World Cup, Tây Ban Nha – Nga: “Quái thú” Costa gầm thét, chủ nhà run rẩy

Chủ Nhật, ngày 01/07/2018 09:22 AM (GMT+7)
Chia sẻ

(Nhận định bóng đá, Tây Ban Nha – Nga, vòng 1/8 World Cup, 21h00, 1/7) Sở hữu sức mạnh vượt trội, Tây Ban Nha đang lấn lướt hoàn toàn so với chủ nhà Nga. Nếu như Diego Costa chơi bùng nổ, “Bò tót” có thể mơ đến một chiến thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn.

Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp, mời quý vị và các bạn đón xem!

Diễn biến trận đấu Tây Ban Nha  - Morocco (bản quyền VTV)

May mắn đã giúp Tây Ban Nha thoát khỏi nhánh “tử thần” tại World Cup 2018. Hai đối thủ được đánh giá cao nhất trong nhánh đấu của "La Roja" chỉ là Croatia và Anh. Vì vậy, đây được xem là cơ hội quá tốt để thầy trò Fernando Hierro đi tới trận đấu cuối cùng.

World Cup, Tây Ban Nha – Nga: “Quái thú” Costa gầm thét, chủ nhà run rẩy - 1

Diego Costa sẽ bùng nổ

Với ngôi nhất bảng B, “Bò tót” chỉ phải gặp Nga ở vòng knock-out đầu tiên. Đây rõ ràng là đối thủ dễ thở hơn với thầy trò Hierro nếu so sánh với Uruguay, đội bóng vừa mới đánh bại đương kim vô địch châu Âu, Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, trong hành trình đến với vòng 1/8 tại giải đấu năm nay, Tây Ban Nha vẫn chưa chứng tỏ được lối chơi thực sự thuyết phục. Chính điều này đang khiến HLV Hierro vẫn  bị đặt nhiều nghi vấn sau khi tiếp quản chiếc ghế nóng HLV Lopetegui để lại. Trải qua 3 trận đấu vòng bảng, Tây Ban Nha nhận tới 5 bàn thua và phải nhờ tới công nghệ VAR mới có thể thoát được thất bại sốc trước Morocco.

Nhưng với 6 bàn thắng ghi được, "La Roja" cho thấy họ sở hữu hàng công thượng hạng. Ngoài những tiền vệ có khả năng gây đột biến như David Silva, Isco, Asensio hay Iniesta, HLV Hierro còn sở hữu “Quái thú” Diego Costa với khả năng độc lập tác chiến ở vị trí mũi nhọn.

Sau 3 trận vòng bảng, cựu tiền đạo Chelsea cũng đã tự ghi cho mình 3 bàn thắng. Trước hàng thủ không được đánh giá quá cao như "gấu Misa", Costa hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

Hơn thế nữa, nếu so với đội tuyển Nga, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn hẳn về đẳng cấp, kinh nghiệm lẫn chất lượng đội hình. Chính bởi vậy, ĐT Nga có thể sẽ phải chơi rình rập, chờ thời cơ phản công nếu như không muốn “chuốc họa vào thân” giống như trận thua 0-3 trước Uruguay ở vòng bảng.

Ở một số yếu tố khác, Nga chỉ có thể hy vọng vào lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần trước cuộc đấu vào tối nay.

World Cup, Tây Ban Nha – Nga: “Quái thú” Costa gầm thét, chủ nhà run rẩy - 2

ĐT Nga khó có thể làm nên chuyện

Việc gây sốc trước Tây Ban Nha không phải đơn giản, nhưng nếu như cầm hòa được đối thủ để vào hiệp phụ, thầy trò HLV Stanislav Cherchesov có thể hy vọng sẽ vượt qua Tây Ban Nha để lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở vòng tứ kết World Cup.

DỰ ĐOÁN: 3-2

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha: De Gea; Carvajal, Ramos, Pique, Alba; Busquets, Iniesta, Silva, Isco, Asensio; Diego Costa.

Nga: Akinfeev; Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov; Zobnirl, Gazinskiy, Samedoz, Golovin, Cheryshev; Dzyuba.

Thông tin lực lượng:

Nga: Vắng Alan Dzagoev (chấn thương) và Igor Smolnikov (treo giò).

Tây Ban Nha: Khả năng ra sân của Pepe Reina còn bỏ ngỏ

Thông tin bên lề:

Nga đã 7 lần đối đầu với người Tây Ban Nha. Họ thua 4 và chỉ giành được 3 kết quả hòa trước đội bóng thuộc bán đảo Iberia.

Ở trận giao hữu hồi tháng 11 năm ngoái, 2 đội đã hòa nhau với tỷ số 3-3.

Tây Ban Nha không thua trong 5 cuộc đụng độ Nga gần nhất từ năm 2004 tới nay (thắng 3, hòa 2).

3 cuộc chạm trán gần đây giữa 2 đội đều khép lại với ít nhất 3 bàn thắng.

ĐT Tây Ban Nha ở World Cup 2018
Theo bạn ĐT Tây Ban Nha sẽ có thành tích ra sao ở World Cup 2018?

Trực tiếp vòng 1/8 World Cup 2018: Argentina đạt kỷ lục buồn chưa từng có

Bị loại khỏi World Cup, Messi và các đồng đội có trận đấu với kỷ lục không hề mong muốn.

Chia sẻ
Theo G.T ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN