Tin nóng World Cup 8/6: Tuyển thủ Brazil thoát lệnh “cấm sex” tại Nga

Thứ Sáu, ngày 08/06/2018 05:05 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Trái ngược với một số đội tuyển tham dự World Cup, ĐT Brazil không bị "cấm sex" trong những ngày diễn ra giải đấu.

Sự kiện: World Cup 2026

Tuyển thủ Brazil thoát lệnh “cấm sex” tại Nga

Quan điểm về sex của cầu thủ khi tham gia World Cup tiếp tục là chủ đề nóng. Tháng trước, tuyển Đức phát đi thông báo, cấm cả đội quan hệ tình dục trong giải đấu, đặc biệt trước khi trận đấu diễn ra nhiều ngày.

Trái ngược với tuyển Đức, tuyển Brazil thoải mái hơn trong vấn đề sex. Bác sĩ của đội là ông Rodrigo Lasmar trả lời báo "Extra". "Sex là một điều gì đó tự nhiên. Họ là những cầu thủ trẻ với sức khỏe hoàn hảo. Quan hệ tình dục chỉ là cách để thư giãn, có một ngày nghỉ về thể chất, tinh thần, tránh áp lực khi chuẩn bị World Cup. Sex không phải là một vấn đề đối với chúng tôi".

Tin nóng World Cup 8/6: Tuyển thủ Brazil thoát lệnh “cấm sex” tại Nga - 1

Brazil

Cựu sao Chelsea lý giải thất bại của Nigeria

Nigeria đã kết thúc loạt trận giao hữu trước thềm của mình bằng 3 thất bại trước các đối thủ đến từ châu Âu như Serbia, Anh, Cộng hòa Séc và có được một trận hòa trước Congo. Lý giải về những trận thua liên tiếp, đội trưởng của những chú đại bàng xanh - John Obi Mikel đã lên tiếng giải thích. "Chúng tôi có rất ít thời gian để làm quen sân và tập luyện trước mỗi trận giao hữu. Thời gian di chuyển của chúng tôi đến sân vận động cũng là khá lâu, khoảng 1 tiếng rưỡi."

Đội tuyển Panama bị cướp trước thềm World Cup

AFP dẫn tuyên bố của cảnh sát Na Uy cho biết những tên trộm đã đột kích vào các phòng khách sạn mà tuyển Panama lưu trú ở Olso tại thời điểm mà đội bóng này đang đá trận giao hữu nói trên. Liên đoàn Bóng đá Panama hôm 7/6 cũng xác nhận trên tài khoản Twitter rằng: “Ba phòng khách sạn tuyển Panama bị cướp ở Oslo, Na Uy. Cảnh sát Na Uy đang ở hiện trường tìm manh mối”.

CĐV quá khích được phép đánh nhau tại World Cup 2018?

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Liên bang Nga đã đề xuất ý tưởng cho phép các CĐV quá khích đánh nhau trong thời gian diễn ra World Cup 2018. Ý tưởng này nhằm ngăn chặn những vụ xung đột mất kiểm soát khi các nhóm CĐV quá khích gặp nhau. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ cho phép các nhóm CĐV quá khích đánh nhau với sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng sở tại.

Pogba được trấn an sau khi bị dọa cắt suất World Cup 2018

Trước nguy cơ bị mất suất đá chính của ĐT Pháp, Laurent Blanc lên tiếng trấn an Pogba với những lời lẽ khen ngợi có cánh của mình, thậm chí đặt anh trên tầm huyền thoại Patrick Vieira. “Tài năng và đẳng cấp không phải bàn cãi, vậy mà cậu ấy vẫn còn trẻ và tất nhiên rồi sẽ phát triển, thăng tiến hơn nữa. Thế hệ của tôi cũng có một cầu thủ toàn diện cả về thể chất và chuyên môn như vậy, đó là Patrick Vieira. Mặc dù vậy, tôi nghĩ Pogba vẫn nhỉnh hơn Vieira ở khả năng tấn công, đặc biệt nếu cậu ấy tối ưu tiềm năng thể chất và kỹ thuật cá nhân hơn nữa.”

Modric & Lovren vướng vụ án tham nhũng. Giữa lúc ĐT Croatia đang tập trung cho World Cup, Luka Modric và Dejan Lovren đều có nguy cơ phải ngồi tù hoặc bị phạt tài chính do họ vướng vào một scandal tham nhũng bóng đá ở quê nhà.

Tin nóng World Cup 8/6: Tuyển thủ Brazil thoát lệnh “cấm sex” tại Nga - 2

Luka Modric bị truy tố vì khai man trước tòa án Croatia

Zdravko Mamic, một nhân vật quyền lực của bóng đá Croatia, vừa bị kết án 7 năm tù do hưởng lợi bất hợp pháp từ chuyển nhượng cầu thủ. Modric và Lovren đã được trả 50% số tiền chuyển nhượng mà Dinamo Zagreb nhận từ Tottenham & Lyon để rồi phần lớn tiền của cả hai chuyển vào túi của Mamic theo hợp đồng thỏa thuận được ký từ khi họ còn là cầu thủ trẻ.

Modric và Lovren có thể sẽ bị xét xử do lời khai không trung thực trước tòa án khi được yêu cầu làm nhân chứng. Đặc biệt Modric có thể sẽ bị ngồi tù tối đa 5 năm do đã bị chứng minh là khai man để bảo vệ Mamic trước tòa.

Salah sẽ đá trận gặp Uruguay. HLV Hector Cuper của ĐT Ai Cập cho biết với tiến độ bình phục của Mohamed Salah, tiền đạo của Liverpool sẽ kịp ra sân để thi đấu khi Ai Cập gặp Uruguay ở bảng A World Cup. “Chúng tôi khá lạc quan sau khi nhận được những báo cáo từ bộ phận y tế. Tôi vẫn sẽ tìm phương án thay thế nếu cậu ấy không kịp đá, nhưng Salah dự kiến sẽ kịp ra sân cho trận gặp Uruguay”, Cuper khẳng định.

ĐT Đức chờ thể lực của Ozil. LĐBĐ Đức mới đây cho biết mặc dù Mesut Ozil dính chấn thương đầu gối trong trận thua ĐT Áo vào hôm thứ Bảy, tiền vệ của Arsenal sẽ chỉ phải nghỉ trận giao hữu gặp Saudi Arabia và anh vẫn sẽ kịp thi đấu khi World Cup bắt đầu. Thông cáo cho biết Ozil chưa tập nặng nhưng vẫn chạy được bình thường.

Klose bảo vệ quyết định loại Sane. Cựu tiền đạo và hiện là trợ lý của ĐT Đức Miroslav Klose mới đây đã lên tiếng ủng hộ quyết định loại Leroy Sane của HLV Joachim Low. “Leroy có rất nhiều cơ hội để thể hiện những gì cậu ấy làm được cho Man City, nhưng trong các trận đấu tập lẫn giao hữu cậu ấy đã không làm được. Julian Brandt đã chơi tốt hơn và chúng tôi không do dự khi cân nhắc tình huống này”, Klose nói.

Hoàng tử William thăm ĐT Anh. Hoàng tử William đã tới thăm đại bản doanh của ĐT Anh tại phía Nam thành phố Leeds để úy lạo tinh thần của các cầu thủ. Hoàng tử đã nói chuyện với HLV Gareth Southgate & đội trưởng Harry Kane cũng như trao một chiếc áo đấu kỷ niệm cho hậu vệ trẻ Trent Alexander-Arnold, người vừa ra mắt ĐT Anh trong trận gặp Costa Rica.

“Đại ca” tranh vàng World Cup: ĐT Argentina và Messi xóa dớp đen lịch sử

ĐT Argentina và Messi liệu có phải "hổ giấy" khi muốn tranh cúp vàng World Cup 2018?

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN