Lý do các hot girl 10X Việt thích style mặc khoe dáng dù bị ý kiến “trái chín ép”

Người ta thấy các cô gái 10x hiện tại nổi bật với phong cách thời trang phóng khoáng, gợi cảm.

Sunna (Wilson Nhật Anh) sinh năm 2002 là hot girl nổi tiếng xinh đẹp, gợi cảm.

Sunna (Wilson Nhật Anh) sinh năm 2002 là hot girl nổi tiếng xinh đẹp, gợi cảm.

Nếu những hot girl 9x thường được nhắc tới với vẻ ngoài "kẹo ngọt" theo phong cách đáng yêu thì những hot girl 10x lại gây ấn tượng bởi sự táo bạo, phóng khoáng. Có nhiều lý do để các cô gái trẻ theo đuổi hình ảnh gợi cảm.

Không ít người khẳng định sự cởi mở về quan niệm tạo điều kiện để họ được thể hiện cá tính. Ngoài ra, họ còn xem việc mặc gợi cảm như một hình thức để lưu giữ thanh xuân.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với phong cách này dẫn tới dị nghị cho rằng đây là biểu hiện của sự học đòi, nổi loạn.

Có không ít tranh cãi về phong cách thời trang của các hot girl 10x.

Có không ít tranh cãi về phong cách thời trang của các hot girl 10x.

Vậy người trong cuộc nghĩ gì khi lựa chọn phong cách dễ gây tranh cãi trên?

18 tuổi là dấu mốc thay đổi

Sunna (Wilson Nhật Anh) đồng ý với việc không nên mặc gợi cảm khi dưới 18 tuổi.

Sunna (Wilson Nhật Anh) đồng ý với việc không nên mặc gợi cảm khi dưới 18 tuổi.

Câu hỏi được đặt ra rằng khi nào các cô gái chuyển hướng sang phong cách gợi cảm là phù hợp? Dưới 18 tuổi mặc gợi cảm có phải là "chín ép"? Quan niệm trên có lạc hậu hay không?

"Nụ hồng lai Việt - Mỹ" Sunna (Wilson Nhật Anh) sinh năm 2002 chia sẻ: "Mình nghĩ quan niệm dưới 18 tuổi không nên mặc gợi cảm là đúng. Chưa 18 tuổi nhiều khi mình chưa nhận thức được cái gì đẹp, cái gì xấu một cách rõ ràng". 

Thụy Hân - cô gái học khoa Thiết kế, Đại học Kiên trúc cũng đồng tình.

Thụy Hân - cô gái học khoa Thiết kế, Đại học Kiên trúc cũng đồng tình.

Còn Thụy Hân - hot girl sinh năm 2000 từng được báo Trung Quốc khen ngợi thì bày tỏ: "Mình nghĩ dưới 18 tuổi nên chọn phong cách chừng mực. Vẫn còn là lứa tuổi học sinh, ngồi trên ghế nhà trường mà ăn mặc gợi cảm cũng không tốt".

Nguyễn Vân Anh - cô gái sinh năm 2001 nổi tiếng trên mạng xã hội với phong cách táo bạo có nói: "Mình nghĩ khi qua 18 tuổi, lúc đã rời khỏi môi trường cấp 3 là phù hợp. Đến năm 20 tuổi mình mới chuyển hướng quyến rũ. 19 tuổi trở xuống mình chủ yếu theo đuổi hình ảnh thanh lịch và năng động".

Vân Anh cho biết đến năm 20 tuổi cô mới chuyển sang phong cách quyến rũ.

Vân Anh cho biết đến năm 20 tuổi cô mới chuyển sang phong cách quyến rũ.

Mặc hở có đồng nghĩa với hư?

Không phải vô cớ khi nhiều người cho rằng "hở là hư". Có người nói đây là một trong những cách để các cô gái tạo sự nổi tiếng. Với một đất nước phương Đông, phái đẹp vẫn gắn liền với hình ảnh kín đáo lại càng dễ bị cho là nổi loạn. Đối diện với những ý kiến trái chiều, các cô gái đã có chia sẻ.

Nguyễn Vân Anh nói: "Vẫn có một số người không thích phong cách gợi cảm dù hiện tại người ta đã dễ dàng chấp nhận hơn. Do mỗi người có một quan niệm thẩm mỹ bởi vậy sẽ có những ý kiến khác nhau. Nhưng nếu nghĩ kỹ, đây cũng chỉ là sở thích, một xu hướng mặc đồ"

Vân Anh cho rằng đây là phong cách cá nhân và còn do cái nhìn của mỗi người.

Vân Anh cho rằng đây là phong cách cá nhân và còn do cái nhìn của mỗi người.

"Ngoài ra, mình thấy nhiều người mặc đồ kín đào cũng không tránh khỏi lời ra tiếng vào nên mình cảm thấy không có gì to tát" - Vân Anh nói thêm.

Hơn nữa, nhiều cô gái cho biết họ chỉ mặc gợi cảm khi chụp hình còn phong cách thực tế không táo bạo tới vậy. Sunna (Wilson Nhật Anh) chia sẻ: "Mình thích mặc đồ ôm, cái gì nhìn quyến rũ thì mình thích. Thích vậy thôi nhưng mà lúc nào mình cũng mặc quần short với áo thun"

Không ít cô gái chia sẻ họ chỉ mặc gợi cảm khi chụp hình còn phong cách đời thường kín đáo.

Không ít cô gái chia sẻ họ chỉ mặc gợi cảm khi chụp hình còn phong cách đời thường kín đáo.

Tiết chế để quyến rũ khéo léo

Là một người mẫu tự do, Anna Beudeker - sinh năm 2001 nói rằng cô sẽ không nhận concept gợi cảm, hở hang quá mức. Với phong cách cá nhân, sự gợi cảm luôn cần ở chừng mực, vừa phải để tránh những cái nhìn thiếu thiện cảm. "Đối với mình việc hở một chút cũng không sao nhưng đừng làm nó phản cảm là được" - Anna Beudeker chia sẻ. 

Cô gái lai Việt - Pháp Anna Beudeker cho biết luôn tiết chế sự gợi cảm.

Cô gái lai Việt - Pháp Anna Beudeker cho biết luôn tiết chế sự gợi cảm.

Ngoài ra, để mặc trang phục gợi cảm một cách khéo léo, cô gái nào cũng có những mẹo riêng. Thụy Hân cho biết: "Phong cách của mình có phần cởi mở và phóng khoáng. Mình không tự đánh giá phong cách của mình là đẹp hay xấu vì tùy cách nhìn của mỗi người nhưng mình cảm thấy nói phù hợp với lứa tuổi và vừa phải".

Thụy Hân đã có sự thay đổi phong cách ngày một trưởng thành hơn.

Thụy Hân đã có sự thay đổi phong cách ngày một trưởng thành hơn.

"Mình lựa chọn trang phục phù hợp, vừa vặn. Những vùng nhạy cảm phải được che kín đáo, khoe đặc điểm vóc dáng mình tự tin mà không quá lố" - cô nói thêm.

Thường diện những bộ đồ táo bạo theo phong cách underboob, "no bra" Vân Anh chia sẻ cô chưa từng gặp sự cố phục trang vì lúc nào cũng sử dụng "đồ bảo hộ" hoặc kết hợp với áo khoác để tinh tế hơn. 

Vân Anh cho biết cô luôn cẩn trọng để không gặp sự cố trang phục.

Vân Anh cho biết cô luôn cẩn trọng để không gặp sự cố trang phục.

Thời đại thay đổi tạo nên thế hệ mới ý thức mạnh mẽ về cái tôi cá nhân, tự tin thể hiện cá tính dù phải đối diện với tranh cãi. Tất nhiên, mọi sự táo bạo vẫn cần được đặt trong khuôn khổ, bản thân người diện nên đặt ra giới hạn cho bản thân. Còn người nhìn có thể nới lỏng quan niệm để xem đây như một phong cách.

Nguồn: [Link nguồn]

9X Quảng Ninh diện áo yếm hút 10 nghìn like, tiết lộ “vũ khí bảo hộ”

Theo đuổi hình ảnh gợi cảm với phong cách thời trang táo bạo, Dạ Thảo cũng phải đối diện với dị nghị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN