Hàn Quốc bắt ổ buôn hàng hiệu rởm

Hàn Quốc bắt ổ buôn hàng hiệu rởm, Trương Mạn Ngọc da căng bóng botox, Cao Viên Viên diện váy tím yêu kiều là những tin tức thời trang châu Á đáng chú ý ngày qua.

Hàn Quốc bắt ổ buôn hàng hiệu rởm

Trang Nate của Hàn Quốc sáng ngày 10-1 đưa tin, cơ quan an ninh Hàn vừa bắt giữ một đường dây chuyên buôn bán hàng hiệu giả mạo. Các cảnh sát kinh tế đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến việc kinh doanh, vận chuyển đồ thời trang hàng hiệu cao cấp rởm qua mạng internet.

Theo đây, cơ quan điều tra đã thu giữ 780 sản phẩm bao gồm kính mắt, đồng hồ, túi xách, giầy dép, ví, mũ, trang sức được làm nhái theo các thương hiệu lừng danh thế giới. Ước tính tổng giá trị số hàng rởm này lên đến 480 triệu won. Điều đó cho thấy nếu được tuồn trót lọt ra thị trường, những kẻ buôn bán sẽ thu về số lợi nhuận rất lớn vì mỗi sản phẩm khi bán ra đều có giá cao gấp đôi, gấp ba giá nhập thực tế.

Vấn nạn hàng hiệu rởm luôn khiến các nhà mốt cũng như các cơ quan chức năng đau đầu. Theo thống kê, số lượng hàng thời trang cao cấp giả mạo bị bắt giữ, thu hồi và tiêu hủy chỉ chiếm 10% số lượng được sản xuất. Và thiên đường hàng hiệu rởm được coi là đặt tại Trung Quốc.

Hàn Quốc bắt ổ buôn hàng hiệu rởm - 1

Hàn Quốc bắt ổ buôn hàng hiệu rởm - 2

Hàn Quốc bắt ổ buôn hàng hiệu rởm - 3

Khối lượng sản phẩm giả mạo hàng cao cấp bị cơ quan an ninh Hàn thu giữ

Hồi cuối tháng 11/2013, cảnh sát bang Houston, Mỹ cũng đã bắt giữ 5 người vì tội bán túi giả gồm: Ana Hernandez, Carlos Duran Hernandez, Sandra Duran, Rene Ayala-Guido và Isabel Hernandez Flores. Theo điều tra, rất nhiều thương hiệu bị nhái lại như Michael Kors, Louis Vuitton,Coach...

Những chiếc túi này sau khi sản xuất hoặc nhập từ Trung Quốc sẽ được phân phối đến các cửa hàng trong khu vực Harwin Drive. Cảnh sát cho hay, chiếc túi thấp nhất có giá 35 USD (gần 750 nghìn đồng). 

Chính vì món lợi nhuận to lớn mang đến, tội phạm bán hàng giả ngày càng tăng mạnh. Thậm chí, trong một cuộc hội thảo chống buôn lậu và gian lận thương mại, những người tham gia đã nhận định rằng: "Hàng giả chính là tội phạm lớn nhất thế kỷ 21". Nếu một số nước phương Đông, cụ thể là Việt Nam còn khá nhẹ tay trong việc xử lý loại tội phạm này thì ở châu Âu ngược lại hoàn toàn.

Với luật bản quyền được làm chặt chẽ, nghiêm ngặt tại Mỹ và các nước châu Âu, việc phái bán hàng giả, hàng nhái sẽ bị phạt rất nặng. Thậm chí, tùy mức độ, quy mô phạm tội, những người bị bắt có thể phải "bóc lịch" từ vài tháng cho đến vài năm tù giam.

 Trương Mạn Ngọc da căng bóng botox

Tại một sự kiện thời trang lớn tổ chức ngày 9/1 vừa qua, hoa đán Trương Mạn Ngọc xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của đông đảo quan khách. Khác với gương mặt nhiều nếp nhăn và gầy gò trước đây, lần này cựu hoa hậu Hong Kong được khen ngợi rất nhiều vì làn da bóng bẩy, mịn màng và các đường nét đầy đặn hơn.

Nhiều nghi vấn cho rằng siêu sao đã sử dụng liệu pháp bơm botox để cải thiện sự gợi cảm cho làn da. Đây không phải lần đầu tiên Trương Mạn Ngọc dính phải  tin đồn này. Làn da của cô liên tục trồi sụt theo chu kỳ. Một thời gian nhìn người đẹp rất sáng rạng mịn màng, nhưng chỉ sau đó nửa năm cô lại bị chê tiều tụy và nhăn nheo. Người hâm mộ cho rằng đó chính là hậu quả của việc siêu sao đã sử dụng chất botox khá nhiều.

Hàn Quốc bắt ổ buôn hàng hiệu rởm - 4

Trương Mạn Ngọc vô cùng xinh đẹp và gợi cảm trong sự kiện mới đây

Hàn Quốc bắt ổ buôn hàng hiệu rởm - 5

Hàn Quốc bắt ổ buôn hàng hiệu rởm - 6

Gương mặt cô mịn màng gây bất ngờ cho fan

Hàn Quốc bắt ổ buôn hàng hiệu rởm - 7

Hàn Quốc bắt ổ buôn hàng hiệu rởm - 8

Hàn Quốc bắt ổ buôn hàng hiệu rởm - 9

Những hình ảnh khiến người hâm mộ tin rằng Trương Mạn Ngọc không chỉ nghiện thuốc lá, đồ uống có cồn mà còn lạm dụng botox

Cao Viên Viên mặc váy tím kiêu kỳ

Người đẹp Hoa ngữ một lần nữa chứng minh cô thực sự là một ngôi sao thời trang. Cao Viên Viên mau chóng cập nhật xu hướng mới nhất của xuân hè 2014 trong một sự kiện thời trang danh giá mới đây.

Xuất hiện tại chương trình, Cao Viên Viên nổi bật với bộ váy màu tím quyến rũ và kiêu sa. Không có những đường xẻ cao hay những đường cắt đúp nóng bỏng nhưng vóc dáng mềm mại của người đẹp vẫn được thể hiện trọn vẹn qua mẫu thiết kế hàng hiệu quyến rũ.

Hàn Quốc bắt ổ buôn hàng hiệu rởm - 10

Cao Viên Viên nhận được nhiều khen ngợi với bộ váy tím sang trọng

Hàn Quốc bắt ổ buôn hàng hiệu rởm - 11

Hàn Quốc bắt ổ buôn hàng hiệu rởm - 12

Cô là một ngôi sao thời trang mặc đẹp nhất nhì Cbiz

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc_Trai_Đen ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN