Dolce & Gabbana đã thực sự cạn ý tưởng?

Bộ sưu tập mới không có gì sáng tạo, lặp lại nhiều mẫu cũ khiến Dolce & Gabbana bị cho là đang rơi vào bế tắc ý tưởng.

Là một trong những thương hiệu thời trang tỉ đô, Dolce & Gabbana luôn được tán dương bởi khả năng truyền cảm hứng từ những công trình nghệ thuật vào các tuyệt phẩm thiết kế. Không ai có thể phủ nhận sự lộng lẫy đầy ma lực từ trang phục do hai nhà tạo mẫu lừng danh này kiến tạo nên. Nếu như năm ngoái, trong bộ sưu tập xuân hè, Dolce & Gabbana khiến chúng ta chìm đắm trong nền văn hóa Sicily giàu truyền thống và đường kẻ thôi miên mắt nhìn cùng việc thổi linh hồn cho các chất liệu từ mới mẻ như cói, mây… tới quen thuộc như ren. Thì tới bộ sưu tập thu đông trong cùng năm, hai nhà thiết kế tiếp tục khiến giới mộ điệu phải mãn nhãn vì vẻ đẹp tráng lệ của họa tiết mang đậm âm hưởng tôn giáo với các hình ảnh đền đài, chúa trời. Xen kẽ vào đó, bộ sưu tập mùa lạnh năm ngoái gây được ấn tượng tốt khi gam màu trầm như ghi xám và chất liệu dầy dặn, “cục mịch” như dạ được Dolce & Gabbana xử lý rất tốt để vẫn giữ cho phụ nữ nét mềm mại, quyến rũ.

Có thể nói, trong mùa thời trang trước, mặc dù kết cấu trang phục của Dolce & Gabbana không có quá nhiều đột phá như mong đợi, nhưng trên hết cả là ý tưởng họa tiết và cách sử dụng chất liệu, màu sắc lại đặc biệt sáng tạo và cực kỳ ấn tượng.

Dolce & Gabbana đã thực sự cạn ý tưởng? - 1

Bộ sưu tập mùa hè năm ngoái từng gây được nhiều tiếng vang của Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana đã thực sự cạn ý tưởng? - 2

Tới bộ sưu tập thu đông cùng năm, Dolce & Gabbana tiếp tục nhận được nhiều sự tán thưởng bởi không ngừng sáng tạo trong cách khai thác họa tiết

Dolce & Gabbana đã thực sự cạn ý tưởng? - 3

Năm 2012 là năm đánh dấu ấn của Dolce & Gabbana khi ứng dụng các chi tiết mây, nứa đậm hơi thở tự nhiên

Ấy thế mà, khi cơn bão đền đài và nền văn hóa Sicily chưa kịp nguội lạnh thì ngay trong bộ sưu tập vừa được giới thiệu tại tuần lễ thời trang Milan, Dolce & Gabbana đã lại đem một vài ý tưởng trên áp dụng cho những mẫu thiết kế của mình. Điều đáng nói là cách tạo phom dáng trang phục vẫn vậy, có chăng chỉ là thay đổi chút ít họa tiết, mà thậm chí họa tiết được thay đổi theo một cách đầy miễn cưỡng, nghèo nàn và hạn chế về ý tưởng nếu so với sự bùng nổ trong quá khứ của hai nhà tạo mẫu lừng danh.

Tại bộ sưu tập dành cho nữ giới, những mẫu váy ren đen mỏng, gam vàng vương giả… tiếp tục xuất hiện khiến giới mộ điệu không khỏi ngao ngán vì nó đã quá quen thuộc tới nhàm mắt dù trông chúng vẫn vô cùng lộng lẫy.

Dolce & Gabbana đã thực sự cạn ý tưởng? - 4

Màu vàng uy quyền những quá quen thuộc được lặp đi lặp lại trong nhiều mùa mốt

Dolce & Gabbana đã thực sự cạn ý tưởng? - 5

Bạn có tin hai nhà thiết kế lừng danh đã bê nguyên xi kiểu váy tới suốt 3 mùa thời trang?

Dolce & Gabbana đã thực sự cạn ý tưởng? - 6

Gam màu năm ngoái và năm nay chẳng khác gì nhau. Ảnh trái là bộ sưu tập vừa được trình diễn tại tuần lễ Milan năm nay, ảnh phải vào năm 2013

Bộ sưu tập cho phái đẹp đã vậy nhưng bộ sưu tập nam giới còn buồn chán hơn khi quả nhiên Dolce & Gabbana tiếp tục cho diễn lại các trang phục lấy cảm hứng từ trang phục tu sĩ với ống tay rộng, cũng chỉ đổi khác chút ít về họa tiết. Những bộ suit chẳng hề có đột phá, màu sắc thay đổi không đáng kể. Những chiếc áo ba lỗ mà mọi đàn ông trên thế giới đều có được đưa lên sân khấu nhưng đáng buồn thay, chúng chẳng khác gì áo ba lỗ thông thường - cực kỳ cơ bản!

Sự hoành tráng nhưng tẻ nhạt khiến người xem như đang chiêm ngưỡng lại bộ sưu tập của những mùa thời trang trước. Thậm chí sau buổi trình diễn, nhiều ý kiến cho rằng đây chính là “bộ sưu tập chắp vá từ các ý tưởng trước đó”, hay “vẫn y nguyên những mẫu váy quen thuộc và chỉ thay đổi họa tiết”, “tôi phát chán với kiểu váy ren mỏng khoe quần nhỏ cạp cao và áo lót của D&G”… Chắc chắn là  những lời nhận xét về “đứa con tinh thần” mà không một nhà tạo mẫu nào muốn được nghe. Tuy vậy, xét về mặt tổng thể, đa phần những nhận định này cũng chẳng phải quá lời đối với thương hiệu hàng đầu thế giới Dolce&Gabbana.

Giới mộ điệu nhận định rằng, có thể ảnh hưởng từ cáo buộc trốn thuế khiến bộ sưu tập lần này của thương hiệu tỉ đô rơi vào bế tắc ý tưởng. Thêm vào đó, vụ lùm xùm kể trên tiêu tốn khá nhiều thời gian khi Domenico Dolce và Stefano Gabbana phải đau đầu tính đường xử lý khủng hoảng. Được biết sau vụ scandal gây tổn hại lớn tới danh tiếng này, có rất nhiều người, tổ chức đã công kích, lên án  hành vi (được cho) là trốn thuế của Dolce & Gabbana trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thương hiệu này cũng từng phản đối cáo buộc trốn thuế theo cách rất tiêu cực như động thái tạm đóng cửa nhiều cửa hàng thời trang, gây tụt giảm doanh số nghiêm trọng. Rõ ràng trước sự vụ gây xôn xao dư luận như vậy, khó có ai đủ bản lĩnh và tâm trí để sáng tạo, kể cả với Dolce & Gabbana.

Dolce & Gabbana đã thực sự cạn ý tưởng? - 7

Dolce & Gabbana đã thực sự cạn ý tưởng? - 8

Kiểu áo ống tay rộng được diễn đi diễn lại. Ảnh trái là năm nay, ảnh phải là năm ngoái

Dolce & Gabbana đã thực sự cạn ý tưởng? - 9

Những bộ tuxedo in họa tiết với phom dáng không mấy khác biệt và không có sự đột phá về ý tưởng

Câu hỏi được đặt ra là liệu Dolce&Gabbana liệu sẽ thế nào khi khai thác tới kiệt cùng nguồn cảm hứng Sicily và phải chăng hai nhà thiết kế tài năng đã chạm tới giới hạn của sự sáng tạo?

Những người yêu thời trang nói riêng và thương hiệu Dolce&Gabbana nói riêng chắc chắn đang đòi hỏi nhiều điều hơn những gì đã được chứng kiến tại tuần lễ thời trang Milan vừa qua. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Tin tức thời trang quốc tế HOT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN