Neymar tái xuất tuyệt đỉnh, ĐT Brazil vẫn lo vỡ mộng vàng World Cup

Thứ Tư, ngày 06/06/2018 16:02 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Ngay trước thềm World Cup 2018, Neymar trở lại và làm nức lòng người hâm mộ Brazil trong trận giao hữu thắng Croatia 2-0 hôm 3/6. Nhưng khi tầm quan trọng của “tiểu Pele” càng lớn, nỗi lo của HLV Tite càng dâng cao.

Xem video siêu phẩm của Neymar vào lưới Croatia (Giao hữu):

Phải chờ đợi tới 98 ngày, người hâm mộ Brazil mới được thấy Neymar chơi bóng. Và thật tuyệt vời, trong ngày tái xuất, siêu sao đắt giá nhất thế giới (222 triệu euro) liền tỏa sáng với 1 siêu phẩm độc diễn vào lưới Croatia.

Brazil hôm ấy thắng 2-0 và Neymar chính là niềm cảm hứng dù anh chỉ vào sân phút 69. Hãy nhìn xem quãng thời gian trước đó, “Selecao” chơi nhạt nhòa ra sao dù trong đội hình vẫn có Coutinho, Jesus, Willian để nâng tầm vóc của “tiểu Pele”.

Neymar tái xuất tuyệt đỉnh, ĐT Brazil vẫn lo vỡ mộng vàng World Cup - 1

Neymar tái xuất mãn nhãn

“Bóng ma” World Cup 2014 tạm qua đi khi Neymar kịp bình phục trước thềm World Cup 2018. Với người Brazil, kí ức 4 năm trước vẫn đau nhói mỗi lần nhắc đến và gắn với cái tên Neymar – người dính cú thúc đầu gối vào sống lưng của Zuniga và vắng mặt ở bán kết để rồi Brazil thảm bại 1-7 trước Đức.

Kể từ đó, gánh nặng trên vai Neymar chưa bao giờ giảm. World Cup 2018, sứ mệnh với anh còn nặng nề hơn. Các con số không biết nói dối. Từ sau World Cup 2014 đến nay, Brazil có Neymar thắng tới 74,1% số trận và tỷ lệ giảm xuống còn 55,5% khi thiếu Neymar.

ĐT Brazil có quá nhiều thay đổi 4 năm qua nhưng điều duy nhất, sự phụ thuộc vào Neymar thì vẫn vậy. Brazil đổi tướng, lực lượng cũng rất khác. Điều khiến nhiều huyền thoại xứ Samba trăn trở, đó là tại sao HLV Tite đang có trong tay biết bao ngôi sao không thể san sẻ nổi trách nhiệm với Neymar.

Brazil đang sở hữu Coutinho, người 4 năm trước không có tên. Bây giờ anh khoác áo Barca theo bản hợp đồng 160 triệu euro, đắt thứ 3 thế giới. Sát cánh với Neymar còn có Jesus – truyền nhân của Rô “béo” và là chủ lực của Man City, bên cạnh cây săn bàn thượng thặng Firmino (Liverpool).

Hàng công Brazil đang mạnh nhất thế giới, có lẽ vậy. Brazil nhờ thế được đánh giá là ứng viên vô địch World Cup số 1. Nhưng thực tế không ai dám chắc “Selecao” sẽ giải khát giấc mộng vàng thế giới (gần nhất năm 2002). Vì sự mong manh liên quan tới Neymar.

Neymar tái xuất tuyệt đỉnh, ĐT Brazil vẫn lo vỡ mộng vàng World Cup - 2

Nhưng Brazil quá phụ thuộc vào Neymar cũng đáng lo

Theo tiết lộ, Neymar ở trận giao hữu với Croatia vừa qua, mới đạt 80% thể lực. Còn hơn 1 tuần lễ nữa để siêu sao của PSG hồi phục công lực. Với một người vừa nghỉ hơn 3 tháng dưỡng thương, ra sân chắc chắn sẽ có những e dè nhất định.

Neymar đã “nhảy múa” trước 3 cầu thủ Croatia rồi ghi bàn nhưng đến World Cup, các đối thủ ắt sẽ phòng bị kĩ lưỡng và chơi rắn. Một Zuniga thứ 2 luôn rình rập quanh Neymar. Các đối thủ thừa hiểu, tập trung tấn công Neymar đồng nghĩa với cơ hội làm tổn thương Brazil cao hơn.

HLV Tite đã thử phương án không Neymar nhưng kết quả thu về thất vọng. Giấc mộng World Cup lớn lao đấy mà rất xa với Brazil.

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

”Ông trùm” khét tiếng World Cup: Brazil loạn thủ lĩnh, Neymar chỉ là ”đàn em”

ĐT Brazil đến World Cup với đầy ắp "ông trùm" tới mức Neymar chỉ là "đàn em".

Chia sẻ
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN