Tin nóng World Cup 6/6: Mourinho xem thường Bồ Đào Nha và Ronaldo

Thứ Tư, ngày 06/06/2018 05:20 AM (GMT+7)
Chia sẻ

HLV Jose Mourinho (MU) gây bất ngờ khi không tin đội tuyển Bồ Đào Nha quê hương mình có thể chiếm ngôi đầu bảng B World Cup 2018 khi đua tranh với Tây Ban Nha dù đương kim vô địch Euro có Ronaldo trong đội hình của mình.

Mourinho hạ thấp đội bóng quê hương và Ronaldo

HLV Jose Mourinho (MU) mới đây đã đưa ra dự đoán về kết quả vòng bảng World Cup 2018. Ông tin rằng ĐT Anh sẽ dẫn đầu bảng G có sự góp mặt của Bỉ, trong khi đội bóng quê nhà Bồ Đào Nha dù có sự góp mặt của Cristiano Ronaldo cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 bảng B sau Tây Ban Nha.

Tin nóng World Cup 6/6: Mourinho xem thường Bồ Đào Nha và Ronaldo - 1

HLV Jose Mourinho không đánh giá cao đội bóng quê hương Bồ Đào Nha ở vòng bảng World Cup 2018

Ai Cập chuẩn bị sẵn phương án nếu vắng Salah

HLV Hector Cuper (ĐT Ai Cập) mới đây đã nói trên Sky Sports: "Cậu ấy (Mohamed Salah) là cầu thủ quan trọng, nhưng nếu cậu ấy không kịp bình phục, chúng tôi sẵn sàng có một cầu thủ khác thay thế. Chúng tôi là một đội bóng và không phụ thuộc và một cá thể nào".

Icardi không bất ngờ vì phải ngồi nhà xem World Cup

Tiền đạo của Inter Milan, Mauro Icardi tỏ ra bình thản khi bị HLV Jorge Sampaoli loại khỏi danh sách tham dự VCK World Cup. Trên Ole, chân sút 25 tuổi cho biết: "Nó không có gì lạ. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là vì tôi có quá ít thời gian trên sân. Tôi không biết liệu tôi có gia nhập ĐTQG đúng thời điểm hay không vì áp lực mà chúng tôi đang phải đối mặt".

Ballack trách móc HLV tuyển Đức loại sao sáng Man City

Cựu tiền vệ Michael Ballack đã bày tỏ sự phẫn nỗ trên tờ Sun Sport về việc HLV Joachim Low khi không gọi tiền vệ Leroy Sane của tân vương Ngoại hạng Anh Man City đến Nga dự VCK World Cup 2018: "Tôi thực sự ngạc nhiên vì nhìn từ quan điểm bóng đá, không có lời giải thích nào để không chọn cậu ấy (Sane). Jogi Low tin tưởng những người chơi có kinh nghiệm, nhưng trong đội hình ông ấy chọn cũng có rất nhiều cầu thủ trẻ không có tên ở kỳ World Cup trước".

Adidas mời toàn sao bự quảng cáo World Cup

Hãng sản xuất đồ dùng thể thao khổng lồ nước Đức Adidas đã mời HLV Jose Mourinho, Paul Pogba, Lionel Messi và Mohamed Salah đóng quảng cáo cho họ ở World Cup 2018.

Messi bị đe dọa, Argentina hủy giao hữu Israel

Trước trận đấu, LĐBĐ Palestine đã gửi thư đến LĐBĐ Argentina cực lực phản đối vì cho rằng Israel lợi dụng trận đấu này cho mục tiêu chính trị, trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Palestine leo thang kể từ sau khi Mỹ chuyển đại sứ quán về Jerusalem. Chủ tịch LĐBĐ Palestine, ông Jibril Rajoub còn kêu gọi NHM đốt áo, ảnh của Lionel Messi, nếu M10 đến Jerusalem hoặc đá trận giao hữu với Israel.

Trước căng thẳng chính trị leo thang và lo ngại cho an ninh của toàn đội đặc biệt là Messi, LĐBĐ Argentina đã quyết định hủy trận giao hữu với Israel, sau cuộc gặp với HLV Jorge Sampaoli và Messi.

Bị Harry Kane lấy băng ĐT Anh, Henderson có ấm ức?

"HLV Southgate đã gọi tôi vào hôm thứ Ba trong tuần diễn ra trận chung kết Champions League. Khi đó tôi không nghĩ về những điều gì khác ngoài việc đối đầu với Real Madrid. Khi HLV nói với tôi, tôi thực sự hài lòng về Harry. Cậu ấy là cầu thủ tốt nhất mà tôi từng thấy. Cậu ấy có thể chơi hay cả chân trái và chân phải. Cậu ấy là người giỏi nhất trong đội bóng mà tôi từng chơi cùng".

Sterling đáp trả dư luận

Phát biểu trước báo giới, Sterling khẳng định mình ý thức rõ được những lời chỉ trích từ truyền thông, CĐV nước nhà nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới mình. Gần đây, Sterling đã hứng chịu khá nhiều “gạch đá” vì hình xăm khẩu súng ở chân. Trong khi phong độ của anh ở Man City mùa trước khá tốt, với 23 bàn thắng, thậm chí được coi là một trong những nhân tố quan trọng nhất tuyển Anh hiện tại.

Sane trả lời sau cú sốc bị loại khỏi ĐT Đức

"Xin cảm ơn chân thành tất cả mọi người vì những sự an ủi, động viên tôi trong thời gian này. Tất nhiên tôi rất thất vọng bởi không có cơ hội thi đấu ở World Cup nhưng bản thân cũng phải chấp nhận với quyết định của HLV, qua đây sẽ càng quyết tâm trở lại mạnh mẽ hơn để phục vụ ĐTQG. Tôi cũng chẳng có gì ngoài những lời chúc tốt đẹp nhất cho đội tuyển Đức ở hành trình trên đất Nga tháng này".

Vardy đá chính trận gặp Costa Rica

Theo nguồn tin từ báo giới Anh, Jamie Vardy sẽ được HLV Gareth Southgate trao cơ hội đá chính trong trận giao hữu với Costa Rica vào ngày 7/6. Trước đó, ở trận gặp Nigeria, HLV Southgate đã sử dụng cặp tấn công Sterling và Harry Kane. Dù vậy cơ hội đá chính ở World Cup 2018 của Vardy không cao.

MU hướng về World Cup “xem giò” tân binh Fred

Trang chủ của MU vừa chính thức công bố việc mua về tiền vệ Frederico Rodrigues de Paula Santos (Fred) từ Shakhtar Donetsk với giá 52 triệu bảng Anh, kèm theo một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Đây cũng chính là thương vụ thành công đầu tiên của "Quỷ đỏ" trên thị trường chuyển nhượng Hè này.

Tin nóng World Cup 6/6: Mourinho xem thường Bồ Đào Nha và Ronaldo - 2

Fred trong màu áo ĐT Brazil

Như vậy, trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh, CĐV của MU sẽ có cơ hội được thưởng thức màn trình diễn của tân binh Fred tại đấu trường World Cup. Tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới khai mạc vào giữa tháng này, Fred sẽ đối đầu với đồng đội tương lai - Nemanja Matic khi Brazil và Serbia chạm trán nhau tại bảng E.

Kế hoạch 10.000 suất ăn của Neymar và Messi phá sản

Cách đây không lâu, Mastercard có ý tưởng sẽ dành tặng 10.000 bữa ăn sẽ được gửi đến chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cứ mỗi khi Messi hoặc Neymar ghi bàn cho Argentina và Brazil tại World Cup năm nay.

Tuy nhiên, sau khi xem xét lại những ý kiến từ các bên tham gia, hãng Mastercard đã quyết định thay đổi kế hoạch trên. Cụ thể Mastercard đã sẽ đóng góp thẳng 40.000 bữa ăn cho WFP, và bên cạnh đó sẽ có thêm 1 triệu bữa ăn khác được tặng kèm chỉ cần Messi và Neymar ghi 1 bàn tại World Cup năm nay.

Áo thi đấu của đội tuyển Nigeria cháy hàng trong 3 phút

BBC dẫn lời Liên đoàn Bóng đá Nigeria cho biết 3 triệu người đã đặt hàng thành công áo thi đấu của đội tuyển vào hôm 1/6. Hệ thống đăng ký của hãng sản xuất cũng phải đóng chỉ sau 3 phút vì cháy hàng. Theo Guardian, không chỉ "tranh cướp" trên mạng, người hâm mộ còn xếp hàng dài bên ngoài cửa hiệu thời trang để đợi mua bằng được chiếc áo đấu này.

David de Gea được cựu HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha ca ngợi

Mặc dù David de Gea vừa mắc sai lầm trong trận giao hữu mới đây với ĐT Thụy Sỹ, nhưng cựu thuyền trưởng ĐT Tây Ban Nha - ông Vicente del Bosque vẫn đánh giá rất cao tài năng của De Gea trước vòng chung kết World Cup 2018. "David là một thủ môn thực sự hoàn hảo. Anh ấy chơi chân tốt, đó là kỹ năng quan trọng với một thủ môn, mặc dù thi thoảng có mắc sai lầm nhưng anh ấy đang cải thiện và sẽ tốt hơn”.

Harry Kane là cầu thủ “bé bự” ở World Cup 2018

Danh sách tuyển thủ Anh đăng ký cho World Cup 2018 vừa được FIFA công bố. Sự nhầm lẫn xảy ra với Harry Kane khi con số cân nặng của chân sút chủ lực tuyển Anh lên tới 98kg. Với thông số từ danh sách của FIFA, Harry Kane trở thành cầu thủ béo nhất giải đấu ở Nga. Thực tế, tiền đạo sinh năm 1993 chỉ nặng 86kg.

Vua World Cup: Brazil đè “ông trùm” Đức, Bồ Đào Nha – Ronaldo tầm thường

ĐT Brazil được đánh giá là ứng viên vô địch số 1 World Cup 2018.

Chia sẻ
Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN