1898 khi trường Đại học Pai Chai thành lập. Sau đó, vào thời điểm Nhật Bản cai trị Hàn Quốc đồng phục cũng đã có sự thay đổi nữ sinh mặc váy dài, nam sinh mặc trang phục kaki. Theo thời gian, đồng phục Hàn Quốc có sự thay đổi đáng kể, không chỉ mang theo thương hiệu của ngôi trường mình theo học mà còn được đánh giá là rất mực thời trang.

Đồng phục ở Hàn Quốc gắn liền với sự ra đời của trường học phương Tây.

Đồng phục ở Hàn Quốc gắn liền với sự ra đời của trường học phương Tây.

Những bất tiện xoay quanh đồng phục

Câu chuyện về đồng phục Hàn Quốc nhất là đồng phục nữ sinh khiến không ít người bàn tàn bởi kiểu dáng váy ngắn, áo chật gây khó khăn trong việc cử động, không chỉ vậy chúng còn bị xem là nguyên nhân khiến nữ sinh bị quấy rối, nhòm ngó. Chưa kể, mùa đông học sinh vẫn cần phải mặc váy đồng phục tới trường bất chấp thời tiết lạnh giá của Hàn Quốc. Chính bởi vậy mới có hình ảnh nữ sinh quấn chăn ra đường đi học hay vừa đắp chăn vừa ngồi học vì bộ đồ kiệm vải.

Không thiếu hình ảnh học sinh quấn chăn khi mặc đồng phục.

Không thiếu hình ảnh học sinh quấn chăn khi mặc đồng phục.

Những chiếc chân váy ngắn chẳng tày gang xuất hiện khắp nơi.

Những chiếc chân váy ngắn chẳng tày gang xuất hiện khắp nơi.

Nguồn: [Link nguồn]

Phái đẹp Trung Quốc mặc hớ hênh trên tàu điện ngầm tăng nguy cơ bị quấy rối

Lại thêm một trường hợp ăn mặc phản cảm trên tàu điện ngầm bị chê trách kém duyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN