MV Agusta phủ nhận việc "lấn sân" thị trường xe 150cc, các fan mừng "hụt"

Sự kiện: Xe máy MV Agusta

MV Agusta chính thức phủ nhận việc phát triển mẫu xe F1 150 cc.

Vào cuối tháng trước, chúng ta đã được biết về thông tin thương hiệu mô tô Ý MV Agusta bắt tay với thương hiệu Trung Quốc Loncin Motors, một thương hiệu xe hai bánh của Trung Quốc để phát triển xe thể thao phân khúc 350-500 cc. Theo đó, MV Agusta xác nhận rằng hãng và đối tác Loncin sẽ sớm tung ra ít nhất là 4 mẫu xe 350 - 500 cc vào năm 2021. 

Mới đây, giới thạo xe tiếp tục tung ra tin đồn về việc MV Agusta sẽ phát triển mẫu xe phân khúc 150 cc mang tên MV Agusta F1 150 cc. Tuy nhiên, thương hiệu Ý chính thức xác nhận rằng, những tin đồn đó chỉ là võ đoán, và hoàn toàn không đáng tin cậy. 

MV Agusta sẽ tạm thời chưa thâm nhập thị trường xe phân khúc 150 cc

MV Agusta sẽ tạm thời chưa thâm nhập thị trường xe phân khúc 150 cc

Như vậy, người dùng sẽ "tạm thời" chỉ có thể chờ đợi các mẫu xe thể thao phân khúc tầm trung của thương hiệu Ý.  MV Agusta cho biết những chiếc mô tô phân khối tầm trung sẽ giữ lại DNA thương hiệu của mình - kiểu dáng, âm thanh và động lực học độc đáo của xe. Chiếc xe máy đầu tiên sẽ ra mắt vào cuối năm 2021. Không có nhiều thông tin về các mẫu xe này được tiết lộ cho đến nay.

Dòng xe tầm trung sẽ ra mắt vào năm 2021

Dòng xe tầm trung sẽ ra mắt vào năm 2021

Bên cạnh việc phát triển dòng xe máy 300-500cc, MV Agusta cũng sẽ giúp Loncin Motor phát triển dòng xe máy 800 cc của riêng mình. Nhà sản xuất Ý sẽ thiết kế và phát triển một dòng xe mô tô công suất lớn mới cho thương hiệu cao cấp Loncin có tên là VOGE. Thông qua quan hệ đối tác này, Loncin hy vọng sẽ giành được một phần lớn thị trường xe máy cao cấp ở Trung Quốc. 

Vừa ra mắt, Yamaha Vixion R 2020 đã nhận thêm 2 màu mới

Yamaha  V-Ixion R 2020 được đánh giá là một trong những chiếc naked bike 155 cc rẻ nhất của thương hiệu Nhật Bản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Dương ([Tên nguồn])
Xe máy MV Agusta Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN