Biến tấu áo cử nhân quá phản cảm, nữ sinh Đài, Thái khiến dân tình phẫn nộ

Áo cử nhân trang trọng trở thành thứ phục trang khiêu khích vì cách mặc đồ thiếu lựa chọn.

Cô gái có nickname Effi bị chê trách vì ăn diện phản cảm khi mặc áo cử nhân.

Cô gái có nickname Effi bị chê trách vì ăn diện phản cảm khi mặc áo cử nhân.

Khoảnh khắc mặc áo cử nhân nhận bằng tốt nghiệp là mong ước của tất cả những người đam mê học thuật bởi vậy tính chất trang trọng và ý nghĩa của trang phục này càng được đề cao. Nhưng vẫn có một số người chụp ảnh phản cảm, ăn mặc thiếu lựa chọn khi diện áo cử nhân khiến cộng đồng phải lắc đầu ngao ngán. Cách đây ít tháng, cư dân mạng Trung Quốc nổ ra một cuộc tranh luận về hình ảnh gợi cảm quá đà của cô sinh viên có nickname là Effi. 

Trang phục cử nhân trang trọng bị biến tấu một cách phản cảm.

Trang phục cử nhân trang trọng bị biến tấu một cách phản cảm.

Cô gái này đã có kết hợp trang phục táo bạo đến phô vòng một khi diện áo cử nhân, kết hợp với quần hot pants cạp cao bằng da ôm sát. Được biết cô gái này sinh năm 1997, theo học trường Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Hùng, Đài Loan. Phong cách đời thường của cô cũng không kém phần gợi cảm khi mặc những thiết kế kiệm vải như bodysuit, nội y xuyên thấu.

Cư dân mạng bày tỏ sự không hài lòng trước kiểu mix đồ thiếu tinh tế của cô gái này.

Cư dân mạng bày tỏ sự không hài lòng trước kiểu mix đồ thiếu tinh tế của cô gái này.

Trước đó, có một cô gái ở Thái Lan cũng trở thành tâm điểm chú ý khi phối đồ không phù hợp với trang phục cử nhân. Cô gái này không chỉ mặc váy quá ngắn mà còn tạo dáng phản cảm bên cạnh xe ô tô, hoàn toàn không phù hợp với tính chất trang trọng của chiếc áo cử nhân. Cư dân mạng bình luận: "Xin đừng xúc phạm những cử nhân thật sự. Cô đang hủy hoại và làm xấu đi một trong những hình ảnh đẹp trong đời sinh viên đấy”, “Thật là thiếu tôn trọng, tôi đoán cô ấy thậm chí còn chưa từng bước chân đến giảng đường ngày nào”,...

Cô gái Thái Lan mặc áo cử nhân nhưng chụp ảnh không phù hợp.

Cô gái Thái Lan mặc áo cử nhân nhưng chụp ảnh không phù hợp.

Cư dân mạng cho rằng cô đang xúc phạm trang phục này.

Cư dân mạng cho rằng cô đang xúc phạm trang phục này.

Hiện tượng chụp ảnh không nghiêm túc với áo cử nhân ở nước ngoài cũng không phải trường hợp hiếm gặp. Một số người cho rằng đây là hành động ghi nhớ tuổi trẻ sôi nổi, số khác phản đối kịch liệt, khẳng định áo cử nhân nên được mặc và chụp đúng tính chất trang trọng của nó. 

Cần lựa chọn kỹ càng khi mặc đồ với áo cử nhân.

Cần lựa chọn kỹ càng khi mặc đồ với áo cử nhân.

Nhóm một số sinh viên khoe quần khi mặc áo cử nhân.

Nhóm một số sinh viên khoe quần khi mặc áo cử nhân.

Trang phục học thuật

Trang phục học thuật là loại quần áo sử dụng trong môi trường đại học bao gồm áo choàng thụng, túi càn khôn (hood) và mũ. Loại trang phục này phổ biến ở châu Âu bắt đầu vào thế kỷ 12 và có nguồn gốc từ trang phục của giáo sĩ Công giáo. Trong đó, trường Đại học Oxford và Cambridge được xem là nơi phát triển trang phục học thuật. Tiếp đó, nó trở nên phổ biến ở Hoa Kỳ và ngày càng được sử dụng nhiều ở các quốc gia khác trên thế giới.

Trang phục học thuật bắt nguồn và phổ biến ở châu Âu.

Trang phục học thuật bắt nguồn và phổ biến ở châu Âu.

Thậm chí, trường Đại học Oxford còn có quy định cụ thể về quần áo sẽ mặc bên trong áo choàng. Thông thường sinh viên nam sẽ mặc áo sơ mi trắng, quần đen, tất sẫm màu, giày đen và thắt cà vạt. Còn sinh viên nữ thì mặc áo blouse trắng, đeo cà vạt (hoặc nơ, dây buộc), váy hoặc trousers, tất và giày cùng màu đen. 

Trường Đại học Oxford có quy định cụ thể về trang phục mặc bên trong áo cử nhân.

Trường Đại học Oxford có quy định cụ thể về trang phục mặc bên trong áo cử nhân.

Đặc biệt, áo choàng và túi càn khôn cũng chia ra làm nhiều loại dành cho các các cấp bậc khác nhau, từng chuyên ngành hoặc áo choàng nghi lễ cho hiệu trưởng và lãnh đạo trường Đại học. Điều này được thể hiện theo màu sắc và kiểu dáng. Ngoài ra, những chiếc mũ kết hợp với áo choàng cũng có nhiều loại từ dáng hình vuông đến mũ dáng tròn. 

Màu sắc của trang phục cũng như thiết kế túi càn khôn thể hiện cấp bậc và ngành học của người tốt nghiệp.

Màu sắc của trang phục cũng như thiết kế túi càn khôn thể hiện cấp bậc và ngành học của người tốt nghiệp.

Ở Việt Nam, trang phục học thuật này cũng vô cùng phổ biến. Chúng không chỉ dùng trong ngành sinh viên tốt nghiệp Đại học mà có học sinh mầm non cũng được mặc kiểu áo này khi rời trường để chuẩn bị vào cấp 1. Hiện tại, các thiết kế áo cử nhân trên ở Việt Nam đã được thiết kế tối giản hơn để thuận tiện cho người mặc.  

Ở Việt Nam, trang phục này cũng phổ biến, gắn liền với kí ức thời sinh viên.

Ở Việt Nam, trang phục này cũng phổ biến, gắn liền với kí ức thời sinh viên.

Nguồn: [Link nguồn]

”Bom sex” xứ Hàn từng náo loạn phố đi bộ Hồ Gươm bị phụ huynh ghét vì lối mặc

Clara Lee là nổi tiếng với phong cách gợi cảm cũng chính vì thế nên các bậc phụ huynh xứ Hàn không ưa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN