Người Nhật cũng cuồng xe máy Honda không thua người Việt

Sự kiện: Honda

Tại Nhật, Honda luôn dẫn đầu thị trường xe máy, không có một đổi thủ nào đủ sức cạnh tranh ngôi vị số 1 của họ.

Tại Nhật, xe máy không phải là phương tiện di chuyển được ưa chuộng dù nơi đây sản sinh các hãng xe hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, dịch bệnh đã khiến người Nhật phải tìm kiếm phương tiện cá nhân để di chuyển và xe máy hồi sinh trở lại.

Tính đến quý 1-2021, doanh số bán hàng xe máy tại Nhật đạt hơn 91.000 chiếc, tăng 8,4% so với cùng kỳ.

Người dẫn đầu thị trường vẫn là Honda chiếm gần phân nửa doanh số bán hàng cả thị trường khi đạt 44.244 chiếc, thậm chí bỏ xa hãng xe đứng thứ 2 là Yamah với doanh số bán ra 17.768 chiếc. Đứng thứ 3 thị trường là Suzuki với 15.090 chiếc.

Nếu tính cả năm 2020, Honda đã bán được 175.206 chiếc, kế tiếp là Suzuki với 70.853 chiếc được bán ra, và Yamaha bám sát sau đó với 70.701 chiếc.

Các con số thống kê về thứ hạng xe máy tại Nhật khá tương đồng với Việt Nam. Khi Honda là thương hiệu được ưa chuộng nhất của người tiêu dùng Việt.  

Nguồn: [Link nguồn]

Honda Winner X bày bán tại Nhật Bản, giá từ 49,5 triệu đồng

Honda Winner X chính thức được bày bán tại Nhật Bản có 2 phiên bản với giá bán dao động từ 240.400 Yên (khoảng 49,5 triệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHƯƠNG MINH ([Tên nguồn])
Honda Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN