World Cup 2018 Nhật Bản – Senegal: Thấp bé nhẹ cân khó cản Mane & "cơn lốc đen"

Chủ Nhật, ngày 24/06/2018 08:56 AM (GMT+7)
Chia sẻ

(Nhận định bóng đá, Nhật Bản – Senegal, 22h, 24/6, lượt 2 bảng H World Cup 2018) Senegal không chỉ có mỗi Sadio Mane là nguy hiểm và sức mạnh cùng tốc độ của họ e quá khó để Nhật Bản ngăn cản.

Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Xem video Nhật Bản đánh bại Colombia tạo địa chấn World Cup: (Bản quyền VTV)

Ba Lan và Colombia được xem là những ứng cử viên hàng đầu để đi tiếp ở bảng H, nhưng sau lượt trận đầu tiên họ đều bị Senegal và Nhật Bản “xơi tái” khiến cục diện bảng đấu trở nên rất cởi mở và khó lường. Với 3 điểm đã cầm, đội nào giành chiến thắng tối nay sẽ chốt vé lọt vào vòng knock-out.

World Cup 2018 Nhật Bản – Senegal: Thấp bé nhẹ cân khó cản Mane & "cơn lốc đen" - 1

Nhật Bản thắng bất ngờ Colombia 2-1 ở trận ra quân

Nhật Bản đã có thắng lợi ấn tượng 2-1 trước Colombia, họ tận dụng tốt lợi thế hơn người để trở thành đội châu Á đầu tiên quật ngã được một đối thủ Nam Mỹ tại các kỳ World Cup. Tuy nhiên Senegal cũng ấn tượng không kém, thể lực và tốc độ của họ là quá tốt để các cầu thủ Ba Lan có thể đối phó trong trận ra quân.

Trận đấu chưa bắt đầu nhưng cả hai phía đều đã tỏ ra không chút giấu giếm về ý định của mình. HLV Nishino vừa đầy vẻ châm biếm vừa khá thật thà cho biết ông đã “thất bại” trong việc yêu cầu các học trò “cao thêm 5cm và nặng thêm 5kg”, do đó Nhật Bản sẽ phải kiểm soát bóng tốt để hy vọng chiến thắng. Nishino thậm chí cho biết Sadio Mane sẽ được người Nhật chào đón bằng ít nhất 3 gọng kìm cùng lúc ập vào mỗi lần anh có bóng.

Phía Senegal chắc chắn sẽ chơi tốc độ để gây sức ép lên đối thủ vừa chậm vừa yếu hơn về cơ bắp. Còn với cá nhân Mane, tiền đạo của Liverpool cười khẩy trước ý định của HLV Nishino và cho biết Nhật Bản nên “chuẩn bị ăn đòn” nếu dám dùng nhiều người chỉ để đeo bám anh.

World Cup 2018 Nhật Bản – Senegal: Thấp bé nhẹ cân khó cản Mane & "cơn lốc đen" - 2

Senegal không cần đến Sadio Mane tỏa sáng vẫn đánh bại Ba Lan

Ở trận đấu này, Nhật Bản nhiều khả năng giữ nguyên đội hình so với trận gặp Colombia, ngoại trừ một vị trí. Tiền đạo Osako đã trở thành người hùng trước Colombia, gián tiếp mang về quả penalty ở đầu trận của Shinji Kagawa và trực tiếp đánh đầu ấn định 2-1, nhưng với việc Shinji Okazaki đã bình phục chấn thương, tiền đạo của Leicester City dự kiến sẽ quay lại đá chính với bộ ba Inui – Kagawa – Haraguchi yểm trợ phía sau.

Senegal đã gây bất ngờ khi để Cheikhou Kouyate trên ghế dự bị ở trận gặp Ba Lan, nhưng quyết định đó không ảnh hưởng gì tới lối chơi của họ nên cầu thủ phòng ngự của West Ham có lẽ sẽ phải tiếp tục ngồi “ghế ấm” ở trận này. Ngoài ra Mame Biram Diouf đã chơi không hiệu quả ở trận đầu, nên Diafra Sakho sẽ có cơ hội xuất phát bên cạnh M’Baye Niang trên hàng tiền đạo.

Senegal đang có phong độ cao vào thời điểm này khi chỉ thua 1/11 trận gần đây nhất, và bên cạnh sức mạnh & tốc độ họ còn tỏ ra rất vững về mặt chiến thuật và hai cánh của Sadio Mane & Ismaila Sarr tỏ ra cực kỳ đáng sợ bởi tốc độ và kỹ thuật cá nhân mà họ sở hữu. Có lẽ Senegal sẽ là đội đoạt vé knock-out sớm sau tối nay, dù khả năng là họ chỉ thắng được 1 bàn.

Đội hình dự kiến:

Nhật Bản: Kawashima – Nagatomo, Shoji, Yoshida, Sakai – Shibasaki, Hasebe – Inui, Kagawa, Haraguchi – Okazaki.

Senegal: K. N’Diaye – Sabaly, Sane, Koulibaly, Wague – Mane, Gueye, A. N’Diaye, Sarr – Sakho, Niang.

Dự đoán: Senegal thắng 1-0.

Bảng xếp hạng bảng H sau lượt đầu tiên

World Cup 2018 Nhật Bản – Senegal: Thấp bé nhẹ cân khó cản Mane & "cơn lốc đen" - 3

Tình hình lực lượng

- Cả hai đội đầy đủ quân số.

Thông tin bên lề

- Đây sẽ là lần gặp nhau thứ 4 giữa Nhật Bản và Senegal, trước đó Senegal đã thắng 2 hòa 1 trong 3 trận giao hữu.

- Lần cuối hai đội tuyển gặp nhau là vào năm 2003 khi Senegal thắng 1-0 tại Nhật Bản, Papa Bouba Diop ghi bàn duy nhất.

- Nhật Bản đã 3 lần đấu các đội châu Phi tại World Cup và họ đã thắng 2 trận, trận thua còn lại là trước Bờ Biển Nga vào năm 2014. Đây là trận đầu tiên Senegal gặp một đội châu Á ở World Cup.

- Chưa một đội tuyển châu Á nào thắng cả 2 trận đầu tiên ở một vòng chung kết World Cup. Với riêng Nhật Bản, họ chưa từng thắng liền 2 trận ở World Cup kể từ năm 2002 mà họ là nước đồng đăng cai.

- 9 trận gần nhất ở mọi đấu trường Senegal lọt lưới chỉ 5 bàn, trong đó có đến 4 bàn thua đến trong hiệp 2 các trận đấu.

- Keisuke Honda đã tham gia ghi bàn/kiến tạo ở 6/8 bàn thắng gần nhất của Nhật Bản tại các kỳ World Cup (3 bàn & 3 kiến tạo), trong đó có pha kiến tạo của anh để Osako ấn định 2-1 trước Colombia.

ĐT Nhật Bản ở World Cup 2018
Theo bạn, ĐT Nhật Bản sẽ có thành tích ra sao ở World Cup 2018?

SAO Nhật Bản nhắm tử huyệt, bắn hạ “Sư tử Teranga”

Keisuke Honda tràn đầy tự tin cùng Nhật Bản hạ gục Senegal.

Chia sẻ
Theo Q.D ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN