"Ông trùm" khét tiếng World Cup: Brazil loạn thủ lĩnh, Neymar chỉ là "đàn em"

Thứ Tư, ngày 06/06/2018 06:00 AM (GMT+7)
Chia sẻ

ĐT Brazil không chỉ là ứng viên nặng ký của World Cup 2018 mà còn mang sự độc đáo khi đa số tuyển thủ đều đã hoặc sẽ được làm "ông trùm".

Các bàn thắng của ĐT Brazil ở vòng loại World Cup 2018

Chính sách độc lạ của Selecao

ĐT Brazil sẽ đến với World Cup 2018 với một lực lượng rất mạnh nhưng đi kèm với đó là một chính sách rất “dị”. Chính sách mang tên “xoay vòng băng đội trưởng”.

"Ông trùm" khét tiếng World Cup: Brazil loạn thủ lĩnh, Neymar chỉ là "đàn em" - 1

Gabriel Jesus sắm vai đội trưởng khi Brazil gặp Croatia

Gabriel Jesus là người mới nhất được giao băng thủ quân ở “Selecao” trong trận giao hữu gặp Croatia mà Brazil thắng 2-0, trở thành một trong những thủ quân trẻ nhất ở ĐT Brazil. Không mấy ai bất ngờ, bởi từ khi lên làm HLV trưởng ĐT Brazil, Tite thường xuyên giao băng đội trưởng cho những cầu thủ mà bình thường không được cho là nằm trong số những thủ lĩnh hàng đầu của “Selecao”.

Danh sách những cầu thủ đã có vinh dự đeo băng thủ quân của ĐT Brazil đang ngày một tăng. Trước Gabriel Jesus, thủ môn Alisson, tiền vệ Casemiro, tiền vệ Paulinho và ngôi sao Philippe Coutinho cũng đã được giao trách nhiệm. Từ sau khi tước băng đội trưởng của Neymar khi lên dẫn dắt, Tite đã khiến chức danh đội trưởng ở ĐTQG gần như bỏ trống.

Xoay vòng băng đội trưởng là một chính sách đặc biệt mà Tite đã áp dụng từ khi dẫn dắt CLB Corinthians, khi mỗi cầu thủ đều có thể bất thình lình được lựa chọn để nắm băng thủ quân. Đây là một chính sách Tite học được từ thể thao Mỹ, mục tiêu của nó là khiến các cầu thủ được trao chức đội trưởng cảm thấy có trách nhiệm khi thi đấu, qua đó tạo nên một tập thể gắn kết.

"Ông trùm" khét tiếng World Cup: Brazil loạn thủ lĩnh, Neymar chỉ là "đàn em" - 2

Coutinho và Paulinho đều đã mang băng thủ quân Brazil dưới thời Tite

Hậu vệ Dani Alves từng giải thích: “Băng đội trưởng thuộc về ai không quan trọng bằng việc đội bóng có được nhiều thủ lĩnh trên sân với tinh thần trách nhiệm cao. Đó là cách mà huấn luyện viên đã và đang truyền đạt tới chúng tôi”.

Sự xoay vòng băng đội trưởng có một lợi ích là nó sẽ không tạo nên gánh nặng quá lớn cho bất kỳ cá nhân nào. Trong thời gian Neymar mang băng thủ quân ở Brazil khá nhiều trách nhiệm đã đổ lên đầu anh khi Brazil thi đấu không tốt hoặc cá nhân Neymar có sự thiếu kiềm chế về hành vi. Tite quyết định san sẻ trách nhiệm để không ai phải cảm thấy bị áp lực.

Ai sẽ là thủ lĩnh đích thực?

Nhưng chính sách xoay vòng băng thủ quân chủ yếu là ở các trận giao hữu. Khi World Cup bắt đầu những ai sẽ là thủ lĩnh cầm trịch Brazil? Mặc dù Neymar luôn luôn hiện diện trong đội hình nhưng HLV Tite đã nhiều lần nói ông muốn anh được tự do thi đấu hết khả năng của mình thay vì gánh vác thêm những trách nhiệm khác.

"Ông trùm" khét tiếng World Cup: Brazil loạn thủ lĩnh, Neymar chỉ là "đàn em" - 3

Miranda - Thiago Silva - Marcelo, 3 cầu thủ được đeo băng đội trưởng nhiều nhất ở ĐT Brazil thời Tite

Sẽ có 3 cầu thủ có khả năng đeo băng thủ quân cao nhất ở ĐT Brazil. Trung vệ Miranda đã vào vai đội trưởng nhiều lần ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Thiago Silva và Marcelo đã bị thất sủng dưới thời Carlos Dunga nhưng lập tức được triệu hồi khi Tite lên nắm quyền, Silva đặc biệt luôn được Tite khen ở gần như mọi cuộc họp báo sau trận của mình.

Nếu Brazil vô địch World Cup 2018, nhiều khả năng chúng ta sẽ được thấy Miranda, Silva hoặc Marcelo bước lên nâng chiếc cúp vô địch. Không phải Neymar, mà bộ ba hậu vệ lão làng này sẽ là những “ông trùm” cầm đầu đội tuyển Brazil trên mặt sân khi World Cup khởi tranh.

Ở ĐT Tây Ban Nha, cầu thủ nào nắm giữ quyền lực phòng thay đồ, cuộc chiến phe phái giữa Real - Barca ra sao? Mời đón đọc phần tiếp theo vào sáng 7/6!

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

Dàn sao Man City thống trị World Cup, ĐT Anh “độc nhất vô nhị”

Thống kê cầu thủ dự World Cup 2018 cho thấy sự ấn tượng về Man City và ĐT Anh.

Chia sẻ
Theo Q.D ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN