5 sự cố thời trang đáng quên nhất năm 2013

Dolce & Gabbana gặp rắc rối với pháp luật vì trốn thuế, thương hiệu Lululemon sản xuất quần tập yoga siêu mỏng gây phản cảm chỉ là 2 trong nhiều sự cố thời trang tồi tệ trong năm 2013.

Trong năm 2013, thời trang thế giới không hề yên ả với nhiều sự cố đáng quên xảy ra. Đầu tiên phải nhắc đến việc dính dáng tới pháp luật của 2 nhà thiết kế lừng danh Dolce & Gabbana sau khi bị tố cáo trốn thuế.

Sau đến là vụ bê bối được coi là lớn nhất trong lịch sử kinh doanh của thương hiệu Lululemon. Toàn bộ quần tập yoga của nhãn hiệu này đã bị thu hồi vì quá mỏng, nhìn xuyên thấu tận bên trong cực kỳ phản cảm.

Cùng điểm lại 5 dấu mốc thời trang thế giới trong năm 2013:

1. Dolce & Gabbana gặp rắc rối với phát luật

Cũng trong năm 2013, biết bao trái tim của người yêu thời trang cảm thấy thất vọng khi Dolce & Gabbana bị kết tội gian lận thuế với số tiền lên đến nghìn tỷ đồng. 1 năm 8 tháng tù giam là mức phạt mà tòa án Italia đã đưa ra, đồng thời Domenico Dolce và Stefano Gabbana phải nộp phạt 500.000 Euro (khoảng 14 tỷ đồng).

Tuy nhiên, 2 nhà thiết kế tài hoa đã phủ nhận tội danh, đồng thời tỏ thái độ phẫn nộ bằng hành động. Cụ thể, toàn bộ hệ thống của Dolce & Gabbana tại Milan gồm 9 cửa hiệu đã đồng loạt đồng cửa trong 2 ngày. Ngoài ra, ở phía ngoài các cửa hàng này để được dán biển thông báo bằng tiếng Anh lẫn tiếng Ý với dòng chữ đáng chú ý "Đóng cửa trong sự phẫn nộ".

5 sự cố thời trang đáng quên nhất năm 2013 - 1

2  nhà thiết kế tài ba Dolce & Gabbana đã trải qua 1 năm không mấy yên ả

5 sự cố thời trang đáng quên nhất năm 2013 - 2

Thương hiệu đã cho đóng cửa để phản đối tội danh gian lận thuế

2. Vụ bê bối kinh doanh của Lululemon

Thương hiệu Lululemon rất nổi tiếng với dòng quần tập yoga chất lượng rất tốt. Tuy nhiên trong năm 2013, nhãn hàng này đã đối mặt với vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử kinh doanh với chính sản phẩm từng khiến họ "nở mày nở mặt".

Theo đó, do khâu kiểm soát chất lượng chưa tốt, Lululemon đã sản xuất ra những chiếc quần tập siêu mỏng, thậm chí có thể nhìn xuyên thấu. Với nhiều động tác yoga, đáy quần lộ rõ sự "trong suốt" do chất liệu siêu nhẹ của chất liệu được sử dụng.

Lululemon đã phải thu hồi khẩn cấp các loại quần tập có tên "Luon" từ các cửa hàng trên toàn thế giới sau sự cố này và gánh chịu hậu quả nghiêm  trọng về mặt tài chính.

5 sự cố thời trang đáng quên nhất năm 2013 - 3

Thương hiệu Lululemon phải đối diện với vụ bê bối kinh doanh lớn nhất lịch sử

5 sự cố thời trang đáng quên nhất năm 2013 - 4

Những chiếc quần tập trong suốt, mỏng tang của thương hiệu bị thu hồi khẩn cấp

3. Trò lố của Miley Cyrus

Năm 2013, công chúng phải chứng kiến sự nổi loạn có phần quá đà của nữ ca sĩ Miley Cyrus. Đỉnh điểm phải nhắc đến màn biểu diễn của Miley tại lễ trao giải VMAs 2013. Theo đó, cô mặc trang phục chả khác quần bơi và thường xuyên có những động tác vũ đạo được coi là dung tục.

5 sự cố thời trang đáng quên nhất năm 2013 - 5

Miley Cyrus với những vũ đạo lố lăng trên sân khấu VMAs 2013

5 sự cố thời trang đáng quên nhất năm 2013 - 6

4. Ann Demeulemeester từ bỏ thương hiệu cá nhân

Ngày 20/11 có lẽ là một ngày buồn với những ai yêu mến thương hiệu Demeulemeester. Nhà thiết kế người Bỉ Ann Demeulemeester đã quyết định rời bỏ thương hiệu cá nhân sau gần 30 năm tồn tại trong ngành công nghiệp thời trang. 

Ann đã công bố tin này trong một bức thư nội bộ với nội dung, cô sẽ để lại nhãn hiệu riêng này để làm những dự án khác. "Là một cô gái trẻ, tôi luôn mơ ước có tiếng nói trong làng thời trang. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để thực hiện giấc mơ này và bây giờ tôi cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để tách ra khỏi thương hiệu Demeulemeester. Bản thân Demeulemeester đã trở thành một thương hiệu lớn, có bản sắc riêng và có thể tiếp tục phát triển mà không cần tôi".

Thương hiệu cá nhân này đã được Ann Demeulemeester thành lập vào năm 1985 với chồng và đối tác kinh doanh Patrick Robyn. Thương hiệu Demeulemeester nhanh chóng ghi được dấu ấn trong công nghiệp thời trang với những thiết kế lãng mạn và bay bổng.

5 sự cố thời trang đáng quên nhất năm 2013 - 7

5. Kanye West công kích thời trang

Trong năm 2013, Kanye West đã có một bài hát với lời lẽ công kích chống lại Louis Vuitton, Fendi. Bản thân Kanye West từng kêu gọi các fans tẩy chay LV.  Cũng chính vì sự việc này mà chàng ca sĩ bị gắn danh đạo đức giả bởi vì mồm thì nói tẩy chay, trong khi vẫn xuất hiện với chiếc túi đến từ thương hiệu Louis Vuiiton.

5 sự cố thời trang đáng quên nhất năm 2013 - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Anh ([Tên nguồn])
Top sự kiện thời trang đáng nhớ năm 2013 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN