Trực tiếp tin nóng World Cup 1/7: Fan Argentina sôi máu, ném TV qua cửa sổ

Chủ Nhật, ngày 01/07/2018 18:28 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Một CĐV cuồng nhiệt của ĐT Argentina đã cực kỳ phẫn nộ khi đội nhà thua Pháp và đã quyết định trút giận vào chính chiếc TV trong căn hộ của mình.

CĐV Argentina điên tiết, ném TV qua cửa sổ

Thất bại đau đớn 3-4 của ĐT Argentina trước ĐT Pháp ở Kazan Arena đã chấm dứt tham vọng giành cúp vàng trên đất Nga của Messi và các đồng đội cũng như khiến hàng triệu CĐV "Albiceleste" phẫn uất. Không giữ được bình tĩnh, một fan nam của Argentina thậm chí đã phá hỏng chiếc TV mà mình vẫn dùng để theo dõi World Cup và còn thẳng tay ném nó từ cửa sổ phòng mình xuống đường không hề thương tiếc.

Trực tiếp tin nóng World Cup 1/7: Fan Argentina sôi máu, ném TV qua cửa sổ - 1

Fan Argentina hành hạ chiếc TV của chính mình

Video fan Argentina trút giận lên chiếc TV của mình:

HLV Santos không muốn Ronaldo chia tay Bồ Đào Nha

Sau khi bị loại khỏi , HLV Fernando Santos lên tiếng kêu gọi Cristiano Ronaldo tiếp tục gắn bó với đội tuyển trong thời gian tới. “Tôi cho rằng cậu ấy vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp để cống hiến cho bóng đá. Tháng 9 tới, có thêm một giải đấu nữa là UEFA League of Nations, hy vọng cậu ấy sẽ sát cánh bên chúng tôi để dìu dắt các cầu thủ trẻ, những người thật sự cần thủ lĩnh. Tất cả thành viên trong đội Bồ Đào Nha không muốn Ronaldo chia tay”.

Trực tiếp tin nóng World Cup 1/7: Fan Argentina sôi máu, ném TV qua cửa sổ - 2

Ronaldo - Cavani

Modric và Eriksen quyết định vé đi tiếp

 Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, HLV Age Hareide cho rằng cuộc chiến giữa Modric và Eriksen sẽ quyết định tấm vé đi tiếp của Croatia và Đan Mạch ở trận đấu đêm nay.

“Messi đau đớn hơn bất cứ ai”

 Sau trận thua Pháp ở vòng 1/8 World Cup 2018, Sergio Aguero cho rằng Leo Messi là người đau đớn hơn cả vì áp lực lớn mà anh phải gánh vác ở đội tuyển Argentina. Kun hy vọng CĐV nhà sẽ thông cảm và ủng hộ ĐTQG.

Messi là cầu thủ giỏi nhất thế giới hơn 10 năm qua

Tiền vệ Paul Pogba đã dành không ít lời khen ngợi cho Messi: “Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong hơn 10 năm qua. Anh ấy là cầu thủ độc nhất vô nhị, có một phong cách rất độc đáo. Có thể nói những gì anh ấy làm với bóng đá là duy nhất.

Messi sẽ luôn là một thần tượng của tôi. Tôi đã thua anh ấy trong trận chung kết với Juventus năm 2015 và giờ tôi rất vui khi đánh bại anh ấy ở World Cup” - Marca dẫn lời.

HLV Redknapp tâng bốc Harry kane

Cựu danh thủ Jamie Redknapp nói về Harry Kane, khẳng định hậu bối đồng hương chính là Messi hay Ronaldo của nước nhà và tin tưởng sẽ mang vinh quang World Cup về cho Tổ quốc. Phát biểu của tiền vệ một thời khoác áo Liverpool và Tottenham:

“Harry Kane chính là Messi của chúng ta, là Ronaldo của chúng ta. Cậu ấy là nguồn cảm hứng lớn nhất của đội tuyển Anh, người chúng ta luôn tìm kiếm trên sân cho những bàn thắng và tạo nên sẽ khác biệt. Cậu ấy xứng danh thủ lĩnh ở kỳ World Cup lần này với tấm băng đội trưởng đeo trên tay.”

Modric mơ về kỳ tích World Cup 1998

Trả lời phỏng vấn đài ESPN, Luka Modric tỏ rõ mong muốn Croatia có thể lặp lại kỳ tích của thế hệ vàng Suker, Boban lập nên tại World Cup 1998.

"Chúng tôi đã có một vòng bảng tuyệt vời nhưng hiện tại, Croatia cần quên đi điều đó. Chúng tôi chưa từng lặp lại được kỳ tích năm 1998 và năm nay là chúng tôi đang có cơ hội tuyệt vời để làm điều đó. Tôi cùng các đồng đội sẽ tập trung 100% sức lực cho những trận đấu sắp tới".

HLV Đan Mạch hứa chơi tấn công

Trả lời hãng tin AP tại Nga, HLV Age Hareide lộ rõ ý đồ muốn chơi đôi công với Croatia trong trận đấu tới. "Các bạn sẽ thấy một Đan Mạch rất khác so với những trận đấu đã qua. Chúng tôi cần chú trọng phòng ngự nhưng Đan Mạch sẽ chơi tấn công nhiều hơn so với trước trong trận đấu với Croatia".

Mexico và Nga nhận án phạt

Theo tờ ESPN, FIFA vừa quyết định phạt Nga và Mexico do để CĐV có lời lẽ phân biệt chủng tộc trong hai trận đấu gặp Uruguay và Thụy Điển. Chủ nhà bị phạt 10.000 USD trong khi đại diện tới từ châu Mỹ bị phạt 15.000 USD.

Thụy Điển từ bỏ tẩy chay World Cup

Theo tờ RT, chính phủ Thụy Điển chính thức từ bỏ việc tẩy chay World Cup 2018 do đội nhà lọt tới vòng 1/8. Trước đó, đất nước Bắc Âu thể hiện quan điểm chính trị tẩy chay Nga trong vụ việc của cựu điệp viên Sergei Skripal để ủng hộ Anh Quốc. Tuy nhiên, theo bộ trưởng bộ Ngoại giao Thụy Điển - Margot Wallstrom thì đất nước đang ở "tình thế khác" và bóng đá xứng đáng được tôn vinh.

Tây Ban Nha đấu Nga, nơm nớp De Gea: Hierro lo hòa 120 phút, tập đá 11m

Trước trận gặp Nga, HLV Hierro cẩn thận cho Tây Ban Nha tập đá penalty.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN