Hỗn chiến Đức - Thụy Điển: Joachim Low chối tội, Đức làm điều không ngờ sau trận

Chủ Nhật, ngày 24/06/2018 07:18 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Cảm xúc vỡ òa vì chiến thắng khiến hai thành viên BHL đội tuyển Đức ăn mừng quá đá dẫn đến xô xát với BHL Thụy Điển.

Video ẩu đả giữa ban huấn luyện đội tuyển Đức và Thụy Điển sau tiếng còi mãn cuộc:

Joachim Low chối tội

Nói về vụ lùm xùm xô xát giữa BHL 2 đội sau trận, HLV trưởng Joachim Low của Đức đã lên tiếng phủ nhận. Ông một mực khẳng định "3 không" với cánh phóng viên: không biết, không nghe, không thấy.

Low cho biết: "Tôi không biết gì cả, tôi cũng không chứng kiến vụ việc xảy ra như thế nào nên miễn bình luận. Chúng tôi còn đang mải ăn mừng với các cầu thủ, mọi người ôm lấy nhau vui sướng vì chiến thắng muộn màng. Mọi chuyện diễn ra thật cảm xúc và kịch tính. Trận đấu này thực sự là 1 trận đấu bóng đá đẹp, và tôi hãnh diện được góp phần trong đó."

BHL ĐT Đức khiêu khích xô xát với BHL Thụy Điển 

Đức đã có chiến thắng đầy kịch tính trước Thụy Điển với bàn thắng ở phút bù giờ thứ 5 của Toni Kroos. Siêu phẩm hình quả chuối của tiền vệ đang chơi Real Madrid mang về quyền tự quyết cho "Die Mannschaft" ở lượt đấu cuối cùng tại World Cup 2018. Nếu thầy trò Joachim Low thắng Hàn Quốc từ hai bàn trở lên, đội đã thua 2 trận, thì Đức chắn chắn góp mặt ở vòng trong.

Bởi lẽ, hiện tại đội đầu bảng Mexico đang có hiệu số +2, còn Đức hiệu số 0. Nếu Mexico thua Thụy Điển với bất kỳ tỷ số nào, cũng sẽ xếp dưới Đức vì hiệu số kém hơn. Còn trong trường hợp Mexico thắng Thụy Điển, ĐT Đức chỉ cần hòa hoặc thắng Hàn Quốc với tỷ số bất kỳ sẽ vào vòng trong.

Hỗn chiến Đức - Thụy Điển: Joachim Low chối tội, Đức làm điều không ngờ sau trận - 1

"Người hùng" Toni Kroos đem về chiến thắng muộn cho đội tuyển Đức

Trở lại trận đấu với Thụy Điển, đương kim vô địch thế giới đã có những phút giây khốn đốn và tưởng chừng như mọi hy vọng đã lụi tàn. Rất nhiều CĐV Đức đã ôm mặt chán nản bởi nếu "Những cỗ xe tăng" chỉ có được 1 điểm trong trận đấu này thì họ gần như không còn cửa đi tiếp bởi Thụy Điển sẽ gặp Mexico ở lượt đấu cuối cùng. Trong khi đó, các CĐV Thụy Điển hò reo ăn mừng vang một góc khán đài của SVĐ Fisht của thành phố Sochi.

Tuy nhiên, bản lĩnh của "Die Mannschaft" đã lên tiếng đúng lúc và cảm xúc của người hâm mộ hai đội đảo chiều chỉ trong tích tắc. Sau tiếng còi mãn cuộc, hai thành viên ban huấn luyện của tuyển Đức đã vỡ òa cảm xúc và chạy sang khu kỹ thuật của đội Thụy Điển ăn mừng. 

Hỗn chiến Đức - Thụy Điển: Joachim Low chối tội, Đức làm điều không ngờ sau trận - 2

HLV Andersson của Thụy Điển và huyền thoại Oliver Bierhoff của Đức tham gia vào vụ ẩu đả

Màn ăn mừng quá đà này nhận phải sự phản ứng kịch liệt tới từ đội thua cuộc và xô xát đã xảy ra. Đôi bên lao vào nhau khá mạnh mẽ nhưng ban tổ chức trận đấu đã có mặt kịp thời và phân tách những cái đầu "nóng". Dù bắt tay Joachim Low sau đó nhưng HLV Andersson, người tham gia trực tiếp vào vụ ẩu đả tỏ ra khá thất vọng vì hành vi thiếu chuyên nghiệp này.

"Sự tôn trọng đối thủ là như thế nào? Tôi thực sự thất vọng vì lối hành xử phi thể thao của một số thành viên ban huấn luyện đội tuyển Đức ngày hôm nay".

Mặc dù vậy, theo tiết lộ từ thành viên ban huấn luyện Thụy Điển thì đã có một vài người Đức đã vào phòng thay đồ của họ xin lỗi sau đó. Liên đoàn bóng đá Đức cũng ngay lập gửi lời xin lỗi chính thức tới Thụy Điển vì hành vi nói trên. "Chúng tôi vô cùng xin lỗi đội Thụy Điển vì sự thiếu kiềm chế vừa qua. Đó là một trận đấu giàu cảm xúc và hành vi lao sang khu kỹ thuật của đội bạn là vì quá xúc động. Chân thành gửi lời xin lỗi tới đội bóng cũng như các CĐV của Thụy Điển".

Kịch bản điên rồ World Cup: Đức - Thụy Điển - Mexico cùng 6 điểm tranh vé 1/8

Bảng F World Cup sẽ rất phức tạp nếu Đức, Thụy Điển và Mexico cùng có 6 điểm.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN