Chiêm ngưỡng siêu phẩm mô tô có ngoại hình độc dị

Sự kiện: Xe độc dị

Với thiết kế đến từ tương lai, siêu mô tô Valkyrie Kenstomoto có yên khá thấp nhưng thân hình lại kéo dài và bánh trước gần như tách biệt.

Chiêm ngưỡng siêu phẩm mô tô có ngoại hình độc dị - 1

Valkyrie Kenstomoto có thiết kế khá lạ mắt, được lấy cảm hứng từ những chiếc xe trong truyện Manga và Anime

Nhà thiết kế Malaysia Kenny Yeoh đã thiết kế chiếc Valkyrie Kenstomoto với kiểu dáng dài, thấp và độc đáo, gợi nhớ đến cỗ máy của Akira trong những bộ truyện Manga và Anime.

Là mẫu xe thỏa mãn sự mong mỏi của người lái có thân hình thấp, khung xe Valkyrie cho phép người lái điều khiển chiếc xe với khoảng cách so với mặt đất chỉ khoảng 500 mm. Khoảng sáng gầm xe vào khoảng 70 mm.

Xe sở hữu chiều dài đáng kinh ngạc, lên tới 2,89 mét

Xe sở hữu chiều dài đáng kinh ngạc, lên tới 2,89 mét

Thiết kế bánh trước khá đặc biệt của Kenstomoto

Thiết kế bánh trước khá đặc biệt của Kenstomoto

Điều thu hút sự chú ý của người xem là chiều dài tối đa của chiếc xe, khoảng 2,89 mét. Một số liệu đáng ngạc nhiên khác là trọng lượng của Valkyrie, nặng khoảng 200 kg, khiến nó trở thành mẫu xe siêu nhẹ trong số những những chiếc xe được sản xuất theo yêu cầu.

Phuộc trước được thiết kế lạ mắt

Phuộc trước được thiết kế lạ mắt

Đầu xe trông khá ngầu, giống như một chú rô bốt đến từ tương lai

Đầu xe trông khá ngầu, giống như một chú rô bốt đến từ tương lai

Là mẫu xe chế tạo hoàn toàn theo yêu cầu đầu tiên của Kenstomoto với khung và bánh răng độc đáo, chiếc Valkyrie được trang bị hệ thống giảm xóc đơn phía trước và lốp sau 240/45 17 inch bao quanh bánh xe bằng thép rộng 9 inch.

Yên ngồi của xe được bọc da sang chảnh

Yên ngồi của xe được bọc da sang chảnh

Xe được trang bị khối động cơ hai xy-lanh Kawasaki Er-6n 2012

Xe được trang bị khối động cơ hai xy-lanh Kawasaki Er-6n 2012

Bằng việc sử dụng động cơ hai xy-lanh Kawasaki Er-6n 2012, Yeoh đã chế tạo khung xe hoàn toàn mới cho động cơ này. Khí thải thoát ra qua hai ống xả thẳng ngay phía trước. Bên trong buồng lái là một nút bấm khởi động và hộp số Daytona Bologna 80 được nhập từ Nhật Bản.

Bảng đồng hồ hiển thị tốc độ và nhiên liệu

Bảng đồng hồ hiển thị tốc độ và nhiên liệu

Bình xăng được trang trí và thiết kế đẹp mắt

Bình xăng được trang trí và thiết kế đẹp mắt

Thiết bị lái trên Valkyrie cũng khá đặc biệt. Yeoh nói rằng ông sử dụng một hệ thống cáp đôi thay vì thủy lực hoặc hệ thống liên kết vì mục đích đơn giản hóa.

Nhược điểm của việc sử dụng một hệ thống như vậy là góc nghiêng sẽ thay đổi khi bánh xe trước được lái sang trái hoặc phải.

Đây là mẫu xe đầu tiên mà nhà độ Kenstomoto làm toàn bộ từ thiết kế đến hoàn thiện từng chi tiết

Đây là mẫu xe đầu tiên mà nhà độ Kenstomoto làm toàn bộ từ thiết kế đến hoàn thiện từng chi tiết

Phanh bánh trước là một đĩa phanh Arlen Ness đường kính 380 mm tùy chỉnh với bộ kẹp phanh bốn piston Brembo lấy từ chiếc BMW S 1000 RR. Ở phía sau là một đĩa phanh 220 mm gắn trên moay-ơ một mặt Ducati 916.

Được hoàn thiện với màu đỏ nhạt cùng điểm nhấn Titan, Valkyrie được thiết kế theo kiểu robot chiến đấu khổng lồ Gundam từ Nhật Bản.

Nguồn: [Link nguồn]

Choáng với mô tô BMW R 1250 GS làm bằng bìa các-tông tỷ lệ như thật

Một người đam mê dòng mô tô phượt BMW R 1250 GS đã dùng khung sắt và bìa các-tông chế tạo ra mẫu xe này với tỉ lệ 1:1...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Trọng ([Tên nguồn])
Xe độc dị Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN